Bác sĩ nói với bạn tôi rằng di chứng rõ ràng nhất của việc sinh mổ là thời gian để người mẹ sinh tiếp con thứ hai. Nếu bạn có kế hoạch sinh con thứ hai, bạn cần đợi ít nhất 1,5 năm đến 2 năm. Bởi vì mổ lấy thai lần đầu cũng là một ca phẫu thuật lớn.
Trong ca phẫu thuật, bác sỹ đã rạch bụng, tử cung và khâu 7 lớp chỉ. Vì vậy, bạn cần thời gian để phục hồi. Ngoài ra, những vết sẹo sẽ hình thành trên vết mổ tử cung sau phẫu thuật và độ đàn hồi của mô sẹo rất kém.
Ngoài ra, các bác sĩ nói rằng nếu vết sẹo tử cung đàn hồi kém sẽ gây vỡ tử cung, gây Tu vong. Do đó, để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé, bạn cần kế hoạch trong một khoảng thời gian nhất định rồi mới mang thai lại đồng thời đến siêu âm, kiểm tra về vết sẹo tử cung trước khi mang thai.
Một di chứng khác sau sinh mổ mà mẹ cần chú ý đó là tụ dịch sẹo vết mổ tử cung. Tụ dịch sẹo vết mổ tử cung là hiện tượng có một lớp dịch đọng lại trên vết nứt ở vùng eo thành trước tử cung vị trí sẹo mổ lấy thai cũ và gây ra tình trạng rong huyết, khó thụ thai ở người bệnh.
Trong một số trường hợp, người bệnh sẽ không thấy dấu hiệu đặc biệt nào và chỉ vô tình phát hiện trên siêu âm phụ khoa. Để đảm bảo an toàn, nếu từng sinh mổ, bạn nên đến bệnh viện khám, hỏi ý kiến bác sỹ và làm các xét nghiệp liên quan trước khi chuẩn bị sinh con thứ hai.
Chủ đề liên quan:
ca phẫu thuật di chứng di chứng sau sinh mổ mổ lấy thai phục hồi sau sinh sau khi sau khi sinh sau khi sinh mổ sinh con thứ hai sinh mổ tác hại của việc sinh mổ tử cung dễ vỡ vết mổ tử cung vết sẹo trên bụng