Bé chào đời hôm nay

Mẹ Khánh Hòa đẻ con tại nhà, nhập viện cấp cứu nhưng nhất định không cho bác sĩ can thiệp

BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho biết, BV này vừa có báo cáo gửi Sở Y tế Đà Nẵng về trường hợp một sản phụ “sinh thuận tự nhiên” được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện sau sinh, nhưng khi đến viện lại từ chối mọi can thiệp y tế cho cả mẹ và con.

Trước đó vào sáng 30/12, sản phụ l.t.k.p. 32 tuổi, ở phước long, tp nha trang, tỉnh khánh hòa tạm hiện đang sinh sống tại đà nẵng, sinh con lần 3. sản phụ này sinh tại nhà vào buổi sáng, rồi tự kẹp rốn, sau đó gọi cấp cứu 115 đến cắt rốn và chuyển vào bv phụ sản - nhi đà nẵng để điều trị tiếp.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán sản phụ đang bị hậu sản giờ thứ 2. với tình trạng này, bác sĩ đã giải thích sản phụ và em bé cần phải can thiệp y tế để kiểm soát buồng tử cung, khâu tầng sinh môn, tiêm kháng sinh và vắc xin cho mẹ và con. tuy nhiên, gia đình sản phụ không đồng ý bất cứ chỉ định nào, hoàn toàn muốn sinh nở theo phương pháp "thuận tự nhiên".

Chưa dừng lại ở đó, dù sản phụ nhập viện cấp cứu nhưng cả sản phụ và người nhà tuyệt đối không trao đổi hay tương tác với nhân viên bệnh viện. không cho tiếp xúc thăm khám,. thậm chí, gia đình còn đòi đưa về, không cho nhân viên y tế thực hiện quy trình tiếp xúc da kề da cho mẹ và bé sau sinh.

me khanh hoa de con tai nha, nhap vien cap cuu nhung nhat dinh khong cho bac si can thiep - 1

Bệnh viện phụ sả - nhi đà nẵng nơi tiếp nhận sản phụ phải đến cấp cứu vì "sinh thuận tự nhiên" nhưng lại không cho bác sĩ can thiệp bất cứ thứ gì

Báo cáo của bv phụ sản – nhi đà nẵng ghi rõ: “gia đình đã ký cam kết đề nghị bệnh viện không được can thiệp bất cứ kỹ thuật y tế nào, không đội mũ cho bé, không tiêm vắc xin viêm gan b, không tiêm phòng uốn ván, không khâu vết rách tầng sinh môn cho mẹ, không dùng Thu*c kháng sinh cho mẹ".

Bs. ngô thị kim yến, giám đốc sở y tế tp đà nẵng, cho biết sản phụ trên sau đó đã rời bệnh viện để về nhà dù y bác sĩ đã tư vấn rất nhiều. do gia đình không chịu hợp tác và xin về nhà vì vậy sở chỉ đạo trạm y tế địa phương tiếp tục theo dõi sản phụ để đảm bảo cho sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Theo các bác sĩ, việc em bé được sinh và cắt dây rốn ở ngoại viện nhưng từ chối không cho tiêm mũi uốn ván có thể gây nguy hiểm cho mẹ và bé. Về nguyên tắc sản phụ đẻ rơi ở nhà chưa biết bánh nhau đã sổ hết chưa, lại thêm rách tầng sinh môn nên vẫn cần phải khâu lại điều trị kháng sinh để kiểm soát nhiễm khuẩn. Ngoài ra, sản phụ cần phải được thăm khám và kiểm tra buồng tử cung. Trẻ phải được tiêm phòng uốn ván, vắcxin … để đề phòng các nguy cơ cho mẹ và bé.

Được biết, đây là lần đầu tiên đà nẵng ghi nhận trường hợp sản phụ từ chối dịch vụ y tế, quyết sinh con thuận theo tự nhiên.

Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp duy nhất sinh con thuận tự nhiên rồi đưa vào viện nhưng nhất quyết từ chối trợ giúp y tế. trước đó, vào tháng 11 khoa phụ sản bvđh y dược tp. hồ chí minh cũng tiếp nhận trường hợp sản phụ sinh quyết sinh con thuận tự nhiên và khước từ mọi trợ giúp y tế. sản phụ này nhập viện trong tình trạng chuyển dạ sinh, tuy nhiên qua thăm khám bác sĩ nhận thấy không thể sinh tự nhiên qua ngả *m đ*o, nên bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật lấy thai để đảm bảo tính mạng cho thai nhi.

Tuy nhiên, khi chỉ định được đưa ra thì sản phụ và gia đình đã từ chối mọi sự hỗ trợ của bác sĩ trong suốt cuộc sinh mà để sản phụ tự chịu đựng cơn đau, tự rặn, quyết “sinh con thuận tự nhiên”.

Sau 2 giờ nhập viện, sản phụ bị vỡ ối, nước ối vàng, đau bụng dữ dội, tim thai rất nhanh. bác sĩ trực chỉ định truyền dịch, truyền Thu*c nhưng sản phụ và gia đình vẫn không đồng ý thực hiện bất cứ can thiệp nào từ phía bệnh viện. gia đình yêu cầu bác sĩ không được thăm khám *m đ*o, không để sản phụ sinh trên bàn mà phải sinh trong tư thế đứng, không được tiêm kháng sinh, truyền hạ sốt cho sản phụ, không được tiêm vaccine cho con khi sinh ra, phải để nửa tiếng mới được cắt dây rốn, không cho con bú sữa bình… gia đình ký giấy cam kết tự chịu trách nhiệm khi có trường hợp xấu xảy ra.

Tuy nhiên, sau đó do tình trạng rất nguy kịch gia đình sản phụ cũng đồng ý để bác sĩ thực hiện mổ cứu cả mẹ và con.

Theo H.Nguyên (Sức khỏe đời sống)

Mạng Y Tế
Nguồn: EVA (https://eva.vn/sinh-con/me-khanh-hoa-de-con-tai-nha-nhap-vien-cap-cuu-nhung-nhat-dinh-khong-cho-bac-si-can-thiep-c384a418134.html)

Tin cùng nội dung

  • Thưa bác sĩ, Bố tôi bị cao huyết áp đã nhiều năm, thường uống Thu*c mỗi buổi sáng. Hôm nay ông quên uống Thu*c, đến chiều huyết áp tăng cao và hơi co giật. Sau khi ngậm Thu*c để hạ huyết áp (BS cho để đề phòng trường hợp này) thì đã đỡ rồi. Nhưng tôi lo nếu việc này xảy ra lần nữa và cần phải đi cấp cứu thì làm sao cho nhanh? Bệnh viện nào chuyên cấp cứu tai biến, đột quỵ? Nhà tôi ở đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận. Mong Mangyte chỉ dẫn. Xin cám ơn! (Đức Minh - TPHCM)
  • Mangyte cho tôi hỏi, Dì của tôi (ngoài 40 tuổi) ở TP. Buôn Ma Thuột mới bị tràn dịch màng phổi, BV kêu phải chuyển đến BV Phạm Ngọc Thạch TPHCM. Nhưng hôm nay là thứ 7, mai CN nên họ nói phải đợi đến thứ 2 mới chuyển được. Tôi lo lắng quá, liệu tràn dịch màng phổi có cần đi SG cấp cứu ngay không? Hiện ở trên này chỉ phát hiện dì tôi bị tràn dịch thôi chứ chưa xác định nguyên nhân.
  • Chào Mangyte.vn, Xin tư vấn giúp tôi, TPHCM có dịch vụ chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối không? Phải liên hệ ở đâu? Mong nhận được sự giúp đỡ của quý báo. Chân thành cảm ơn. (Lê Thị Phượng - Tô Ký, Quận 12, TPHCM)
  • Tôi muốn đăng ký khám chữa bệnh tại nhà cho ba mẹ tôi thì liên hệ ở đâu? Thủ tục như thế nào? Sắp tới công việc của tôi rất bận nên muốn tìm dịch vụ này cho tiện. Cảm ơn mangyte.vn! (Thu Hồng - Đà Nẵng)
  • Hai hôm nay tôi bị sốt, bác sĩ yêu cầu xét nghiệm máu mà tôi chưa sắp xếp công việc để đi được. Xin hỏi ở Hà Nội có dịch vụ xét nghiệm tại nhà không? Nếu có thì chi phí ra sao? Cảm ơn các bác sĩ trên mangyte.vn! (Hải Đăng - nguyenhai…@gmail.com)
  • Tôi nghe nói BV Đại học Y dược có dịch vụ giao Thuốc tại nhà. Không biết giá cả và phạm vi như thế nào? Nhờ bác si trên mangyte.vn giúp cho các thông tin chi tiết. Rất cảm ơn!
  • Vừa qua, trong một thời gian ngắn trên địa bàn một số tỉnh như Nghệ An, Đồng Nai, Đăk Lăk, Hà Nội, Nam Định, Quảng Nam và một số tỉnh thành khác liên tục xảy ra tình trạng trẻ đuối nước.
  • Tết đến Xuân về trên khắp các nẻo đường trên cả nước nhưng có lẽ, tại các bệnh viện, không khí Tết luôn lặng lẽ hơn bởi nơi đây còn biết bao lo âu, bao nỗi buồn... hiển hiện trên gương mặt những người bệnh nặng sẽ phải ăn Tết trong bệnh viện.
  • Thực tế có không ít trường hợp bị đột quỵ, ch*t trên bàn game vì chơi quá nhiều. Điều đáng quan tâm là hiện nay số ca bệnh liên quan tới nghiện game ngày một tăng và trẻ hóa.
  • Những người có nhu cầu khám bệnh tại nhà thường là những gia đình có bệnh nhân bị các bệnh mạn tính và di chứng của các bệnh nặng
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY