Tối 15/7, sản phụ đã được theo dõi tại khoa cấp cứu của bệnh viện. khi đó, tim thai có dấu hiệu tăng nhanh, 185-190 nhịp một phút, trong khi tim thai thông thường chỉ 120-160 nhịp/phút, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ, phải mổ cấp cứu ngay.
Bác sĩ nguyễn thị hồng, thành viên tổ phẫu thuật, cho biết một phòng mổ dã chiến được thành lập tại khu vực cách ly của khoa cấp cứu. tuy nhiên, bác sĩ đối mặt với khó khăn khi thiếu thốn vật dụng, ví dụ đèn chiếu sáng chuyên dụng cho phẫu thuật sinh nở, thiếu công cụ gây mê, phải tận dụng các công cụ sẵn có để khắc phục và huy động tất cả phương tiện có thể.
Trước mổ, sản phụ đã một lần xét nghiệm âm tính ncov. bác sĩ vẫn sử dụng bộ đồ bảo hộ theo tiêu chuẩn gồm áo, mũ, khẩu trang, kính chắn, bao chân, găng... vì nguy cơ mắc bệnh của sản phụ chưa được loại trừ, khả năng lây nhiễm covid-19 sẽ tăng lên rất cao khi mổ.
Nửa đêm, ca mổ bắt đầu.
Đồ bảo hộ gây nóng và hạn chế tầm nhìn của phẫu thuật viên. "lúc đó, chúng tôi chỉ nghĩ đến sự an toàn của sản phụ và thai nhi và đã có thời gian làm quen trong giai đoạn chống dịch covid-19 từ đầu năm nên nhanh chóng vượt qua khó khăn và mổ đẻ ngay".
Khoảng 40 phút sau, ca mổ thành công, bé trai nặng 3,5 kg chào đời. sản phụ được chuyển tới phòng cách ly để theo dõi và kiểm tra triệu chứng của covid-19 như sốt, ho, khó thở. còn kíp bác sĩ phẫu thuật phải cách ly 14 ngày theo quy định.
Ngày 17/5, sức khỏe của mẹ và em bé ổn định. Em bé được ở cùng mẹ, chưa xét nghiệm nCoV. Mẹ đeo khẩu trang khi tiếp xúc với bé.
"khi đón em bé ra đời, mọi người đều rất vui bởi vì trong tình trạng cấp cứu, trong điều kiện một số vật tư thiếu thốn nhưng cuộc mổ vẫn an toàn. trong tương lai khi có nhiều bệnh nhân covid-19 trở về, sẽ có thêm sản phụ cần cấp cứu, chúng tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị, luôn luôn trong tư thế sẵn sàng, bác sĩ hồng nói.
Chủ đề liên quan:
cách ly Covid 19 COVID_19 khám chữa bệnh mổ đẻ phẫu thuật thời Covid 19 sản phụ sinh con khi cách ly sinh mổ