Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Na Uy thúc đẩy hỗ trợ nghiên cứu quốc tế Thuốc điều trị COVID-19

Sau khi trao đổi và thống nhất với Bộ ngoại giao Na Uy, ngày 2/4 Hội đồng Nghiên cứu của Na Uy thông báo sẽ tài trợ 100 triệu NOK (9,7 triệu USD) cho một loạt các biện pháp ngăn ngừa COVID-19.

Sau khi trao đổi và thống nhất với Bộ ngoại giao Na Uy, ngày 2/4 Hội đồng Nghiên cứu của Na Uy thông báo sẽ tài trợ 100 triệu NOK (9,7 triệu USD) cho một loạt các biện pháp ngăn ngừa COVID-19.

Khoản tài trợ này sẽ được phân bổ cho nhiều nội dung trong đó có nghiên cứu thử nghiệm của COVID-19 đồng thời hỗ trợ cho nghiên cứu các biện pháp ứng phó với COVID-19 ở các nước có thu nhập thấp.

Việc xử lý tình trạng bùng phát của COVID-19 đòi hỏi phải có những hành động nhanh chóng. Theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao, Hội đồng Nghiên cứu Na Uy đã đệ trình một số đề xuất để Bộ phê chuẩn. Một phần của khoản tài trợ nói trên sẽ được dùng cho một nghiên cứu quy mô mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang thực hiện toàn cầu để đánh giá nhanh tác động của phác đồ điều trị COVID-19 liên quan. Tuần trước, bệnh nhân Na Uy đầu tiên được huy động cho nghiên cứu này đã bắt đầu quá trình điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Oslo.

Bộ trưởng Phát triển Quốc tế của Na Uy, Ông Dag-Inge Ulstein nói: “Từ lâu, Na Uy đã có truyền thống tham gia vào các nỗ lực y tế toàn cầu. Khuôn khổ nghiên cứu khoa học có chất lượng cao mà chúng tôi đang có hiện nay cho thấy Na Uy có khả năng tạo ra sự khác biệt. Cuộc chiến chống lại căn bệnh do virus corona gây ra đồng nghĩa với cuộc chiến giành sự sống, bảo vệ sức khỏe và phát triển ở những nước nghèo nhất. WHO đóng một vai trò then chốt trong những nỗ lực này.”

Nghiên cứu này có rất nhiều nước tham gia, trong đó có Na Uy. Các bệnh viện của Na Uy cũng góp phần. WHO là nhà tài trợ chính thức và sẽ được các công ty dược phẩm lớn trên thế giới cho phép tiếp cận nhiều loại Thuốc khác nhau có liên quan để đảm bảo các nước tham gia có đủ Thuốc dùng cho này. Giám đốc Điều hành của Hội đồng Nghiên cứu Na Uy John-Arne Røttingen là người điều phối nỗ lực phối hợp quốc tế.

Tiến sỹ Røttingen chia sẻ “Tôi rất vui mừng khi Bộ Ngoại giao Na Uy quyết định hỗ trợ cho để phát triển các công nghệ mới, các phương pháp chẩn đoán mới, cũng như các loại Thuốc và vắcxin mới, đồng thời thử nghiệm để kiểm tra độ an toàn và tính hiệu quả của chúng.”

Trước đó, ngày 27/3, WHO công bố bắt đầu tiến hành nghiên cứu thử nghiệm toàn cầu với tên gọi Đoàn kết (Solidarity) để tìm ra loại Thuốc chữa trị tiềm năng cho COVID-19-19. Các loại Thuốc sẽ được thử nghiệm gồm Thuốc trị sốt rét hydroxyklorokin/plaquenil, Ebola remdesivir và HIV (lopinavir/ritonavir) sử dụng riêng biệt hoặc kết hợp với viêm gan (interferon-β 1a). Chương trình thử nghiệm ở sốt rét hydroxyklorokin/plaquenil và Ebola remdesivir.

Bệnh nhân đầu tiên tham gia đợt thử nghiệm là người Na Uy. Đợt thử nghiệm sẽ được tiến hành tại 22 bệnh viện trên toàn Na Uy, trong đó Bệnh viện Đại học Oslo là cơ sở điều phối chính.

Các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới sẽ cùng nhau hợp tác, thu thập dữ liệu để tìm hiểu tác động của những loại này tới sức khỏe bệnh nhân, thời gian nằm viện và thời gian chăm sóc tích cực.

Kể từ khi dịch bệnh

-Góp 14,5 triệu USD vào Quỹ ứng phó với đại dịch COVID-19-19 của Liên hiệp quốc

-Ký kết một thỏa thuận hợp tác với các tổ chức nhân đạo của Na Uy và tài trợ mỗi năm 165 triệu USD để thực hiện các hoạt động nhân đạo và cứu trợ bao gồm cả đối phó với COVID-19-19

-Cử một đội ngũ y bác sĩ sang Ý để hỗ trợ nước này chống dịch COVID-19-19./.

(Vietnam+)

Dòng sự kiện:Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19

Mạng Y Tế
Nguồn: VietNamPlus (https://www.vietnamplus.vn/na-uy-thuc-day-ho-tro-nghien-cuu-quoc-te-thuoc-dieu-tri-covid19/633381.vnp)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Cơ thể cần thêm năng lượng và chất dinh dưỡng để lành vết thương, chống nhiễm trùng và phục hồi sau phẫu thuật. Nếu bệnh nhân bị thiếu hoặc suy dinh dưỡng trước khi mổ, quá trình hồi phục có thể gặp trở ngại.
  • Khi ung thư hay việc điều trị ung thư gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng đến việc ăn uống bình thường, những thay đổi là cần thiết để cung cấp đủ dinh dưỡng cho bệnh nhân. Thu*c có thể được dùng để kích thích khẩu vị.
  • Cai nghiện Thuốc lá là một quá trình đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, ý chí và quyết tâm của bản thân người nghiện cũng như sự ủng hộ của những người xung quanh. Mặc dù không dễ dàng, nhưng nhiều người đã thành công. Bên cạnh những biện pháp giúp khắc phục các triệu chứng khi cai nghiện Thuốc lá, hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện những dòng sản phẩm hỗ trợ giúp quá trình cai nghiện trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.
  • Trí nhớ kém là một trong các triệu chứng điển hình thường gặp ở bệnh nhân tâm thần.
  • Doxycycline là một kháng sinh nhóm cycline, từ lâu được dùng để điều trị bệnh trứng cá đỏ, viêm tiết niệu, viêm dạ dày - ruột, nhiễm Chlamydia...
  • Cao huyết áp là một chứng bệnh về tim mạch của người cao tuổi, nhất là hiện nay chế độ ăn uống đầy đủ, số người béo phì xuất hiện nhiều. Bệnh này là một trong những nguyên nhân dẫn đến đột quỵ và để lại nhiều di chứng nặng nề.
  • Trong các phương pháp điều trị bệnh cao HA, bên cạnh việc dùng Thuốc có những phương pháp mang tính cổ truyền có thể giúp mọi người phòng ngừa và điều trị tốt bệnh này.
  • Viêm bàng quang, niệu đạo là một bệnh lý rất thường gặp với các triệu chứng sốt, đau tức bụng dưới, táo bón, đái dắt, đái khó, đái buốt, đái đục hoặc có mủ,…
  • Đối với YHCT, ra mồ hôi trộm hay còn gọi là chứng Đạo hãn, nguyên nhân phần lớn do âm huyết không đầy đủ hoặc hoạt động công năng của khí bị cản trở. Bài viết cung cấp các thể điển hình của đạo hãn và một số phương pháp chữa trị.
  • Điều trị ung thư ảnh hưởng đến tất cả bộ phận của cơ thể, trong đó có răng miệng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY