nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tập thể dục thể thao có thể làm giảm bớt các triệu chứng gút. tuy nhiên không phải bất kỳ bộ môn nào cũng phù hợp với bệnh nhân gút. vậy thì liệu đi bộ có tốt cho bệnh nhân bị gút không?
Bệnh gút sẽ gây ra sưng viêm ở các khớp, đặc biệt thường gặp ở ngón tay, ngón chân, cổ tay, cổ chân. nguyên nhân gây ra bệnh gút đã được xác định là bởi các trục trặc về gen hoặc sự rối loạn chuyển hóa acid uric tự nhiên của cơ thể.
Thông thường, khi nồng độ acid uric trong máu tăng cao sẽ tạo thành tinh thể ở dạng kết tủa. các tinh thể này lắng đọng tập trung tại mô khớp, gây ra các cơn đau được biết đến với tên gọi: cơn gút cấp. sự tích lũy của acid uric kết tủa càng nhiều, bệnh gút càng dễ chuyển sang thể mãn tính và hình thành các hạt tophi gây biến dạng khớp vĩnh viễn.
Nhiều người thường lầm tưởng rằng bệnh gút khi gây ra các cơn đau khớp thì nên dành cho khớp thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn. nhưng xin đính chính lại rằng: đó là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm và nguy hiểm.
Ngược lại, với những bệnh nhân mắc bệnh gút, vấn đề tập thể dục thể thao là điều tuyệt nhiên không thể thiếu trong liệu trình điều trị bệnh. Bởi gút sẽ được giảm bớt mức độ đau và nguy cơ tái phát khi người bệnh thực hiện tốt các liệu trình rèn luyện thể dục thể thao. Sự dẻo dai của các cơ bắp luôn được ổn định, mức độ linh hoạt được tăng cao cũng như giảm bớt nguy cơ khớp suy yếu, teo biến.
Đồng thời tác dụng của thể dục thể thao còn thể hiện ở việc nó sẽ giúp bạn duy trì cân nặng, bảo đảm một sức khỏe lý tưởng để phòng chống bệnh tật. Hơn hết khả năng acid uric lắng đọng tại mô khớp sẽ được không còn là mối đe dọa lớn nhất đến bạn nữa.
Nếu đã biết được tầm quan trọng của việc tập thể dục thể thao đối với người bị gút, việc quan trọng tiếp theo chính là lựa chọn một bộ môn phù hợp để rèn luyện suốt đời. bệnh gút có thể quay trở lại bất kỳ lúc nào, kể cả khi bệnh nhân đã điều trị thành công hay không. chính các vận động này sẽ là trợ thủ đắc lực giúp bạn phòng ngừa gút tái phát, tránh tối đa các cơn đau gút cấp xảy ra.
Phía trên đã nhắc đến việc người bị gút hoàn toàn nên trích quỹ thời gian để thực hiện rèn luyện hằng ngày. Tuy nhiên không phải bộ môn thể thao nào cũng được xem là phù hợp với bệnh nhân gút. Bởi những vận động quá mạnh cũng có thể làm tổn thương đến cấu trúc xương khớp vốn đang yếu ớt sẵn của người bệnh. Gút có thể tái phát, tăng mức độ khi vận động quá sức hoặc vận động sai cách.
Theo đó, ta có thể thấy, đi bộ là một môn thể dục nhẹ nhàng, tăng cường sự phối hợp của chân – tay mà không khiến bản thân quá lao lực, mệt mỏi. dựa trên các chuyển động cơ bản tự nhiên của cơ thể, đi bộ với người bệnh gút là một phương pháp tốt, hữu hiệu.
Đi bộ nghĩa là giúp cơ thể di chuyển trên một đoạn đường bằng phẳng trong thời gian nhất định. thường bệnh nhân cần dành ra 30-45 phút mỗi ngày để thực hiện việc đi bộ. tùy thuộc vào điều kiện cơ thể và tình trạng bệnh mà có thể lựa chọn các kiểu đi bộ như đi bộ nhanh ( khoảng 80-100 bước/phút), đi bộ bình thường (70 bước/phút), đi bộ tự do (kết hợp giữa đi bộ nhanh và đi bộ bình thường), …
Trong quá trình này, người bệnh cần chú ý đến khoảng cách bước chân, vị trí đặt chân và sự phối hợp tay chân để tăng hiệu quả đến mức tối đa. nhất là những người bị cơn đau gút cản trở nhiều ở phần bàn chân, các chuyển động bằng cách đi bộ mỗi ngày cần được đặc biệt chú trọng.
Để đảm bảo hiệu quả cũng như sức khỏe cho người mắc bệnh, khi đi bộ vận động hằng ngày cần có những lưu ý sau:
Tạm kết, người bị gút nên thử đi bộ hằng ngày để cải thiện sức khỏe trong quá trình trước, đang và sau điều trị. đừng quên bệnh nhân phải kết hợp thêm việc ăn uống, bài tập trị liệu cũng như dùng Thu*c trị gút để có thể phục hồi một cách nhanh chóng. rèn luyện bằng cách đi bộ chỉ mang lại phần nào công dụng hỗ trợ sức khỏe và ngăn ngừa cơn gút tái phát.
Đây là bài viết mang tính chất tham khảo. Thuocdantoc.vn không đưa đến bất kỳ chẩn đoán, xét nghiệm y khoa nào thay thế cho việc thăm khám, điều trị chính thức.