Theo trang Dailymail, nghiên cứu được thực hiện trên những người trên 65 tuổi ở Tây Ban Nha thông quan kỹ năng tư duy và kiểm tra bộ nhớ trong thời gian 13 năm.
Ảnh minh họa |
Người tham gia được chia thành 3 nhóm: Những người có điểm số trên các bài kiểm tra tư duy giảm nhanh nhất, nhưng người có điểm số được cải thiện qua các bài kiểm tra và những người trung bình.
Trong nghiên cứu này có 1.003 người tham gia qua đời thì 34% trong số đó ở trong nhóm tư duy giảm nhanh nhất và 21% trong số những người suy giảm tư duy nhanh nhất đó chết do ung thư. Trong khi ở 2 nhóm còn lại là 29%.
Như vậy, kết quả là người trong nhóm suy giảm tư duy nhanh nhất có khả năng chết vì ung thư thấp hơn 30%.
Nghiên cứu này được đăng trên Tạp chí trực tuyến về thần kinh học, Tạp chí y khoa của Học viện Thần kinh học Mỹ.
Kim Dung
Theo tạp chí Sống Khỏe
Chủ đề liên quan: