Hà Nội đã mời nhóm chuyên gia Hàn Quốc thiết kế 10 trạm xét nghiệm dã chiến theo tiêu chuẩn của WHO. Mỗi trạm diện tích 3 x 3m, có điện, wifi để làm việc 24/24h.
Ngay từ đầu buổi sáng, các nhân viên y tế đã tất bật chuẩn bị đón tiếp người dân đến kiểm tra sức khỏe.
Với quy định của Bộ Y tế, khoảng cách ghế ngồi cho người dân xếp hàng chờ đến lượt khám cũng có khoảng cách tối thiểu 2 mét.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: “Người nào nhận được thông tin này tự kiểm tra lại mình và cách ly tại nhà ngay lập tức, điện thoại ngay cho các cơ quan y tế của phường hoặc khai báo trên smart city để được lấy mẫu ngay. Nếu không làm mạnh mẽ, chỉ rõ ra các đối tượng như thế này thì rất nhiều người mù mờ. Thậm chí có những người đến thăm người quen của người quen chứ không phải người thân, mà đã vào bệnh viện Bạch Mai, hoặc đã có tham gia ăn uống cùng người khác thì đều phải rà soát lại”
Ghi nhận của PV Tiền Phong vào sáng 31/3, tại trạm xét nghiệm điểm trường THCS Đống Đa (Hà Nội), tổ công tác chuẩn bị các thiết bị cơ sở vật chất phục vụ test nhanh có kết quả trong 10 phút.
Theo anh Nguyễn Vũ Bảo Thái (phường Phương Mai, quận Đống Đa) thì công tác tổ chức từ lấy số, quá trình khai tờ khai y tế đến việc ngồi chờ... được thực hiện rất khoa học và nghiêm ngặt. Hạn chế được tối đa việc tiếp xúc gần tránh lây nhiễm virus.
Chủ đề liên quan:
10 phút bạch mai Cận cảnh trạm test nhanh Covid 19 Covid 19 COVID_19 dân hà nội đống đa hà nội nghiệm người dân test nhanh Covid 19 xét nghiệm Xét nghiệm COVID 19