Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Người đàn ông bị viêm phổi nặng, khó thở trong thời gian dài vì 1 đồ vật mà chúng ta đầu ấp tay gối hàng ngày

Dù không hề hút Thu*c hay tiếp xúc với khói bụi ô nhiễm nhưng Martin Taylor (43 tuổi, Scotland) lại liên tục cảm thấy kiệt sức, khó thở trong hơn 3 tháng.

Martin Taylor (43 tuổi) đang sống tại vùng Aberdeenshire (Scotland). Anh vốn là một người rất khỏe mạnh và chẳng bao giờ đụng đến Thu*c lá nhưng khoảng 3 tháng trở lại đây, Martin liên tục cảm thấy kiệt sức, khó thở.

Chia sẻ với Tạp chí y tế BMJ Case, Martin cho biết: "Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt mỗi khi gắng sức làm một việc gì đó. Thỉnh thoảng, tôi tưởng rằng mình sắp bất tỉnh mỗi khi đứng lên hay đi lại chỉ trong vài phút. Ngay cả việc bước lên cầu thang cũng khiến tôi mất đến 30 phút vì cứ đi được hai bậc lại phải ngồi xuống nghỉ. Vì chuyện này khiến tôi phải xin nghỉ 2 tuần để nằm nhà".

Do không thể chịu nổi tình trạng này nữa, Martin quyết định tới bệnh viện kiểm tra. Qua kết quả chụp X-quang, trên phổi của Martin có nhiều đốm và bác sĩ cảnh báo rằng, anh đang thở một cách rất khó khăn. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn chưa thể tìm ra được vấn đề mà Martin đang gặp phải là gì.

"Sức khỏe của tôi suy giảm rất nhanh, tôi đã tái khám tới 4 lần nhưng đều không nhận được kết quả chẩn đoán chính xác", Martin chia sẻ. Sau nhiều tháng làm xét nghiệm, cuối cùng khi phân tích công thức máu, bác sĩ Owen John Dempsey (Chuyên khoa Lồng ngực tại Bệnh viện BMI Albyn ở Aberdeen) đã tìm ra được nguyên nhân khiến Martin gặp phải tình trạng trên. Kết quả cho thấy, anh đang bị viêm phổi quá mẫn (hậu quả của hen suyễn dị ứng).

Đây là một phản ứng miễn dịch hoặc do dị ứng khi liên tục hít phải những hạt gây kích thích. Phản ứng này sẽ làm sưng hẹp đường thở, gây ho và khiến bệnh nhân cảm thấy khó thở.

Tới đây, Martin mới nhớ rằng, anh có nuôi một con mèo và một con chó ở nhà. Ngoài ra, trong phòng tắm ở nhà Martin cũng có một lượng nấm mốc nhỏ. Dù vậy, các bác sĩ vẫn chưa khẳng định đây là nguyên nhân chính. Bởi xét nghiệm cho thấy, cơ thể Martin đang sản xuất protein để phản ứng với bụi từ lông chim.

Ảnh minh họa

Và lông vũ chưa được làm sạch mới chính là nguyên nhân gây ra bệnh viêm phổi quá mẫn của Martin. Điều này đã làm Martin nhớ ra rằng, một khoảng thời gian trước, anh đã thay đệm và gối từ sợi tổng hợp sang đồ bằng lông vũ.

Sau đó, Martin đã được điều trị Bệnh viện Victoria ở thị trấn Kirkcaldy và Bệnh viện Hoàng gia Aberdeen. Khi anh được điều trị bằng Thu*c steroid và không nằm ngủ trên giường lông vũ nữa, tình trạng khó thở đã biến mất. Dần dần, tình trạng sức khỏe của Martin được cải thiện nhanh chóng chỉ sau vài tuần. Anh cũng cảm thấy cơ thể khỏe mạnh hơn vào 6 tháng sau đó.

Hen suyễn dị ứng gia cầm không phải là bệnh hiếm gặp. Các biểu hiện ban đầu thường là ho khan, khó thở, sổ mũi, kích ứng mắt. Nguyên nhân xuất phát từ việc tiếp xúc với gia cầm, lồng chim, chuồng gà chưa được làm sạch hoặc lông vũ nhân tạo. Trường hợp của Martin ở trên là biến chứng nghiêm trọng của hen suyễn dị ứng.

Một nghiên cứu được công bố vào năm 2012 cho thấy, việc sử dụng chăn gối từ lông vũ nhân tạo có thể làm bệnh hen suyễn trở nặng. Các nhà khoa học còn phát hiện rằng, chăn lông vũ nhân tạo có chứa nấm liên quan tới hợp chất đường liên phân tử β glucan cao hơn từ 2 - 3 lần. β glucan là một chất gây ra phản ứng viêm và làm thay đổi chức năng phổi.

Nguồn và ảnh: CNN, Guardian, The Sun, BMJ

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/nguoi-dan-ong-bi-viem-phoi-nang-kho-tho-trong-thoi-gian-dai-vi-1-do-vat-ma-chung-ta-dau-ap-tay-goi-hang-ngay-20220107123136517.chn)

Tin cùng nội dung

  • Ho là một biểu hiện thông thường, bởi lẽ mỗi người trong chúng ta đều có thể bị ho nhiều lần trong một năm. Nhưng không phải vì thế mà Thuốc ho, loại Thuốc vẫn được nhiều người coi như những Thuốc thông thường tự mua tự uống,
  • Chế độ dinh dưỡng ở trẻ mắc các bệnh lý mạn tính đóng một vai trò vô cùng quan trọng, giúp duy trì chức năng sống ở trẻ,
  • Thời tiết lạnh kéo dài khiến trẻ nhỏ dễ mắc bệnh viêm đường hô hấp, viêm phổi, tiêu chảy. Tại khoa Nhi, BV Bạch Mai thời điểm này rất đông bệnh nhi đến khám do mắc phải các chứng bệnh trên.
  • Thời tiết thay đổi người cao tuổi dễ mắc phải các bệnh về đường hô hấp như viêm mũi, viêm xoang, viêm phế quản cấp…
  • Người cao tuổi mọi chức năng cơ thể đều suy giảm, trong đó sức đề kháng cũng giảm thì bệnh tật có thể tấn công dễ dàng,
  • Sự yếu kém trong việc tự bảo vệ cơ thể của người cao tuổi (NCT) rõ nét mỗi khi thời tiết chuyển mùa, nhất là từ nóng sang lạnh. Trong các bệnh mà NCT dễ mắc phải hoặc tái phát khi chuyển mùa thì bệnh về đường hô hấp là loại bệnh hay gặp nhất.
  • Người cao tuổi (NCT), mọi chức năng của cơ thể đều bị suy giảm trong đó sức đề kháng cũng giảm đi thì mọi loại bệnh tật có thể tấn công dễ dàng hơn, nhất là các bệnh gây ra bởi vi sinh vật (virut, vi khuẩn, vi nấm).
  • Thời tiết mùa xuân ẩm ướt là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn sinh sôi, nhiều bệnh xuất hiện, gia tăng, trong đó phải kể đến viêm đường hô hấp ở người cao tuổi (NCT) do sức đề kháng đã giảm sút.
  • Con tôi 2 tuổi nhưng bé thường xuyên bị ốm vặt như: ho, sổ mũi... khiến tôi rất lo lắng vì mỗi lần cháu ốm, uống Thu*c khỏi được vài hôm lại mắc lại.
  • Bạn có thể có nguy cơ bị bệnh phổi liên quan đến công việc nếu không khí tại nơi làm việc chứa quá nhiều bụi, khói, khí gas, hơi hoặc sương mù. Việc hút Thu*c cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh phổi liên quan đến nghề nghiệp. Bài viết này cung cấp những thông tin cơ bản về các nguy cơ và cách phòng tránh.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY