Hỏi đáp dịch vụ y tế hôm nay

Hỏi đáp dịch vụ y tế

Người phụ nữ ốm yếu sau sinh do không kiêng quan hệ T*nh d*c

Sinh con được 8 tuần, chị T. ngày càng ốm yếu, mệt mỏi. Bác sĩ xác định nguyên nhân do chị không kiêng cữ quan hệ T*nh d*c sau sinh.

Chị Nguyễn Thị T. ở Hà Nội sinh con được 8 tuần nhưng gần đây thường xuyên sốt cao trên 38 độ, người mệt mỏi, ốm yếu, đau sưng và có mủ tại V*ng k*n, sản dịch hôi. Chị đã mua Thu*c về uống nhưng không đỡ.

Đến khi chị sốt cao, rét run, hạ huyết áp… gia đình mới đưa đến bệnh viện phụ sản hà nội thăm khám. bác sĩ kết luận chị bị nhiễm trùng hậu sản nặng, nguyên nhân nghĩ nhiều đến không kiêng quan hệ T*nh d*c sau sinh.

Bs đỗ xuân vinh, trưởng khoa đẻ a2, bệnh viện phụ sản hà nội cho biết, không kiêng cữ sau thời gian sinh con, đặc biệt quan hệ T*nh d*c trong thời kỳ hậu sản nhất, nhất là khi vẫn còn ra máu sau sinh là nguyên nhân phổ biến dẫn đến bệnh hậu sản.

Người phụ nữ ốm yếu sau sinh do không kiêng quan hệ T*nh d*c

Một trường hợp bị nhiễm khuẩn sau sinh điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

“Các cơ quan Sinh d*c của phụ nữ cần khoảng 6 tuần để trở lại bình thường như trước sinh, do đó, việc không kiêng cữ sẽ gây nên những tổn thương cơ quan Sinh d*c, khiến cơ thể dễ mắc bệnh hơn”, BS Vinh giải thích.

Tuy nhiên thực tế một số người không nghĩ đến mốc 42 ngày, chủ quan nên chỉ sau vài tuần đã bắt đầu quan hệ trở lại khiến bản thân người phụ nữ có nguy cơ nhiễm trùng rất cao, có thể nguy hiểm tính mạng.

Các hình thái nhiễm trùng hậu sản thường gặp là nhiễm khuẩn tầng sinh môn, âm hộ, *m đ*o; viêm niêm mạc tử cung, viêm tử cung và viêm quanh tử cung, viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phúc mạc toàn bộ, nhiễm trùng huyết, viêm tắc tĩnh mạch.

Thông thường, sau khi sinh sản phụ cảm thấy dễ chịu khoan khoái, tử cung co hồi dần, sản dịch ra ít, nhạt màu dần và hết hẳn sau 2 tuần.

Nếu sau sinh, sản phụ sốt cao, tử cung co hồi chậm, sản dịch ra ít như bị ứ lại hoặc có mùi hôi, ấn vào tử cung di động, đau… cần nghĩ tới nhiễm trùng sau sinh.

BS Vinh khuyến cáo, tuyệt đối không nên quan niệm đẻ xong là xong mà cần chăm sóc sản phụ một cách tốt nhất cả thể chất là tinh thần trong để tránh nhiễm trùng hậu sản.

Minh Anh

Mạng Y Tế
Nguồn: Việt Nam Net (https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/nguoi-phu-nu-om-yeu-sau-sinh-do-khong-kieng-quan-he-tinh-duc-716097.html)

Tin cùng nội dung

  • Loài khu trú ở Nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam. Cây mọc leo lên các bờ bụi ven rừng, ven suối, có gặp ở rừng Than mọi tỉnh Lạng Sơn
  • Sau khi sổ rau, tử cung co chắc thành khối an toàn, trọng lượng tử cung lúc đó nặng khoảng 1.000g, sau 1 tuần, tử cung còn nặng khoảng 500g, cuối tuần lễ thứ 2 còn khoảng 300g, các ngày sau đó nặng 100g.
  • Nhiễm khuẩn hậu sản là nhiễm khuẩn xảy ra ở sản phụ sau đẻ mà khởi điểm là từ đường Sinh d*c (*m đ*o, cổ tử cung, tử cung).
  • Tư vấn cho bệnh nhân có bệnh lý cơ tim chu sản là rất quan trọng cho lần sinh tiếp theo vì nó tác động trực tiếp tới tỷ lệ Tu vong của mẹ và con
  • Bế sản dịch là hình thái trung gian. Triệu chứng giống như viêm nội mạc tử cung nhưng khác là không thấy sản dịch hoặc có rất ít. Tiên lượng phụ thuộc vào chẩn đoán và điều trị. Biến chứng có thể là viêm phúc mạc và nhiễm trùng máu.
  • Nhiễm trùng hậu sản là một tai biến sản khoa, xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, kể cả tính mạng của sản phụ sau khi sinh con.
  • Ứ đọng sản dịch nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, có thể dẫn tới rối loạn đông máu, chảy máu không cầm, nguy hiểm đến tính mạng.
  • Ở giai đoạn mang thai, cơ thể người mẹ có những thay đổi để phù hợp cho sự mang thai và tăng trưởng của thai nhi. Sau khi sinh, người mẹ có những vấn đề gây khó chịu như giãn các khớp ở vùng thắt lưng gây ra tình trạng mỏi lưng…
  • Ngứa *m đ*o là chứng bệnh thường gặp, đa số phụ nữ đều đã từng mắc phải.
  • Sau khi sinh con cơ thể bạn cần có một thời gian để hồi phục và trở lại bình thường. Thời gian này thường kéo dài khoảng 6 tuần (gọi là thời kỳ hậu sản).
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY