Kinh tế xã hội hôm nay

Nhận lời thách đố của chồng, vợ đảm làm mâm cơm 6 người ăn chỉ với 40.000 đồng gây tranh cãi

Bữa ăn tiết kiệm mùa Covid-19 sau khi được chia sẻ đã ngay lập tức làm rộ lên một cuộc tranh luận sôi nổi.

Đối với các bà nội trợ, để chọn mua thực phẩm tươi ngon, đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho cả gia đình nhưng vẫn phải vừa túi tiền luôn là bài toán đau đầu.

Đặc biệt, trong thời buổi kinh tế khó khăn do dịch bệnh thì chi tiêu sao cho tiết kiệm là điều hết sức quan trọng.

Mới đây, bà nội trợ có tên Trà My đã chia sẻ câu chuyện gia đình trên một diễn đàn dành cho hội những người yêu thích nấu nướng.

Theo đó, chồng chị Trà My đố vợ chuẩn bị bữa ăn tiết kiệm mùa Covid-19, đảm bảo dinh dưỡng đủ cho 6 người ăn nhưng không quá 50.000 đồng.

Kết quả, chị Trà My khoe thành quả mâm cơm siêu tiết kiệm với 4 món đầy đặn chỉ mất 40.000 đồng.

Mâm cơm 40.000 đồng cho 6 người ăn của chị Trà My

Chị Trà My chia sẻ: "Sau khi đọc bài của một chị nào đó trên mạng kể chuyện đi chợ mùa dịch thì chồng mình thách đố vợ.

Và mình đã chuẩn bị mâm cơm cho 4 người lớn và 2 đứa trẻ con, vẫn đủ chất với rau, thịt, trứng đầy đủ nhưng mất có 40.00 đồng.

Bữa ăn siêu tiết kiệm gồm có canh mọc 20.000 đồng; đậu phụ bóp chiên 6.000 đồng 2 bìa, món này nhà mình cực kỳ thích, các bé cứ phải 2 bát cơm, ngon mà rẻ, chỉ là đậu bóp nát trộn thêm ít hành với muối rồi chiên thôi.

Thêm món đậu quả xào 7.000 đồng; trứng cuộn hết 6.000 đồng cho 3 quả trứng gà; hành 1.000 đồng."

Sau khi chia sẻ về mâm cơm đầy đặn, chất lượng nhưng siêu rẻ mà tự tay chuẩn bị, chị Trà My nhận được nhiều lời khen ngợi. Chị được khen vừa đảm đang lại rất biết cách chi tiêu.

Tuy nhiên, câu chuyện của chị Trà My cũng gây nên một làn sóng tranh luận sôi nổi.

Một bên cho rằng mâm cơm của chị Trà My hoàn toàn hợp lý, đồng thời không quên xin thêm gợi ý những mâm cơm tiết kiệm.

Nhưng phía khác thì tỏ ra ngờ vực, thậm chí không tin rằng có thể nấu một mâm cơm đủ đầy cho 6 người ăn chỉ với vỏn vẹn 40.000 đồng.

Thậm chí, nhiều chị em còn "thở phào" chia sẻ cảm thấy may mắn khi chồng mình không đọc được câu chuyện này, nếu không chắc chắn sẽ cho rằng bấy lâu này vợ tiêu xài quá hoang phí.

Đáp lại, chị Trà My nói: "Nhiều bạn không tin, thậm chí còn nói mình bịa chuyện "câu like" nữa.

Nhưng thực tế là nhà mình ở quê nên không đắt đỏ như các bạn trên thành phố. Ví dụ như trứng gà công nghiệp mình mua có 17.000 đồng một chục, mâm này 6 người ăn còn không hết.

Với thỉnh thoảng tiết kiệm đổi món, chứ không phải ngày nào cũng ăn đạm bạc như thế này. Nhà mình ăn cũng có bữa vài trăm, đây là mình muốn chia sẻ để mọi người tham khảo mâm cơm tiết kiệm mà vẫn đủ chất thôi”.

Quả thật, nếu khéo léo co kéo, chịu khó đi chợ nấu nướng, bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị mâm cơm đầy đặn, chất lượng với số tiền không nhiều.

Để chứng minh cho sự đảm đang, khéo léo, nhiều chị em cũng không quên "khoe" những mâm cơm thịnh soạn dưới 50.000 đồng.

Mâm cơm 40.000 đồng của chị Thanh Hương

Mâm cơm thịnh soạn, đẹp mắt chỉ với 60.000 đồng của chị Trịnh Thúy Hồng

Bữa cơm chỉ mất 50.000 đồng mà chị Nguyễn Viên Chi chuẩn bị

Mâm cơm 50.000 đồng chị Quỳnh Nguyễn chia sẻ.

Mạng Y Tế
Nguồn: SoHa (https://soha.vn/nhan-loi-thach-do-cua-chong-vo-dam-lam-mam-com-6-nguoi-an-chi-voi-40-nghin-dong-gay-tranh-cai-20200425173824187.htm)

Tin cùng nội dung

  • Mẹo sau sẽ giúp bạn bóc vỏ cả rổ khoai tây luộc chỉ trong chốc lát. Nó sẽ rất hữu ích cho bạn nếu làm món salad Nga cho cả bàn tiệc chẳng hạn.
  • Mỗi ngày được ăn bao nhiêu thịt? Đó là câu hỏi rất nhiều bà nội trợ đặt ra để chăm sóc dinh dưỡng cho gia đình, sao cho khẩu phần ăn gây ít hệ lụy nhất cho sức khỏe.
  • Mặc dù có rất nhiều dinh dưỡng nhưng thời gian gần đây giá đỗ không còn nằm nhiều trong thực đơn của những bà nội trợ bởi thị trường giá “bẩn” đang tràn lan.
  • Thịt hầm, kho là món khoái khẩu của nhiều người vì vị mềm mềm, thơm thơm lại đậm đà và ngọt ngào nhưng rất tốn thời gian chế biến.
  • Nhiều bà nội trợ cho rằng, một bữa ăn có nhiều chất đạm như: thịt, cá, trứng, sữa, tôm, cua... sẽ là một bữa ăn đầy đủ chất nhất. Đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Đây cũng là tác nhân chính gây béo phì.
  • Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa gửi thư khen các thầy Thu*c của Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp- tỉnh Sơn La đã nỗ lực cứu sống bệnh nhân người Lào nhập viện trong tình trạng nguy kịch....
  • Nếu như các chương trình nấu các món ngon của Gordon Ramsay hoặc Nigella nằm đầu danh sách xem TV, thế thì bạn đừng ngạc nhiên nếu quần áo của bạn bắt đầu cho cảm giác chật hơn.
  • BV Pitie-Salpetriere, một bệnh viện công hàng đầu ở Paris (Pháp), đang mở lớp dạy nấu ăn để điều trị bệnh béo phì cho các bệnh nhân.
  • Trước mâm cơm vợ vừa bưng ra, ông chồng ngồi chép miệng ngao ngán. Vợ nguýt dài: - Ông chẳng bằng mấy người ăn xin ngoài đường!
  • Là phụ nữ, chẳng ai muốn nghi oan cho chồng. Nhưng mình luôn vệ sinh sạch sẽ mà cứ mắc bệnh phụ khoa thì không thể không đặt câu hỏi: Liệu ông ấy có léng phéng ở đâu mang bệnh về cho vợ hay không?
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY