Liệt dương là nỗi ám ảnh của quý ông từ ngàn đời xưa cho đến tận ngày nay. Tìm cách khắc phục nó cũng là nỗi trăn trở ngàn đời.
Ăn bộ phận sinh
dục của động vật
Trong giai đoạn từ thế kỷ V, người ta cho rằng nếu ăn D**ng v*t hay một phần cơ thể của các loài
vật có khả năng sinh sản tốt thì nam tính của đàn ông sẽ được khôi phục. Đây là nguyên tắc đầu tiên
cho phương pháp chữa trị
bất lực: "ăn gì, bổ nấy" trong hầu hết các nền văn minh thời cổ đại.
Ở châu Á, các thầy Thu*c sử dụng nguyên liệu từ nhiều loài động vật như tắc kè, cá ngựa, rắn… hay
bộ phận Sinh d*c của các con vật lớn như hổ, tê giác… Họ dùng chúng ngâm với rượu hoặc bào chế
thành Thu*c viên quý, chỉ phục vụ cho tầng lớp vua chúa, quý tộc để chữa
bất lực.
Ở châu Âu cũng không ngoại lệ. Albertus Magnus, một triết gia và nhà văn thế kỉ XII, đã đưa ra
phương pháp dành riêng cho đàn ông đích thực: "Nếu nướng D**ng v*t của một con sói, sau đó cắt
thành miếng nhỏ và nhai, người đàn ông sẽ được trải nghiệm hưng phấn gần như ngay lập tức".
Bơm D**ng v*t
Năm 1850, Frederick Hollick đã xuất bản cuốn sách Hướng dẫn Hôn nhân, trong đó mô tả trường hợp bất
lực của một người đàn ông 32 tuổi. Ông này may mắn tìm được phương pháp chữa trị có tên là "penis
congesters" (tạm dịch: bơm D**ng v*t).
Theo đó, các bác sĩ hút hết không khí trong ống D**ng v*t,
buộc máu tràn vào các mô xốp của "cậu nhỏ". Sau 2 tuần, D**ng v*t của ông đã có sự chuyển biến tích
cực và ông thoát khỏi tình trạng
bất lực trong quá khứ.
Hiện nay, các bác sĩ vẫn áp dụng cách thức này trong một số trường hợp nhất định bị bệnh về đường
tiết niệu. Đây trở thành một trong những phương pháp y học tồn tại lâu đời nhất khi cơ chế và cách
thức tiến hành phẫu thuật vẫn không thay đổi sau hàng trăm năm.
Dùng roi đánh D**ng v*t
Chưa hết, tiến sĩ Hollick còn là chủ nhân của một phương pháp trị
bất lực khác. Theo những tài liệu
ghi lại, theo ông, có thể dùng một chiếc roi da nhỏ làm "Thu*c". Bác sĩ sẽ dùng vật dụng này đánh
vào D**ng v*t, bẹn và đùi xung quanh V*ng k*n của đàn ông. Bệnh nhân sẽ bị đánh cho tới khi vùng da
đó mẩn đỏ hẳn lên.
Hollick lý giải phương pháp của mình như sau: Ông gọi nơi bị đánh là vùng thiếu sức sống của những
quý ông
bất lực. Dùng roi da tuy có đau song ngược lại sẽ kích thích những mạch máu ở đây hoạt động
mạnh hơn, từ đó, làm cho khả năng của D**ng v*t trở lại bình thường. Tuy nhiên, tính hiệu quả của
cách này thì cần phải xét lại bởi có lẽ chẳng ai dám thử nghiệm nó.
Không cho "cậu nhỏ" trỗi dậy
Trong những năm đầu thế kỷ XIX, một số bác sĩ tin rằng, sự
bất lực của nam giới có nguyên nhân từ
sự quá tải T*nh d*c. Giống như một cơ bắp, "cậu nhỏ" sẽ có lúc mệt mỏi vì quan hệ quá nhiều hoặc
thủ dâm. Do đó, nghỉ ngơi là cách tốt nhất để khôi phục sức khỏe của phái mạnh.
Trong nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Cyclopaedia of Practical Medicine năm 1833, một số bác sĩ
cho rằng, để chữa trị chứng
bất lực, cần phải loại bỏ mọi nguyên nhân gây cương cứng D**ng v*t, dù
là nhỏ nhất. Do vậy, cách tốt nhất là đừng nghĩ về sex trong một thời gian nhất định. Thay vào đó,
ngâm mình vào nước lạnh hai lần một ngày sẽ là cách để phục hồi sức mạnh cho "cậu nhỏ".
Ghép tinh hoàn khỉ
Với tiến bộ y tế trong thế kỷ XX, thay vì việc ăn bộ phận Sinh d*c của loài vật, các bác sĩ thời kỳ
này lại tìm đến phương cách tăng cường sinh lực cho nam giới có 1-0-2: cấy ghép trực tiếp tinh hoàn
của tinh tinh hoặc khỉ vào cơ thể. Năm 1920, BS Serge Voronoff đã thực hiện một ca phẫu thuật
cấy ghép lát mỏng tinh hoàn của tinh tinh cho một bệnh nhân nam
bất lực.
Trớ trêu thay, phương án của Serge Voronoff đã thất bại hoàn toàn. Cơ thể con người từ chối tiếp
nhận tinh hoàn từ khỉ và ngay lập tức có dấu hiệu đào thải. Thông tin trên được công bố rộng rãi,
làm nản lòng của hàng ngàn người đàn ông giàu có, những người xếp hàng dài để chờ được phẫu thuật
cấy ghép tinh hoàn khỉ trong thập niên 30.
Mangyte.vn
Theo Doanh nhân Sài Gòn