Dinh dưỡng hôm nay

Những sai lầm của bố mẹ khiến con cứ biếng ăn hoài

Chính những sai lầm này của bố mẹ đã khiến trẻ đã biếng ăn lại càng lười ăn hơn, thậm chí là ghét món ăn đó.

Con biếng ăn vốn là nỗi lo chung của tất cả các ông bố bà mẹ. Và vì sợ con đói, vì sợ con không nhận đủ chất, sợ con bị suy dinh dưỡng nên các bố mẹ luôn tìm mọi cách để ép con ăn cho bằng được.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng và tâm lý, việc lấy bánh kẹo ra dụ con, cho con ăn nhiều đồ ăn vặt, hoặc ép con ăn... đều là những sai lầm của bố mẹ. Và chính những sai lầm này đã khiến trẻ đã biếng ăn lại càng lười ăn hơn, thậm chí là ghét món ăn đó.

Cụ thể, các chuyên gia đã chỉ ra 6 sai lầm phổ biến mà hầu như bố mẹ nào cũng mắc phải trong quá trình cho con ăn.

1. Lấy bánh kẹo ra "dụ" con

Đây là một chiến lược được rất nhiều bố mẹ sử dụng. Nhưng theo các chuyên gia, thực phẩm không phải là một phần thưởng, vì điều này vô tình khiến trẻ nghĩ rằng "À, thì ra món ăn này rất dở nên mình mới được đền bù bằng một cái bánh". Từ đó, trẻ sẽ không hứng thú ăn những thức ăn lành mạnh tốt cho sức khỏe mà bố mẹ giới thiệu.

2. Ép con ăn

Bác sĩ Julie Lumeng – Giám đốc Trung tâm Phát triển Con người U-M, đồng thời là bác sĩ làm việc tại Bệnh viện nhi C.S. Mott (Mỹ), cho biết bố mẹ càng ép con ăn bao nhiêu thì con sẽ càng biếng ăn bấy nhiêu. Không chỉ vậy, sau này khi đã lớn lên, trẻ vẫn sẽ có cảm giác sợ đối với các loại thực phẩm mà hồi nhỏ bị ép ăn.

Ngoài ra, bố mẹ nên nhớ rằng dạ dày của trẻ em có thể tích nhỏ. Do đó, bố mẹ nên lấy cho con một lượng thức ăn vừa đủ với nhu cầu của con. Như vậy, trẻ sẽ không có cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy phần ăn của mình, còn bố mẹ không bị ức chế nếu con ăn bỏ thừa nhiều.

3. Dự trữ nhiều đồ ăn vặt trong nhà

Hầu như bố mẹ nào cũng giữ trong nhà những món "bảo bối" để đưa ra mỗi khi con ăn vạ. Đó là nhữngđồ ăn vặt ưa thích của con như bánh ngọt, kẹo, sô cô la, nước ngọt…

Song, bà Harriet Worobey, Giám đốc Khoa Dinh dưỡng Mầm non thuộc trường Đại học Rutgers (Mỹ), nói rằng điều này khiến trẻ ăn vặt no rồi nên sẽ không thèm ăn bữa chính nữa. Cách tốt nhất bố mẹ cần làm là chỉ nên dự trữ những món ăn vặt có lợi cho sức khỏe như: trái cây, sữa chua, hoa quả sấy, phô mai, các loại hạt và đậu…

4. Bày biện món ăn đơn điệu nhàm chán

Giáo sư Brian Wansink, công tác tại Khoa Marketing của Trường Quản lý và Kinh tế Ứng dụng Cornell's Dyson (Mỹ), cho biết trẻ em rất dễ bị thu hút bởi những vật nhiều màu sắc, sắp xếp đẹp mắt. Thế nên, thay vì chỉ để thức ăn ra bát/đĩa một cách đơn giản, bố mẹ hãy chịu khó trang trí cho phần ăn của trẻ sao cho hấp dẫn hơn, từ đó, con cũng sẽ có hứng thú ăn hơn.

5. Không cho con tham gia vào quá trình nấu

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cho con tham gia vào quá trình nấu nướng là cách tuyệt vời để kích thích trẻ ăn. Bởi đó là những món ăn do chính tay trẻ chuẩn bị và làm ra. Đồng thời đây cũng là cơ hội để bố mẹ dạy con về tên các loại thực phẩm, công dụng của chúng và cách chế biến như thế nào.

6. Cho phép con vừa ăn vừa xem TV

Một nghiên cứu của Trường Đại học Birmingham (Anh) đã chỉ ra rằng việc bố mẹ cho phép con vừa ăn vừa xem TV, điện thoại sẽ gây ra hai hậu quả. Một là trẻ bị phân tâm không chú ý vào bữa ăn khiến trẻ ăn nhiều hơn nhu cầu. Hai là trẻ sẽ mải xem mà không chịu ăn. Vậy nên, bố mẹ không nên cho con vừa ăn vừa xem các thiết bị điện tử, để con tập trung vào tận hưởng bữa ăn. Có như thế, con mới thấy ăn cũng là một khoảng thời gian vui vẻ.

Nguồn: B.S

HỒNG HẠNH

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo dân sinh (http://baodansinh.vn/nhung-sai-lam-cua-bo-me-khien-con-cu-bieng-an-hoai-22202055032632.htm)

Tin cùng nội dung

  • Cuộc sống chăn gối vợ chồng quyết định hạnh phúc gia đình. Một số quan niệm sai lầm về bệnh T*nh d*c bạn cần loại bỏ để cuộc yêu thăng hoa.
  • Đối với người bị đuối nước, việc sơ cứu dưới nước là điều quan trọng đầu tiên nên làm, để đưa nạn nhân ra khỏi tình trạng ngạt.
  • Đông y gọi suy dinh dưỡng ở trẻ em là chứng cam tích, mà nguyên nhân thường gặp là do khẩu phần ăn không hợp lý, như: ăn thiếu đạm kéo dài, ăn nhiều chất béo ngọt khiến không tiêu hóa được, tích lại làm tổn thương tỳ vị, cũng có khi do nhiễm nhiều giun...
  • Suy dinh dưỡng trẻ em, Đông y gọi là cam tích. Nguyên nhân thường gặp là do trẻ ăn uống không điều độ, (cai sữa quá sớm, ăn nhiều chất ngọt hoặc béo quá, no hoặc đói thất thường), làm tỳ vị bị tổn thương, do chăm sóc không đúng cách, hoặc không phù hợp với các giai đoạn phát triển S*nh l* của trẻ nhỏ, làm nguyên khí hao tổn, tân dịch bị tổn thương.
  • Sự nhút nhát về lâu dài có thể tước đi nhiều cơ hội trong cuộc sống của trẻ. Trẻ rụt rè có nguy cơ trở thành những người lớn nhút nhát nếu không được khắc phục sớm. Bố mẹ hoàn toàn có thể giúp trẻ điều chỉnh và vượt qua tính nhút nhát. Còn nếu sự nhút nhát của trẻ kéo dài và trầm trọng sẽ phải cần đến sự hỗ trợ của các chuyên gia tâm lý.
  • Một khảo sát mới đây trên 3.000 học sinh cho thấy, 85% số trẻ em thành thị phải học thêm.
  • Thực tế có không ít trường hợp bị đột quỵ, ch*t trên bàn game vì chơi quá nhiều. Điều đáng quan tâm là hiện nay số ca bệnh liên quan tới nghiện game ngày một tăng và trẻ hóa.
  • Nhiều trẻ biếng ăn chỉ vì cha mẹ chiều con quá, cứ cho ăn quà vặt luôn miệng, đến bữa ăn chính trẻ đầy bụng không thể nào nữa.
  • Bệnh này thuộc chứng cam tích trong đông y. Trên lâm sàng chủ yếu phân làm 3 loại: khí trệ thực tích, tỳ hư tích trệ và tỳ thận hư.
  • Suy dinh dưỡng là khi cơ thể bạn không nhận được đủ chất dinh dưỡng từ các loại thực phẩm bạn ăn để hoạt động tốt. Chất dinh dưỡng bao gồm chất béo, tinh bột, chất đạm, vitamin và các khoáng chất. Những chất này cung cấp năng lượng cho cơ thể của bạn. Chúng giúp cơ thể phát triển, sửa chữa mô và điều hòa các quá trình sống.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY