Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Những T*i n*n ở trẻ nhỏ trong ngày cận Tết phụ huynh cần lưu ý

Hóc dị vật, bỏng nước sôi, ngộ độc thực phẩm, uống nhầm hóa chất, ngã… là những T*i n*n dễ gặp ở trẻ nhỏ trong ngày nghỉ Tết. Tuy nhiên, hầu hết các T*i n*n này đều có thể phòng tránh được.

Trong thời gian nghỉ học trước tết, thường các bậc phụ huynh bận nhiều công việc do phải dọn dẹp nhà cửa, mua sắm chuẩn bị tết nên đôi khi không để mắt đến con nhỏ. các bác sĩ khuyến cáo, chỉ một vài phút lơ là của phụ huynh, với sự hiếu động, nghịch phá của trẻ, T*i n*n có thể xảy ra bất cứ lúc nào. các phụ huynh cần cẩn trọng, tránh T*i n*n ở trẻ nhỏ ngoài ý muốn.

Hóc dị vật ở trẻ

Theo các bác sĩ, các gia đình nào cũng có ít nhất một món mứt, món ăn chơi trong ngày tết như đậu phộng, hạt dưa, hạt bí hạt me, mãng cầu, bắp rang... đây là các dị vật dễ gây hóc đường thở cho trẻ. ngoài ra, các loại xương cá, xương heo, lươn... hay các loại đồ chơi có kích thước nhỏ, trơn cũng rất dễ tuột sâu vào lòng phế quản, đi sâu vào trong và gây tổn thương phổi. với các món ăn như thạch dừa, rau câu, trân châu... phụ huynh càng phải để ý hơn vì đây là dị vật nguy hiểm vì mềm, trơn tuột, dễ nát nên các bác sĩ sẽ gặp nhiều khó khăn khi lấy ra.

Theo đó, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh phải biết cách phát hiện kịp thời khi trẻ có khả năng bị dị vật đường thở, tránh để quá lâu, dẫn đến nhiều trường hợp đáng tiếc. phụ huynh phải nghĩ tới dị vật khi trẻ đang chơi, đang ăn đột nhiên ho, sặc sụa, tím tái, khó thở, ngạt thở đột ngột… cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay. nếu trẻ có biểu hiện ho khò khè lâu ngày, khó thở phải đưa trẻ đi khám chuyên khoa.

Phụ huynh cần luôn để ý đến con, tránh cho trẻ ăn các loại thực phẩm dễ gây hóc, nghẹt đường thở như các loại hạt, thạch, những loại trái cây có hạt nhỏ... khi phát hiện trẻ ngậm phải vật lạ trong miệng, cần giữ bình tĩnh, không gây hốt hoảng, sợ hãi cho trẻ. không tự ý dùng tay móc dị vật trong họng. khi dị vật đã lọt vào đường thở, tùy từng trường hợp mà có cách xử trí đúng đắn, vỗ lưng ấn ngực hoặc heimlich kịp thời nếu đã được hướng dẫn, để không dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Cẩn trọng trẻ bị T*i n*n do nước

Bác sĩ nguyễn minh tiến, phó giám đốc bệnh viện nhi đồng thành phố, khuyến cáo đối với gia đình có con nhỏ, nhất thiết phải thiết kế ngôi nhà an toàn thay vì ngôi nhà đẹp. phụ huynh nên hạn chế đồ trang trí, đặc biệt là các loại đèn chớp tắt, vật nhỏ vì trẻ dễ bỏ vào miệng nuốt.

Phụ huynh cũng nên để những chất lỏng, hóa chất có thể ảnh hưởng đến tính mạng trẻ nhỏ ở một nơi khuất mắt, xa tầm tay trẻ nhỏ; không nên để các loại hóa chất trong các chai đựng nước uống và không để các chai lọ này ở tầm tay trẻ. tránh trữ nước trong thau, xô trong nhà vì trong lúc người lớn bận dọn dẹp, sửa soạn chuẩn bị tết, các bé có thể đi vào phòng tắm, ra sân, bị té chúi đầu vào thau, xô đựng đầy nước đã được hứng sẵn để dọn rửa nhà cửa, sân vườn. T*i n*n này thường xảy ra với các bé nhỏ tuổi, đang chập chững đi.

Bánh kẹo, mứt tết và nước ngọt là những thực phẩm mà trẻ ưa thích và hay lạm dụng trong ngày tết. phụ huynh nên chú ý cho trẻ ăn vừa phải, đúng bữa để tránh thay đổi chế độ ăn, dẫn đến rối loạn tiêu hóa.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo tin tức (https://baotintuc.vn/suc-khoe/nhung-tai-nan-o-tre-nho-trong-ngay-can-tet-phu-huynh-can-luu-y-20200115111516294.htm)

Tin cùng nội dung

  • Nghiên cứu cho thấy, có tới 60% trẻ dưới 6 tháng tuổi, có triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Hậu quả khiến trẻ chậm lớn, quấy khóc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
  • Mangyte ơi, hiện nay ở TPHCM có chương trình nào tư vấn về Tiêu hóa cho trẻ em đang diễn ra không? Nếu có Mangyte giới thiệu giúp em nhé. Chân thành cảm ơn! (Lê Thị Hương - TPHCM)
  • Dân gian có những phương pháp trị liệu có thể xử trí ban đầu khi bị côn trùng cắn bằng những dược liệu tự kiếm tại chỗ khi chưa kịp chuyển nạn nhân tới các cơ sở y tế.
  • Chỉ mới 5 ngày trong tháng 6/2013, cơ quan báo chí đưa tin có hai trẻ nhỏ Tu vong do sự bất cẩn của người lớn trong khi trông giữ trẻ. Cần báo động sự vô trách nhiệm của người lớn trong khi chăm sóc trẻ.
  • Phòng tránh chấn thương mắt là một trong những điều cơ bản nhất để giữ gìn một thị giác khỏe mạnh cho cuộc sống của bạn. Đặc biệt trong dịp lễ Tết, tỷ lệ chấn thương mắt xảy ra thường cao do các T*i n*n khi lau dọn nhà cửa, vườn tược, nấu nướng và T*i n*n giao thông. Do đó chúng ta nên biết cách phòng tránh và xử trí đúng đắn khi có T*i n*n xảy ra.
  • Bỏng nhẹ thường tự khỏi mà không cần chữa trị. Khi lành, bỏng có thể làm thay đổi sắc tố da, nghĩa là vùng da hồi phục sẽ có màu khác so với xung quanh
  • Virus hợp bào hô hấp RSV là một trong những nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ với khả năng lây lan rất mạnh
  • Nhiễm trùng đường tiểu là loại nhiễm trùng rất thường gặp ở trẻ nhỏ, có thể dẫn đến các vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe
  • Thuốc khánh sinh cho trẻ làm sao để sử dụng an toàn và hiệu quả, những điều cần lưu ý khi dùng kháng sinh cho trẻ? Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu cần...
  • Viêm tiểu phế quản là bệnh về đường hô hấp rất phổ biến ở trẻ nhỏ. Một trong các triệu chứng của bệnh viêm tiểu phế quản là tình trạng khó thở.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY