Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

NPA-Na Uy hỗ trợ cho 350 hộ dân ở Thừa Thiên Huế phát triển nghề truyền thống

Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tiếp nhận Dự án “Giảm thiểu số lượng và tác động của rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” do tổ chức Norwegian Peoples Aid (NPA-Na Uy) tài trợ trị giá hơn 1,1 tỷ đồng. Trong đó, tạo cơ hội việc làm cho 350 hộ dân xã Phong Bình, huyện Phong Điền phát triển nghề truyền thống đan lát cỏ bàng, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tại khu vực triển khai dự án.

Bảo tồn phát huy nghề thủ công truyền thống của dân tộc La Chí, Pà Thẻn Bảo tồn phát huy nghề thủ công truyền thống của dân tộc La Chí, Pà Thẻn

Kiều bào Mỹ hỗ trợ nghệ nhân, làng nghề truyền thống ở Huế Kiều bào Mỹ hỗ trợ nghệ nhân, làng nghề truyền thống ở Huế

Theo đó, ngày 28/3, ubnd tỉnh thừa thiên huế đã ban hành quyết định số 662/qđ-ubnd phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “giảm thiểu số lượng và tác động của rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế” do tổ chức norwegian people’s aid (npa-na uy) tài trợ trị giá 1.131.169.792 vnđ.

NPA-Na Uy hỗ trợ cho 350 hộ dân ở Thừa Thiên Huế phát triển nghề truyền thống
Dự án nhằm hỗ trợ nhân dân xã Phong Bình phát triển nghề truyền thống đan lát cỏ bàng, tạo cơ hội việc làm cho người dân địa phương, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tại khu vực triển khai dự án - (Ảnh: www.thuathienhue.gov.vn).

Dự án được triển khai với mục tiêu nhằm hỗ trợ nhân dân xã phong bình, huyện phong điền phát triển nghề truyền thống đan lát cỏ bàng, tạo cơ hội việc làm cho người dân địa phương, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tại khu vực triển khai dự án.

Ngoài ra, dự án hướng tới việc thay đổi hành vi tiêu dùng của người dân thông qua việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường từ cỏ bàng thay thế cho các sản phẩm nhựa đặc biệt là các sản phẩm nhựa dùng một lần, phù hợp với định hướng giảm thiểu tác động của rác thải nhựa của quốc gia nói chung và tỉnh thừa thiên huế nói riêng, đóng góp vào công cuộc bảo vệ môi trường.

350 hộ dân của 06 thôn rú hóp, đông trung tây hồ, tả hữu tự, tây phúc, triều quý, đông mỹ và hợp tác xã đệm bàng phò trạch (xã phong bình, huyện phong điền) sẽ được dự án trang bị 06 máy ép cỏ bàng; 15 bộ đồ bảo hộ; 01 quy chế sử dụng và quản lý máy ép cỏ bàng được xây dựng và áp dụng; 01 lớp tập huấn nâng cao tay nghề và phát triển sản phẩm mới; 01 sản phẩm bao cát được nghiên cứu và phát triển, thử nghiệm để thay thế bao cát ny-lông truyền thống sử dụng trong quá trình hủy nổ bom mìn, vật nổ…

Ubnd tỉnh thừa thiên huế cũng giao liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp nhận và thực hiện dự án theo quy định.

19 làng nghề truyền thống Hà Nội hội ngộ tại Quảng Nam 19 làng nghề truyền thống Hà Nội hội ngộ tại Quảng Nam

Vinh danh các nghệ nhân có đóng góp cho làng nghề truyền thống Việt Nam Vinh danh các nghệ nhân có đóng góp cho làng nghề truyền thống Việt Nam

Mạng Y Tế
Nguồn: Thời đại (https://thoidai.com.vn/npa-na-uy-ho-tro-cho-350-ho-dan-o-thua-thien-hue-phat-trien-nghe-truyen-thong-184210.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY