Một nhóm các nhà sinh vật học ở các trường đại học Manchester, Glasgow và Sheffield (Anh) đã tìm ra cách ngăn chặn sự lây lan của các tế bào của một trong những loại ung thư vú nguy hiểm nhất. Ung thư vú "ba âm tính" chiếm khoảng 15% các trường hợp ung thư vú, theo kết quả nghiên cứu được công bố vào ngày 31/1 trên tạp chí Oncogene.
Bệnh này không thể điều trị bằng liệu pháp hormone và các phương pháp điều trị thông thường khác. Bệnh có thể xuất hiện trở lại sau khi điều trị.
Nhờ công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR tiên tiến, nhóm các nhà khoa học đã có thể trích xuất một trong hai protein, RUNX2 hoặc CBF-beta, từ các tế bào của loại ung thư này. Loại bỏ một trong số chúng sẽ ngăn chặn sự lây lan của các tế bào ung thư. Nếu bất kỳ protein nào trong số trên được đưa trở lại tế bào, ung thư sẽ lan rộng trở lại.
"Phát hiện này là một cột mốc quan trọng trong sự hiểu biết về sự lây lan của ung thư di căn, nhưng rõ ràng vẫn còn một chặng đường dài trước khi nó có thể chuyển thành các liệu pháp hiệu quả", Tiến sĩ Paul Shore của Đại học Manchester, trưởng nhóm nghiên cứu, nói với MedicalXpress.
Theo ông, vì hai loại protein này cũng được tìm thấy trong các tế bào khỏe mạnh khác, nên cần phải đảm bảo rằng các loại Thu*c chỉ hoạt động trên protein RUNX2 hoặc CBF-beta trong các tế bào ung thư.
Chủ đề liên quan:
bệnh ung thư cách điều trị ung thư cách ngăn chặn căn bệnh căn bệnh ung thư đặc biệt ngăn chặn nguy hiểm ung thư ung thư vú