Tin tức hôm nay

Tin tức

Phi công người Anh đã hoàn toàn bình phục sau 3 tháng rời Việt Nam

Sáng 9/10, bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh cho biết, sau ba tháng rời BV Chợ Rẫy về quê hương tại Scotland (Vương quốc Anh) điều trị và tập vật lý trị liệu, phi công người Anh Stephen Cameron đã được xuất viện.

Được biết, sau khi được bv chợ rẫy cho xuất viện về nước, stephen thường liên lạc qua email với bác sĩ linh chia sẻ tình hình sức khoẻ của mình. những ngày gần đây, stephen thông tin anh đã có thể sinh hoạt, đi lại bình thường và hy vọng sẽ sớm quay trở lại với công việc.

Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế và Giám đốc BV Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh trao giấy xuất viện cho BN 91 trở về Anh.

Trước đó, khi từ BV Chợ Rẫy về nước, mặc dù không có nhiều bạn nhưng khi được chăm sóc điều dưỡng chu đáo, Stephen cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều. Đặc biệt, Stephen còn thường xuyên theo dõi công tác chống dịch COVID-19. Khi biết bác sĩ Linh cùng các đồng nghiệp đến tâm dịch Đà Nẵng để hỗ trợ chống dịch, Stephen gọi điện thoại, gửi email liên lạc cho biết đã xuất viện vào ngày 6/8 đồng thời thông tin, anh đã có thể đi bộ được hơn 500 mét và trở về nhà, sinh hoạt bình thường.

Stephen cũng bày tỏ sự khâm phục và trân trọng với những nỗ lực của y bác sĩ tại bv chợ rẫy trong công tác chống dịch covid-19 qua theo dõi thông tin về việc bác sĩ chợ rẫy ra quảng nam và đà nẵng hỗ trợ chống dịch.

Tại quê nhà, Stephen cũng chia sẻ tích cực với cơ quan truyền thông về nỗ lực chống dịch của Việt Nam. Anh cũng lấy mình làm điển hình chịu ảnh hưởng nặng nề khi mắc COVID-19. Anh đã kể tường tận về tình hình sức khoẻ của mình trên mặt báo chí khi bị mắc COVID-19 gây ảnh hưởng ra sao, từ một người to cao, khoẻ mạnh nhưng đã bị virus SAR-CoV-2 quật ngã khiến phổi bị tổn thương nặng nề. Anh cũng đưa ra lời khuyên với người dân tại địa phương rằng, mọi người không nên coi thường căn bệnh này.

Đoàn bay VN Airlines đón bệnh nhân 91 từ BV Chợ Rẫy đưa ra sân bay.

Bệnh nhân phi công anh trở thành “sự kiện” không chỉ trong công tác y tế dự phòng tại việt nam mà còn là một trường hợp đáng chú ý của thế giới trong công cuộc đẩy lùi đại dịch covid-19; đồng thời được đánh giá là trường hợp mắc covid-19 đầu tiên nặng nhất của việt nam. anh đã trải qua hơn 100 ngày điều trị tại hai bv là bệnh nhiệt đới và bv chợ rẫy. tình trạng bệnh nhân tưởng chừng nhiều lần không qua khỏi khi hai phổi xơ hóa đông đặc, chỉ còn 10% và hoàn toàn lệ thuộc vào ecmo ( hệ thống oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể).

Ngày 3/7, bệnh nhân sau rất nhiều lần hội chẩn bởi các chuyên gia giỏi nhất việt nam về bệnh truyền nhiễm, đã được bộ y tế công bố khỏi bệnh. ngày 11/7, bệnh nhân được bố trí lên máy bay từ tp hồ chí minh về quê hương scotland.

Huyền Nga

Mạng Y Tế
Nguồn: Công an nhân dân (http://cand.com.vn/y-te/Thong-tin-moi-nhat-ve-nam-phi-cong-nguoi-Anh-mac-COVID-19-sau-90-ngay-ve-lai-que-huong-614946/)

Tin cùng nội dung

  • Những nghiên cứu mới của y học đã làm sáng tỏ các vấn đề giúp bệnh nhân tâm thần phân liệt có thể khỏi bệnh.
  • TS. Nguyễn Mạnh Nhâm, Chủ tịch Hội Hậu môn Trực tràng cho biết: bệnh trĩ ở nước ta phổ biến đến mức dân gian có câu: thập nhân cửu trĩ tức mười người thì chín người bị trĩ.
  • Theo WHO, bệnh tiêu chảy là một trong 10 nguyên nhân hàng đầu gây Tu vong ở Việt Nam.
  • “Siêu quậy” nhà tôi hay chạy nhảy lắm, cho nên trầy xước, bầm tím là… chuyện thường ở huyện! Tôi đọc báo thấy nước ngoài có loại keo sinh học dùng để dán vết thương, không biết ở Việt Nam có bán loại này chưa? Nếu có thì tốt quá, tôi sẽ mua cho “siêu quậy” dùng dần. Cảm ơn Mangyte! (Hoàng Quân - lehoang…@gmail.com)
  • Tôi là Việt kiều Mỹ thường về Việt Nam. Tôi có thể mua bảo hiểm tại các bệnh viện Việt Nam phòng khi đau ốm bất ngờ không? (Le Van Nam - ongnam…@yahoo.com)
  • Thư ngỏ gửi cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại - kêu gọi ủng hộ dự án Y học cùng cộng đồng chia sẻ các bài viết về bệnh tật, bảo vệ sức khỏe.
  • Tài liệu này sẽ cung cấp cho các bạn thông tin cần thiết, những bài tập vận động và những điều cần lưu ý sau phẫu thuật.
  • Cơ thể phản ứng tùy theo cảm xúc và suy nghĩ của bạn. Hiện tượng này thường được gọi là sự liên kết giữa thể chất và tinh thần.
  • Những nhà nghiên cứu y học đang tìm hiểu hậu quả của chế độ ăn uống đối với tâm trạng cũng như sức khoẻ tinh thần. Hiện tượng này đôi lúc được gọi là mối quan hệ giữa thức ăn và tâm trạng. Có rất nhiều câu hỏi vẫn chưa được trả lời. Ví dụ như việc thiếu vitamin có làm cho con người dễ bị trầm cảm hơn không? Có phải thực phẩm chức năng chỉ giúp cải thiện sức khoẻ tinh thần của người bị suy dinh dưỡng? Cần cung cấp bao nhiêu thực phẩm chức năng là đủ để cải thiện sức khoẻ tinh thần của môt người
  • Chế độ ăn, bao gồm những loại thức ăn và độ thường xuyên bạn dùng chúng, đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra và duy trì sức khoẻ răng miệng. Bánh kẹo từ lâu đã được xem là có liên quan đến bệnh sâu răng, nhưng có nhiều thứ khác ngoài bánh kẹo có thể ảnh hưởng xấu tới răng. Nhiều loại thức ăn và đồ uống, đặc biệt là các loại có nhiều đường, đều thúc đẩy nhanh quá trình sâu răng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY