Cơ sở có 7 giường cùng 1 nơi bán Thu*c đã hoạt động suốt 3 tháng. Cảnh sát tìm thấy trong thùng rác 200 bộ xét nghiệm nhanh với ống tiêm.
Hai đối tượng quản lý cơ sở bị bắt và một bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện. Phát ngôn viên cảnh sát Philippines Rhoderick Armamento cho biết phần lớn người đến đây điều trị là công dân Trung Quốc làm việc cho các nền tảng Đ*nh b*c trực tuyến trong Khu kinh tế tự do đặc biệt Clark (CFES).
“Họ khám chữa bệnh và bán Thu*c không phép. Những bệnh nhân Trung Quốc đến cơ sở vẫn có thể đi lại nơi công cộng, lây nhiễm cho người khác”, phát ngôn viên Armamento nói.
Philippines đến nay đã có hơn 13.000 ca nhiễm COVID-19 và 842 ca Tu vong - cao thứ hai Đông Nam Á. Nước này thời gian qua tích cực chỉnh đốn việc thực thi giãn cách xã hội nhằm kiểm soát dịch bệnh.
Tại Trung Quốc, Đ*nh b*c trực tuyến là phi pháp nên không ít đối tượng trong ngành này chạy sang Đông Nam Á hoạt động, buộc chính quyền các nước ở khu vực phải nỗ lực trấn áp.