Tử vi sức khỏe hôm nay

Tử vi sức khỏe

Phó chủ tịch thị trấn Trần Đề lên tiếng vụ bị kiện đòi bồi thường tinh thần 15 triệu

Cho rằng bà Phó chủ tịch UBND thị trấn Trần Đề vô cớ chửi mình, người đàn ông đã kiện bà này ra tòa án đòi bồi thường tổn thất tinh thần gần 15 triệu đồng. Bà Phó chủ tịch thị trấn cũng đã lên tiếng giải thích sự việc này.

Ngày 1.6, theo nguồn tin của pv, tand h.trần đề (tỉnh sóc trăng) đã có thông báo số 35/tb-tlva về việc thụ lý vụ án yêu cầu bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm và uy tín giữa nguyên đơn là ông lý văn khánh (41 tuổi) và bị đơn cô thị hồng tươi (39 tuổi, phó chủ tịch ubnd tt.trần đề - pv). cả hai người cùng ngụ ấp cảng, tt.trần đề, h.trần đề.

Theo đơn khởi kiện của ông khánh, trước đó trên tài khoản facebook khánh trang của ông có đăng câu: “sợ người ta vô ăn của hả gì làm thấy ớn hơn chó hùa nhục nhục thiệt”. ông khánh cho biết đây dòng trạng thái cá nhân, ông không nói ai và cũng không có quan hệ gì với bà cô thị hồng tươi.

Tuy nhiên, chiều 24.1.2020 (30 tết canh tý), bà tươi cùng người thân kéo đến nhà ông khánh chửi bới, xúc phạm nhân phẩm của ông. quá bức xúc vì bị chửi oan, ông khánh khởi kiện ra tand h.trần đề, yêu cầu tòa buộc bà tươi bồi thường tổn thất tinh thần cho ông gần 15 triệu đồng.

Ông Khánh cho biết sau khi vụ việc xảy ra, ông đã làm đơn tố giác gửi nhiều nơi nhưng chưa nơi nào giải quyết, do vậy ông làm đơn khởi kiện ra tòa.

Hiện Chánh án TAND H.Trần Đề - ông Lý Công Minh đã ký quyết định phân công thẩm phán, thư ký phụ trách giải quyết vụ việc dân sự này.

Bà tươi thừa nhận có đến nhà ông khánh và việc tòa án đang thụ lý vụ việc. bà tươi cho biết giữa bà và ông khánh không quen biết. tuy nhiên giữa người thân của bà với ông khánh thì có xảy ra xích mích.

“Ông Khánh thường xuyên lên mạng xúc phạm người thân của tôi, do vậy tôi có đến nhà ông Khánh. Hôm tôi đến, ông Khánh không có nhà nên tôi gặp người thân của ông Khánh hỏi lý do vì sao lại đăng như vậy và yêu cầu đừng đăng nữa, chứ không có chửi bới, xúc phạm ông Khánh”, bà Tươi phân trần.

Bà Tươi cho biết bản thân là cán bộ, nếu bà sai, thời gian qua đã bị tổ chức xử lý. “Tôi đã làm giải trình. Bây giờ tòa đã thụ lý. Ai đúng ai sai để tòa phán quyết”, bà Tươi nói.

Vũ Phong

Mạng Y Tế
Nguồn: Một thế giới (https://motthegioi.vn/tin-tuc-su-kien-c-179/theo-dong-thoi-su-c-186/pho-chu-tich-thi-tran-tran-de-len-tieng-vu-bi-kien-doi-boi-thuong-tinh-than-15-trieu-138953.html)

Tin cùng nội dung

  • Bức thư tìm mẹ thất lạc 18 năm của cô gái đăng tải trên Facebook khiến người xem xúc động. Hiện cộng đồng mạng chung tay chia sẻ tim kiếm thông tin của cô.
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • Cuộc sống tinh thần ở người cao tuổi (NCT) có tính chất nền tảng, quyết định điều khiến nhịp độ lão hóa. Ngược lại, mục đích cơ bản của việc làm chậm sự lão hóa, kéo dài tuổi thọ là nhằm kéo dài thời gian lao động có ích và ước vọng sống lâu, khỏe mạnh.
  • Các cô gái tuổi teen dành hàng giờ nhìn ngắm những tấm hình trên mạng sẽ tự thấy cơ thể mình xấu xí hơn, từ đó các em trở nên buồn chán, không muốn ăn uống.
  • Sử dụng các trang web truyền thông xã hội như facebook có thể dẫn đến các triệu chứng của bệnh trầm cảm nếu việc này gây nên lòng đố kỵ hoặc cảm giác ghen tị ở bạn.
  • Dùng Facebook quá nhiều, thời tiết nóng bức, ăn ít cá là ba trong số nhiều nguyên nhân bất ngờ có thể dẫn đến chứng trầm cảm.
  • Càng gần đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, tệ nạn L*a đ*o nạp thẻ cào điện thoại lại bùng phát sau một thời gian im ắng...
  • Mạng xã hội chiếm 1/3 lý do của các vụ ly hôn, và con số này đang tăng dần lên.
  • Ngay cả những người có sức khỏe tinh thần tốt đôi khi cũng có vấn đề về tình cảm hoặc bị các bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần thường có một nguyên nhân vật lý, chẳng hạn như một sự mất cân bằng hóa chất trong não. Căng thẳng và các vấn đề với công việc, gia đình, trường học đôi khi có thể gây ra bệnh tâm thần hoặc làm cho nó tồi tệ hơn. Tuy nhiên, những người có sức khỏe tinh thần tốt học được cách để đối phó với sự căng thẳng và các vấn đề nảy sinh. Họ biết khi nào cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ
  • Những nhà nghiên cứu y học đang tìm hiểu hậu quả của chế độ ăn uống đối với tâm trạng cũng như sức khoẻ tinh thần. Hiện tượng này đôi lúc được gọi là mối quan hệ giữa thức ăn và tâm trạng. Có rất nhiều câu hỏi vẫn chưa được trả lời. Ví dụ như việc thiếu vitamin có làm cho con người dễ bị trầm cảm hơn không? Có phải thực phẩm chức năng chỉ giúp cải thiện sức khoẻ tinh thần của người bị suy dinh dưỡng? Cần cung cấp bao nhiêu thực phẩm chức năng là đủ để cải thiện sức khoẻ tinh thần của môt người
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY