Pháp luật hôm nay

Cảnh báo nạn hack tài khoản facebook để L*a đ*o

Càng gần đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, tệ nạn L*a đ*o nạp thẻ cào điện thoại lại bùng phát sau một thời gian im ắng...
Càng gần đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, tệ nạn L*a đ*o nạp thẻ cào điện thoại lại bùng phát sau một thời gian im ắng, đặc biệt, tệ nạn này phát triển cực mạnh trên mạng xã hội facebook. Điều đáng nói, kẻ trộm cắp sử dụng các thủ thuật L*a đ*o không hề mới (tài khoản facebook">hack tài khoản facebook sau đó đi xin thẻ nạp điện thoại của bạn bè) nhưng vẫn có rất nhiều người bị lừa và để lại hậu quả với không ít những hệ lụy.

Bắt giữ đối tượng chiếm đoạt hơn 1.000 tài khoản facebook

Đội Thương mại điện tử, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao Công an TP. Hà Nội ngày 5/2 cho biết, hàng nghìn lượt chủ thuê bao tham khuyến mại “khủng” vừa trở thành nạn nhân của nhóm đối tượng 9X chuyên chiếm đoạt thẻ cào điện thoại. Quá trình gây án, nhóm này không chỉ “vẽ” ra các chương trình khuyến mại thẻ cào cực lớn mà còn lấy cắp và tiêu thụ hơn 1.000 tài khoản facebook. Theo thông tin ban đầu, các đối tượng bị bắt giữ gồm Bùi Phát Hiến (SN 1994, ở EA Tân, Krông Năng, Đắk Lắk); Hà Mạnh Thành (SN 1994, ở Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Ngô Xuân Long (SN 1997); Phạm Quang Hiếu (SN 1997) cùng ở Tràng Minh, Kiến An, Hải Phòng và Nguyễn Văn Quyết (SN 1997, ở Từ Sơn, Bắc Ninh). Bước đầu, cơ quan công an xác định, chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã sử dụng nhiều trang web để chiếm đoạt khoảng 500 triệu đồng. Đáng chú ý, đối tượng liên quan đều ở độ tuổi 9X. Cùng đó, qua quá trình xác minh, cơ quan công an còn phát hiện Nguyễn Văn Quyết đã chiếm đoạt hơn 1.000 tài khoản facebook. Tại cơ quan công an, Quyết khai nhận đã lên mạng tìm kiếm hướng dẫn cách tạo website giả mạo facebook, đồng thời đăng ký website: ungdung-capnhat28h.890m.com. Sau đó, Quyết sử dụng trang fanpage do anh ta quản trị để đăng tải thông tin “Đổi tên facebook khi chưa hết hạn 60 ngày”, kèm hướng dẫn đến website giả mạo. Khi người dùng truy cập và đăng nhập bằng tài khoản facebook của họ trên website: ungdung-capnhat28h.890m.com thì tên đăng nhập và mật khẩu của người dùng sẽ bị đối tượng chiếm đoạt. Sau đó, Quyết bán tài khoản facebook chiếm đoạt được cho nhiều đối tượng khác để thực hiện hành vi L*a đ*o. Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quyết về 2 hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet”. Trung tá Ngô Minh Quang - Đội trưởng Đội Thương mại điện tử, Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội khuyến cáo, người sử dụng facebook và các mạng xã hội cần có biện pháp bảo mật thông tin đăng nhập và cảnh giác trước những thông báo, đường dẫn đến các trang web, fanpage lạ. Tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản theo các hướng dẫn không đáng tin cậy trên mạng internet, đồng thời sử dụng phần mềm diệt virut kết hợp với tường lửa cá nhân để ngăn chặn sự truy cập, xâm nhập trái phép từ hacker.

Facebook sẽ là “mảnh đất màu mỡ” cho tội phạm

Thông tin từ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) cho biết, thời gian qua, trên mạng xã hội facebook tại Việt Nam đã xuất hiện một số hình thức L*a đ*o, chiếm đoạt nick của hacker bằng cách tung ra những hình ảnh, ứng dụng chứa mã độc...; hoặc lợi dụng tính năng thay đổi tiêu đề của link chia sẻ, kẻ L*a đ*o đã đánh vào sự tò mò, đưa ra những nội dung hấp dẫn để dụ dỗ người dùng bấm vào. Khi người dùng bấm vào đường link sẽ báo lỗi truy cập và đề nghị nhập lại tài khoản facebook, hoặc phải cài thêm plugin để xem. Và ngay sau khi cài đặt thành công, máy tính của người dùng sẽ bị nhiễm virut và tài khoản facebook có thể bị chiếm đoạt. Đặc biệt, thủ đoạn cướp nick facebook, giả mạo người thân nhờ mua thẻ cào điện thoại hay lừa chuyển tiền tuy không mới nhưng vẫn có nhiều người mắc bẫy. Năm 2014, có nạn nhân đã bị chiếm đoạt lên tới trên 300 triệu đồng. Liên quan đến tệ nạn này, ông Lê Xuân Minh - Trưởng phòng II, C50 đánh giá, Việt Nam có khoảng 25 triệu người sử dụng mạng xã hội facebook, chiếm gần 1/3 dân số. Với lượng người sử dụng khổng lồ như vậy, đây sẽ còn là “mảnh đất màu mỡ” để tội phạm mạng thực hiện các hành vi phạm tội trong năm 2015. Bên cạnh đó, tình hình mất an toàn an ninh thông tin diễn biến ngày càng phức tạp khi tại Việt Nam đã xuất hiện một số loại virut siêu đa hình, khi lây nhiễm có thể tự động biến đổi để tránh sự phát hiện của các phần mềm diệt virut; nhiều phần mềm gián điệp hoạt động ngầm được điều khiển từ xa có khả năng quét, tìm và khai thác các lỗ hổng bảo mật. Các phần mềm này có khả năng lấy cắp mọi thông tin lưu trong máy tính, phá hủy dữ liệu, ghi âm thanh, lấy thông tin mật khẩu, thông tin cá nhân, chụp ảnh màn hình hoặc tự động bật webcam… và gửi tất cả dữ liệu thu được cho hacker qua thư điện tử. Đáng lo ngại, trước thực trạng phức tạp nêu trên, hiện nay, phần nhiều người sử dụng máy tính vẫn còn chủ quan, không tìm hiểu kĩ các thông tin được chia sẻ trên mạng, chưa được trang bị các kĩ năng bảo vệ an toàn thông tin, không cập nhật phần mềm để “vá” lỗ hổng bảo mật…

Có thể thấy, facebook là nơi để mọi người kết nối với bạn bè, chia sẻ thông tin và cả cập nhật tin tức nhưng đi đôi với mức độ phổ biến là sự phiền phức bởi chính những sự xâm nhập trái phép từ các hacker. Vì vậy, khi nhận được những thông tin nhờ mua hộ thẻ cào từ facebook bạn bè, người dùng nên cảnh giác liên lạc trực tiếp để xác minh thông tin đồng thời báo lại cho chủ nhân để có hành động sớm nhất ngăn chặn hành vi L*a đ*o này.

Anh Nguyên

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-canh-bao-nan-hack-tai-khoan-facebook-de-lua-dao-296.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY