Pháp luật hôm nay

Các thủ tướng, cựu thủ tướng Nhật Bản từng bị ám sát và tấn công

Tính từ năm 1909 đến nay, đã có 7 thủ tướng và cựu thủ tướng Nhật Bản bị ám sát và tấn công, trong đó có vụ ám sát bất thành cố thủ tướng Kishi Nobusuke, ông ngoại của ông Abe.
Các thủ tướng, cựu thủ tướng Nhật Bản từng bị ám sát và tấn công - Ảnh 1.

Cựu thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo - Ảnh: REUTERS

Ngày 8-7, thế giới bàng hoàng khi hay tin cựu thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo qua đời sau khi bị ám sát lúc đang phát biểu tại thành phố Nara. Ông ngoại của ông Abe, cố thủ tướng Kishi Nobusuke, từng bị ám sát bất thành.

Năm 1909: Cựu thủ tướng Nhật Bản Ito Hirobumi Ito bị một nhà hoạt động vì độc lập của Triều Tiên bắn chết tại nhà ga Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc tháng 10-1909.

Năm 1885, ông Ito trở thành thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Ông giữ chức thủ tướng Nhật Bản trong 4 nhiệm kỳ không liên tiếp, nhiệm kỳ cuối từ tháng 10-1900 đến tháng 5-1901.

Năm 1921: Ông Hara Takashi là thủ tướng Nhật Bản từ năm 1918 đến 1921. Ông bị nhân viên đường sắt Nakaoka Konichi đâm chết khi đang đón tàu đi Tokyo ngày 4-11-1921.

Hung thủ Nakaoka nói hắn tin ông Haha đã tham nhũng.

Năm 1930 - 1931: Ông Hamaguchi Osachi là thủ tướng Nhật Bản từ năm 1929 đến 1931. Ông bị một thanh niên cánh hữu bắn tại ga tàu hỏa Tokyo vào tháng 11-1930.

Ông qua đời gần một năm sau đó vì vết thương này.

Năm 1932: Ông Tsuyoshi Inukai đảm nhận chức vụ thủ tướng Nhật Bản từ năm 1931 cho đến khi bị một nhóm binh sĩ nổi loạn bắn chết tại tư dinh vào năm 1932.

Năm 1936: Ông Saito Makoto là thủ tướng Nhật Bản từ tháng 5-1932 đến tháng 7-1934. Ông Saito và nội các của ông từ chức sau một vụ bê bối tài chính năm 1934.

Ông Saito bị ám sát tại nhà riêng trong một âm mưu đảo chính của một nhóm các sĩ quan trẻ vào tháng 2-1936.

Năm 1960: Ông Kishi Nobusuke giữ 2 nhiệm kỳ thủ tướng kéo dài từ tháng 1-1957 đến tháng 7-1960.

Theo báo Japan Times, về mặt chính trị, năm 1960 là một trong những năm hỗn loạn nhất trong lịch sử thời hậu chiến tranh của Nhật Bản, với các nỗ lực ám sát nhắm vào ít nhất 3 nhân vật chính trị tầm cỡ, trong đó có một vụ thành công.

Nỗ lực ám sát ông Kishi năm 1960 không thành công. Ông Kishi qua đời năm 1987.

Năm 2022: Ông Abe Shinzo trải qua 4 nhiệm kỳ thủ tướng Nhật Bản. Ông từ chức với lý do sức khỏe năm 2020 và vừa bị bắn chết khi đang phát biểu tại thành phố Nara ngày 8-7.

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-cac-thu-tuong-cuu-thu-tuong-nhat-ban-tung-bi-am-sat-va-tan-cong-692509.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY