Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Phòng chống Covid-19: Quảng Ninh tạm dừng một số dịch vụ du lịch trong 2 tuần

Ngày 11/3, Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ninh về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (virus SARS-CoV-2, dịch bệnh Covid-19) đã ra thông cáo về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh đưa các hành khách trên chuyến bay có người nhiễm Covid-19 đi cách ly. Ảnh: Thanhnien.

Tính đến thời điểm 16h ngày 11/3/2020, Quảng Ninh đã rà soát, giám sát, thực hiện cách ly đối với 638 người (trong đó trường hợp F1: 255 người, F2: 383 người). Tổng số xét nghiệm: 361 ca, số âm tính 248 ca, chờ kết quả 113 ca.

Tính đến ngày 11/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện xét nghiệm 1247 ca; trong đó, số ca âm tính 1137, ca dương tính 4 (người nước ngoài, đã chuyển về BV nhiệt đới TW2 điều trị từ ngày 8/3), số ca đang chờ kết quả: 106.

Thông tin về những người liên quan với bệnh nhân 34 trên chuyến bay QR974 có lưu trú tại địa bàn Quảng Ninh: Qua công tác rà soát, đã phát hiện 5 người nước ngoài cùng chuyến bay với bệnh nhân số 34 có đến du lịch trên địa bàn Quảng Ninh (có sơ đồ di chuyển của 5 người nước ngoài trong thời gian ở Quảng Ninh).

Cụ thể, 4 du khách (2 người quốc tịch Pháp, 2 người quốc tịch Tây Ban Nha) đều từ Hà Nội đến Hạ Long vào ngày 4/3 và cùng ngủ đêm trên tàu du lịch QN 4158. Vào hồi 11h30 ngày 5/3, 4 người khách nói trên này rời tàu QN 4158 đi Cát Bà bằng tàu HP 4774.

Du khách còn lại mang quốc tịch Phần Lan, từ Hà Nội đến Hạ Long vào ngày 9/3, vào hồi 12h30 lên tàu QN 0358 và nghỉ đêm trên tàu này trong 3 ngày (từ 9-11/3). Đến 14h, ngày 11/3, du khách quốc tịch Phần Lan đã được vào khu cách ly tại bệnh viện Bãi Cháy và đến 20h cùng ngày đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Với mục tiêu hạn chế thấp nhất nguy cơ của Covid-19, các lực lượng chức năng của Quảng Ninh tiếp tục mở rộng diện truy soát đã lập danh sách 33 trường hợp có tiếp xúc gần với 5 du khách này để giám sát, gồm 28 du khách nước ngoài đi cùng tàu QN 4158, 2 HDV du lịch và 3 lái xe.

Về trường hợp du khách nam, 24 tuổi, người Úc đang lưu trú tại TP Hạ Long, có biểu hiện sốt, đã có kết quả xét nghiệm âm tính: Du khách này đi từ Úc, nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, di chuyển đến Hạ Long đi thăm vịnh Hạ Long. Bệnh nhân nhập viện Bãi Cháy lúc 11h30 ngày 11/03/2020 với biểu hiện sốt 39 độ C, khám chưa có dấu hiệu gì đặc biệt, đã lấy mẫu làm xét nghiệm SARS-CoV-2, đến 20h cùng ngày có kết quả âm tính.

Theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, nhằm ngăn chặn triệt để các nguy cơ lây nhiễm Covid-19, công tác cách ly y tế là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Theo đó, Sở Y tế đang khẩn trương rà soát, hoàn thiện và công bố, công khai quy trình cách ly tại nhà, nơi cư trú nhằm giảm áp lực cho các cơ sở cách ly tập trung.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về Phòng chống Covid -19 đã yêu cầu: Tăng cường năng lực cho công tác cách ly tập trung. Khẩn trương xây dựng kịch bản, phương án cách ly riêng đối với từng cấp độ của dịch bệnh đảm bảo không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Nhanh chóng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, y bác sỹ để kịp thời ứng phó trong trường hợp số lượng bệnh nhân gia tăng.

Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách Quảng Ninh tạm dừng một số dịch vụ du lịch trong 2 tuần: Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân và du khách, theo đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thống nhất chủ trương tạm dừng dịch vụ nghỉ đêm trên Vịnh, dừng đón khách tham quan Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, trên các đảo trên vùng biển đảo Cô Tô, Vân Đồn; dừng hoạt động của các khu di tích lịch sử danh thắng trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian thực hiện từ 12h ngày 12/3/2020 đến 0h, ngày 27/3/2020.

Hiện tại, tổng số ca cách ly trên địa bàn tỉnh là 1210; trong đó, cách ly ở cơ sở y tế 84 trường hợp, ngoài cơ sở y tế 1126 trường hợp. Quảng Ninh đang quản lý nghiêm ngặt công tác này.

Cụ thể, với những người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh dương tính với Covid-19, tổ chức cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày; đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm khẳng định. Đối với người tiếp xúc với người có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (xã, phường, thị trấn) và phải giám sát chặt chẽ hằng ngày tình hình sức khỏe, nếu có biểu hiện của Covid -19 thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Đối với những người có liên quan khác ngoài các đối tượng trên, lập danh sách và hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày, nếu thấy có biểu hiện bệnh (sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, ớn lạnh hoặc khó thở) thì chủ động đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời.

PV

Mạng Y Tế
Nguồn: Đại đoàn kết (http://daidoanket.vn/cac-benh-dich/phong-chong-covid-19-quang-ninh-tam-dung-mot-so-dich-vu-du-lich-trong-2-tuan-tintuc461218)

Tin cùng nội dung

  • Xét nghiệm máu là một loại xét nghiệm phổ biến, giúp chẩn đoán, theo dõi mức độ nghiêm trọng của một số bệnh, và kiểm tra nhóm máu của bạn, trước khi được truyền máu.
  • Không khí bị ô nhiễm là không khí bị giảm chất lượng do nhiều nguyên nhân khác nhau như các loại khí, những giọt chất lỏng hay những phần tử nhỏ lơ lửng trong không khí.
  • Máy tính xách tay giúp cho chúng ta có thể làm việc linh hoạt và năng động hơn nhưng chúng cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh có liên quan đến lưng, cổ và vai.
  • Những người có nhu cầu khám bệnh tại nhà thường là những gia đình có bệnh nhân bị các bệnh mạn tính và di chứng của các bệnh nặng
  • Các động tác xoa bóp đúng cách và phù hợp với tình trạng từng thai phụ sẽ giúp họ nhanh chóng giảm những cơn đau và sự mệt mỏi.
  • Tất cả chúng ta đều có lúc cảm thấy căng thẳng. Cách đối mặt với căng thẳng sẽ quyết định ảnh hưởng của nó đối với chúng ta như thế nào. Khi có thể, hãy thực hiện các bước để ngăn chặn căng thẳng và khi không có thể, hãy cố gắng kiềm chế nó.
  • Ngay cả những người có sức khỏe tinh thần tốt đôi khi cũng có vấn đề về tình cảm hoặc bị các bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần thường có một nguyên nhân vật lý, chẳng hạn như một sự mất cân bằng hóa chất trong não. Căng thẳng và các vấn đề với công việc, gia đình, trường học đôi khi có thể gây ra bệnh tâm thần hoặc làm cho nó tồi tệ hơn. Tuy nhiên, những người có sức khỏe tinh thần tốt học được cách để đối phó với sự căng thẳng và các vấn đề nảy sinh. Họ biết khi nào cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ
  • Tâm linh giúp bạn luôn tìm thấy ý nghĩa, niềm hy vọng, sự an ủi và bình yên nội tâm trong cuộc sống. Nhiều người tin vào tâm linh qua tôn giáo. Một số tin vào nó thông qua âm nhạc, nghệ thuật, kết nối với thiên nhiên. Những người khác tin vào tâm linh của bản thân qua các giá trị và nguyên tắc của họ.
  • Bài viết này giới thiệu một số lời khuyên giúp bạn khỏe mạnh và thoải mái khi đi du lịch nước ngoài.
  • Phụ nữ khi đang mang thai có rất nhiều việc cần phải lo nghĩ, tuy nhiên cũng nên cần phải lưu tâm đến sức khỏe răng miệng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY