Ngoại tình và luật nhân quả theo triết lí nhà Phật, là một trong những tội nặng nhất, bởi hệ lụy của nó mang lại rất nặng nề, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của nhiều người. Theo kinh sách để lại, ngoại tình không chỉ đem lại quả báo cho người trong cuộc mà còn gây nguy hại, ảnh hưởng xấu đến con trẻ. Vì vậy, đây là một trong những điều cấm kỵ của nhà Phật.
Dù không phải là Gi*t người, cướp của nhưng việc ngoại tình đi trái lại thuần phong mỹ tục, đạo đức làm người. Không chung thủy với người bạn đời, đồng nghĩa với việc bạn đã phản bội lại nghĩa vợ chồng. Luôn phải sống giả dối để che đậy hành vi sai trái này. Vô tình tội chồng thêm tội, nghiệp chồng thêm nghiệp chính điều này làm cho số mệnh của bạn gặp nhiều tai ương.
Người phạm tội tà dâm, ngoại tình không khi nào tin vào chuyện quả báo hay báo ứng. Nhưng càng không tin, họ sẽ càng vướng vào nghiệp ngoại tình nặng nề do không tỉnh ngộ. Nhưng càng về sau, phúc đức càng tan biến, dẫn đến bất hạnh, đau thương không dứt sau này.
Đời người, đừng vì nuông chiều ham muốn và cảm xúc của bản thân mà phá hủy công danh, phúc đức của mình. Phóng khoảng, hưởng thụ trong phút chốc nhưng bất hạnh cả một đời, ngay cả khi đã về với cát bụi cũng không được yên. Do đó, thay vào đó, hãy sống nghĩ suy trước sau, suy cho mình, xét cho cả con cháu sau này. Ngoại tình, tà dâm không chỉ khiến ta mất phúc đức, mà còn mang đến nghiệp xấu con cháu ta phải gánh.