Huyết áp , Tim mạch hôm nay

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: Bộ Y tế hỗ trợ toàn diện cho Thủ đô trong phòng chống dịch COVID-19

Tại buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Bộ Y tế hỗ trợ toàn diện cho Thủ đô trong phòng chống dịch COVID-19, để giữ an toàn cho Hà Nội trong mọi tình huống...

Sáng ngày 8/8, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã làm việc với UBND TP Hà Nội về công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo các Vụ/Cục/ Văn phòng Bộ Y tế, các Bệnh viện, Viện, trường trực thuộc Bộ cùng tham gia buổi làm việc

Về phía UBND TP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đức Chung- Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp và làm việc với Đoàn. Cùng làm việc có đồng chí Ngô Văn Quý- Phó Chủ tịch UBND TP cùng lãnh đạo các Sở, ban ngành, các bệnh viện trực thuộc.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tại buổi làm việc Ảnh: Trần Minh

Phát biểu tại buổi làm việc,  sau khi nghe những đề xuất của Hà Nội và phát biểu ý kiến của các Cục/Vụ/Viện/trường trong đoàn công tác của Bộ Y tế, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ hoàn toàn nhất trí, đánh giá cao nỗ lực của Hà Nội trong công tác phòng chống dịch giai đoạn 1.

“Trung ương đặt niềm tin rất cao vào Hà Nội trong kiểm soát và phòng chống dịch bệnh, đặc biệt vai trò của y tế và cán bộ cơ sở.  Mong Hà Nội tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được”- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nói

Quyền Bộ trưởng cũng bày tỏ  nhất trí với những giải pháp và đề xuất của Hà Nội, những kiến nghị của thành phố, chúng tôi ủng hộ, trong đó, chúng tôi đánh giá cao Hà Nội yêu cầu người dân đeo khâu trang chỗ đông người- đây là giải pháp ngăn ngừa dịch bệnh. “Việc này, các cuộc họp Chính phủ, Ban Chỉ đạo và Bộ Y tế cũng đã thường xuyên, liên tục và quyết liệt chỉ đạo việc này”- Quyền Bộ trưởng thông tin.

Cũng tai buổi làm việc, GS,TS Nguyễn Thanh Long cũng để nghị người dân Hà Nội khẩn trương cài đặt Bluzone, công cụ này vừa có ý nghĩa cảnh báo vừa truy vết phục vụ phòng chống dịch

Về những kiến nghị trực tiếp của Hà Nội, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: Cùng với các biện pháp phòng chống dịch khác, Bộ Y tế ngay từ đầu của đợt dịch này đã coi xét nghiệm là điểm mấu chốt quan trọng trong kiểm soát dịch bệnh. Chỉ có xét nghiệm chúng ta mới có thể khoanh vùng được dịch bệnh nhanh chóng. Chính vì thế trong các cuộc họp của Chính phủ, Ban chỉ đạo, Bộ Y tế, công tác xét nghiệm đã luôn được nhấn mạnh.

“Với Hà Nội chúng tôi coi là vùng có nguy cơ cao vì chúng ta có nhiều người đi từ Đà Nẵng về. Chúng tôi ủng hộ Hà Nội làm thật nhanh việc xét nghiệm bằng PCR. Bộ Y tế đã rút đội xét nghiệm hàng đầu từ Đà Nẵng về để sẵn sàng tăng cường cho Hà Nội.

Bộ Y tế cử 4 đơn vị là BV Bạch Mai , có quy mộ thực hiện được 40.000 ngàn mẫu/ngày, BV Nhi TW và BV Nhiệt đới TW và Viện Vệ sinh dịch tễ TW là 10.000 mẫu/đơn vị/ngày. Ngoài ra, còn những đơn vị khác luôn sẵn sàng hỗ trợ Hà Nội khi được yêu cầu, với công suất có thể lên đến gần 100.000 mẫu”- Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng khẳng định, Bộ Y tế hỗ trợ hoàn toàn cho Hà Nội và yêu cầu các đơn vị làm thật nhanh. Nếu Hà Nội lấy mẫu trong 3 ngày thì Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện/viện/trường của Bộ xét nghiệm ngay khi nhận mẫu. Vấn đề quan trọng là lấy mẫu, và phân bổ lượng mẫu, do đó Hà Nội cần đẩy nhanh lấy mẫu

“Chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm máu, để xem trong cơ thể người đi từ Đà Nẵng về có miễn dịch hay không. Do đó, Hà Nội cần lấy mẫu máu của toàn bộ những người đi từ Đà Nẵng về từ ngày 7-15/7 (khoảng 22.000 mẫu- PV). Việc xét nghiệm máu độ đặc hiệu cao và Bộ Y tế sẽ đảm nhiệm cho Hà Nội. Tuy nhiên, hiện nay ưu tiên xét nghiệm PCR, thời gian tới sẽ làm xét nghiệm máu”- Quyền Bộ trưởng nói
 

Về công tác điều trị, Quyền Bộ trưởng khẳng định Bộ Y tế sẵn sàng tiếp nhận điều trị cho Hà Nội. Bệnh viện Bạch Mai đã chuẩn bị sẵn 1.000 giường bệnh, gồm 500 giường tại cơ sở 1 và 500 giường ở cơ sở 2 Hà Nam để sẵn sàng hỗ trợ Hà Nội.

Trước mắt, Bộ Y tế giao Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân của Hà Nội. Tuy nhiên, nếu trường hợp tăng thêm bệnh nhân thì chuẩn bị kịch bản chuyển thêm cơ sở điều trị khác.

“Chúng tôi hỗ trợ tối đa, cấp độ cao nhất trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội để giữ an toàn cho Thủ đô trong mọi tình huống”- Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.
 

Về vấn đề hậu cần, mua sắm vật tư thiết bị chống dịch, Quyền Bộ trưởng cho biết, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn thêm, tuy nhiên các địa phương căn cứ theo Luật Đấu thầu và các báo giá để chủ động mua sắm vật tư, thiết bị. Không chờ việc mua sắm tập trung mà phải triển khai ngay việc mua sắm vật tư, thiết bị chống dich.

GS.TS Nguyễn Thanh Long cũng thông tin, Bộ Y tế đã trao đổi với với các bệnh viện tư nhân và các bệnh viện cho biết sẽ sẵn sàng phói hợp với Thủ đô trong công tác xét nghiệm

Tại buổi làm việc, Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh, Bộ Y tế đã thường xuyên giao ban với giám đốc Sở Y tế các địa phương và đã yêu cầu các cơ sở y tế trên toàn quốc rà soát lại ngập tức việc sàng lọc, phân luồng, cách ly, điều trị người bệnh. Cơ sở khám bệnh là nơi cần phải bảo vệ an toàn trong phòng chống dịch, đặc biệt là các khoa “điểm yếu” như hồi sức cấp cứu, thận nhân tạo, tim mạch, ung thư... Quyền Bộ trưởng đề nghị Hà Nội quán triệt các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện theo đúng các yêu cầu của Bộ Y tế về phòng chống dịch trong các cơ sở y tế.

Thái Bình

Nguồn: suckhoedoisong.vn

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe toàn dân (http://suckhoetoandan.vn/p/5f2e2924f8ec6ea657739492)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY