Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Sản phụ cần thận trọng trước nguy cơ dịch chồng dịch

(HNMCT) - Trước diễn biến của các loại dịch bệnh phức tạp như Covid-19, sốt xuất huyết, cúm A..., các bà mẹ mang thai cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Không thể chủ quan bởi các bệnh kể trên có thể gây ra biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi.

(HNMCT) - Trước diễn biến của các loại dịch bệnh phức tạp như Covid-19, sốt xuất huyết, cúm A..., các bà mẹ mang thai cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Không thể chủ quan bởi các bệnh kể trên có thể gây ra biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi.

Ảnh: Hiếu Nguyễn

Đi khám sớm khi có biểu hiện bệnh

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong những ca tử vong do mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay có cả phụ nữ mang thai và trẻ em. Các bác sĩ cảnh báo, thai phụ mắc sốt xuất huyết có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cả bà mẹ lẫn thai nhi.

Đang mang thai ở tuần thứ 38, sản phụ lê kiều anh bị sốt, cơ thể mệt mỏi, rất may gia đình đã đưa chị đi khám sớm và được điều trị sốt xuất huyết tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương. khi xuất hiện cơn co, chị được chuyển sang bệnh viện bạch mai và các bác sĩ nói rằng trường hợp này rất nguy hiểm, bởi nếu sinh em bé, mẹ có nguy cơ tử vong. 

Điều đáng nói, nhiều sản phụ bị mắc cúm a, sốt xuất huyết nhưng chủ quan không đi khám sớm do lầm tưởng các biểu hiện cơ thể mệt mỏi, nhức đầu, buồn nôn, đau mỏi cơ hay ho nhiều là dấu hiệu của “nghén”, “ho mọc tóc”.

Chị Nguyễn Thu Phượng (27 tuổi, Hưng Yên) cho biết: “Mình bị sốt nóng, nhiệt độ cao nhất 38oC, ho khan, đau rát họng, chảy nước mũi nhưng lại nghĩ đó là “ho mọc tóc” nên không đi khám sớm. Đến khi cơ quan có đồng nghiệp bị cúm A thì mình mới đến bệnh viện làm xét nghiệm”.

Tuy nhiên khi nhận kết quả xét nghiệm, chị Phượng càng thêm lo lắng khi biết mình mắc cả cúm A cả sốt xuất huyết. Rất may, nhờ được điều trị kịp thời nên chị đã tránh được các biến chứng nguy hiểm.

Tăng sức đề kháng cho mẹ bầu trong mùa dịch

Ths.bs nguyễn thị thu hương (chuyên khoa truyền nhiễm, bệnh viện đa khoa medlatec) chia sẻ: “do khi mang thai hệ miễn dịch yếu hơn nên các mẹ bầu rất dễ bị vi rút tấn công. bệnh cúm a, covid-19 hay sốt xuất huyết rất nguy hiểm, làm tăng nguy cơ biến chứng ở cả mẹ và thai nhi như gây dị tật thai nhi, sảy thai, chết lưu, sinh non hoặc nguy cơ tiền sản giật”.

Theo bác sĩ thu hương, để hành trình mang thai an toàn, bảo đảm sức khỏe cho mẹ và thai nhi, mẹ bầu cần được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe để phòng tránh nguy cơ mắc bệnh.

Nếu sốt trên 38oC, mẹ bầu cần hạ sốt bằng cách chườm ấm, dùng thuốc hạ sốt theo hướng dẫn của bác sĩ, bổ sung nước và tăng cường các loại nước trái cây, mặc quần áo rộng/ mỏng. Các thai phụ thực hiện ăn chín, uống sôi, ăn thức ăn dễ tiêu và tăng cường dinh dưỡng trong khẩu phần ăn; tránh căng thẳng, lo âu gây ảnh hưởng đến thai nhi.

Ngoài ra, người mang thai cần mang khẩu trang, vệ sinh bàn tay, tuân thủ các biện pháp phòng dịch; trong đó, tiêm phòng cúm hằng năm là biện pháp phòng bệnh hiệu quả. Nếu có dấu hiệu bất thường như ho, sốt, chảy máu, đau bụng, mệt mỏi..., cần đưa mẹ bầu đến cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị kịp thời. Để tránh bệnh sốt xuất huyết thì cần chú ý mắc màn khi ngủ, vệ sinh môi trường sống sạch sẽ nhằm không cho muỗi vằn phát triển...

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hương khuyến cáo, trong giai đoạn hiện nay, cần thận trọng trước sự bùng phát và diễn biến khó lường của các bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng như cúm A/B, sốt xuất huyết, Covid-19 hay bệnh đậu mùa khỉ với những triệu chứng dễ khiến người bệnh nhầm lẫn và chủ quan.

Do vậy, khi thấy các biểu hiện bất thường, đặc biệt là khi sống trong vùng có người bị mắc bệnh, chúng ta cần đeo khẩu trang, tuân thủ biện pháp phòng bệnh và đi khám sớm, nhất là những đối tượng có nguy cơ diễn biến nặng như người già, người mắc bệnh lý nền, phụ nữ có thai và trẻ nhỏ.

Ngoài ra, các thai phụ không được dùng bất kỳ loại thuốc nào mà không tham khảo ý kiến của bác sĩ. Thai phụ cũng không nên từ chối dùng thuốc mà bác sĩ đã kê đơn.

Mạng Y Tế
Nguồn: Hà Nội Mới (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Suc-khoe/1039762/san-phu-can-than-trong-truoc-nguy-co-dich-chong-dich)

Tin cùng nội dung

  • Máy tính xách tay giúp cho chúng ta có thể làm việc linh hoạt và năng động hơn nhưng chúng cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh có liên quan đến lưng, cổ và vai.
  • Các động tác xoa bóp đúng cách và phù hợp với tình trạng từng thai phụ sẽ giúp họ nhanh chóng giảm những cơn đau và sự mệt mỏi.
  • Tất cả chúng ta đều có lúc cảm thấy căng thẳng. Cách đối mặt với căng thẳng sẽ quyết định ảnh hưởng của nó đối với chúng ta như thế nào. Khi có thể, hãy thực hiện các bước để ngăn chặn căng thẳng và khi không có thể, hãy cố gắng kiềm chế nó.
  • Ngay cả những người có sức khỏe tinh thần tốt đôi khi cũng có vấn đề về tình cảm hoặc bị các bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần thường có một nguyên nhân vật lý, chẳng hạn như một sự mất cân bằng hóa chất trong não. Căng thẳng và các vấn đề với công việc, gia đình, trường học đôi khi có thể gây ra bệnh tâm thần hoặc làm cho nó tồi tệ hơn. Tuy nhiên, những người có sức khỏe tinh thần tốt học được cách để đối phó với sự căng thẳng và các vấn đề nảy sinh. Họ biết khi nào cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ
  • Tâm linh giúp bạn luôn tìm thấy ý nghĩa, niềm hy vọng, sự an ủi và bình yên nội tâm trong cuộc sống. Nhiều người tin vào tâm linh qua tôn giáo. Một số tin vào nó thông qua âm nhạc, nghệ thuật, kết nối với thiên nhiên. Những người khác tin vào tâm linh của bản thân qua các giá trị và nguyên tắc của họ.
  • Bài viết này giới thiệu một số lời khuyên giúp bạn khỏe mạnh và thoải mái khi đi du lịch nước ngoài.
  • Chăm sóc trước sinh rất quan trọng. Việc này giúp đảm bảo cho bạn và em bé có được sự khỏe mạnh tốt nhất có thể, vì vậy, hãy làm theo một số hướng dẫn đơn giản và đi khám thai đều đặn.
  • Từ khi được thụ tinh cho đến khi sinh, thai nhi sẽ qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau cho đến khi bé đã sẵn sàng để được sinh ra. Bài viết này giới thiệu những điều sẽ xảy ra trong 3 tháng đầu của con bạn.
  • Ba tháng cuối thai kỳ bắt đầu từ tuần 27 cho đến khi kết thúc thai kỳ. Tất cả các cơ quan và phần cơ thể của thai nhi đã hình thành, và đây là thời kỳ mà chúng tiếp tục phát triển và hoàn thiện.
  • Phụ nữ khi đang mang thai có rất nhiều việc cần phải lo nghĩ, tuy nhiên cũng nên cần phải lưu tâm đến sức khỏe răng miệng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY