Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Sáng 5/5: Thêm 11 trường hợp mắc COVID-19 khỏi bệnh, các ca dương tính trở lại không phải điều trị

Sáng 5/5, có thêm 11 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 2 ca dương tính trở lại cũng đã được ra viện. Các ca dương tính lại đều khoẻ mạnh, không phải điều trị, chỉ cần theo dõi sức khoẻ.

Sáng 5/5, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương có thêm 11 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 2 ca dương tính lại với vi rút SARS-CoV-2 cũng đã được ra viện trong tình trạng khoẻ mạnh.

Các ca được công bố khỏi bệnh lần này bao gồm:

1. BN 74 (nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam) là bệnh nhân dương tính lại sau khi được công bố khỏi bệnh ngày 10/4/2020. Bệnh nhân vào viện ngày 24/4/2020. Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính với SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 26/4/ 2020, lần 2 vào ngày 27/4/2020, lần 3 vào ngày 29/4/2020 và lần 4 vào ngày 30/4/2020.

2. BN 137 (nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam) là bệnh nhân dương tính lại sau khi được công bố khỏi bệnh vào ngày 7/4/2020. Trong quá trình điều trị bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 5 lần đều âm tính với SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 22/4/20202, lần 2 vào ngày 24/4/2020, lần 3 vào ngày 29/4/20202, lần 4 vào ngày 01/5/2020 và lần 5 vào ngày 04/5/2020.

3. BN 147 (nam, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 23/3/2020. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày 01/5/2020 và 04/5/2020 đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

4. BN 161 (nữ, 88 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 25/3. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 27/4/20202, lần 2 vào ngày 29/4/2020 và lần 3 vào ngày 30/4/2020.

5. BN 163 (nữ, 43 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 27/3/2020. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với virus SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 30/4/20202 và lần 2 vào ngày 3/5/2020.

6. BN 201 (nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 30/3/2020. Quá trình điều trị tại đây bệnh nhân được xét nghiệm và kết quả âm tính 2 lần với SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 1/5/20202 và lần 2 vào ngày 4/5/2020.

7. BN 225 (nam, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày: 1/4/2020. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với virus SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 1/5/20202 và lần 2 vào ngày 4/5/2020.

8. BN 233 (nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam) vào viện ngày 2/4/2020. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần với SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 27/4/20202, lần 2 vào ngày 30/4/2020 và lần 3 vào ngày 3/5/2020.

9. BN 245 (nữ, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 6/4/2020. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày 27/4/2020, ngày 30/4/2020 và ngày 04/5/2020 đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

10. BN 255 (nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 8/4/2020. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với virus SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 01/5/20202, lần 2 vào ngày 4/5/2020.

11. BN 267 (nam, 46 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 15/4/2020. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày 30/4/2020 và 03/5/2020 đều âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Các bệnh nhân trên đều đang trong tình trạng sức khoẻ ổn định, sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Chia sẻ về tình hình điều trị các bệnh nhân dương tính lại với vi rút SARS-CoV-2, PGS.TS Nguyễn Văn Kính, Chuyên gia cao cấp, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết: “Các trường hợp tái dương tính với vi rút đều không có bất cứ dấu hiệu lâm sàng nào, sức khoẻ hoàn toàn bình thường. Ở đây chỉ là xét nghiệm thấy dương tính, nên chúng tôi đưa các trường hợp này vào cách ly theo dõi để đảm bảo cho cộng đồng; đồng thời, các bệnh nhân cũng không cần phải áp dụng biện pháp điều trị nào, chỉ theo dõi cách ly, đủ điều kiện âm tính và được ra viện để nuôi cấy vi rút”.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Văn Kính, các trường hợp này cũng hoàn toàn không phải là người lành mang trùng, vì nếu là trường hợp đó thì con vi rút phải còn sống khi nuôi cấy.

Với một số trường hợp sau khi khỏi bệnh, về cách ly tại cộng đồng có kết quả xét nghiệm lần cuối tái dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2, có một số điểm đáng chú ý là ở những trường hợp tái dương tính không có bất cứ dấu hiệu lâm sàng nào, các trường hợp hoàn toàn khoẻ mạnh, ăn ngủ bình thường.

“Chúng ta phải hiểu phương pháp xét nghiệm hiện nay là Realtime PCR, chỉ lấy một đoạn mồi để phát hiện đoạn gen của virus, độ nhạy của phương pháp xét nghiệm rất cao tới 98%. Đây chỉ là xét nghiệm phát hiện mật mã di truyền của con vi rút chứ không phải phát hiện toàn bộ con vi rút. Nếu muốn phát hiện toàn bộ con vi rút phải làm xét nghiệm khác khẳng định việc vi rút này còn hoạt động hay không phải tiến hành nuôi cấy. Tất cả những trường hợp tái dương tính quay lại bệnh viện theo dõi, chúng tôi đều phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nuôi cấy vi rút và đều cho kết quả âm tính. Khi kết quả âm tính, thì giả thiết đặt ra chỉ là test để phát hiện xác vi rút trong quá trình thải loại. Vì vậy, các bệnh nhân không có khả năng lây nhiễm cho cộng đồng”, PGS.TS Nguyễn Văn Kính khẳng định.

Toàn bộ các bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị khỏi về lâm sàng và theo hướng dẫn của WHO, bệnh nhân hết sốt khoảng 3 ngày, xét nghiệm 2 lần cách nhau ít nhất 24 giờ có kết quả âm tính, thậm chí Việt Nam còn xét nghiệm tới 3-4 lần và sau đó theo dõi cách ly thêm 14 ngày.

Bài, ảnh: Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo tin tức (https://baotintuc.vn/suc-khoe/sang-55-them-11-truong-hop-mac-covid19-khoi-benh-cac-ca-duong-tinh-tro-lai-khong-phai-dieu-tri-20200505110508921.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Phần lớn những tác dụng phụ liên quan đến việc ăn uống do điều trị ung thư sẽ biến mất sau khi kết thúc quá trình điều trị. Vài lời khuyên cho một chế độ ăn uống tốt sau trị liệu ung thư.
  • Cơ thể cần thêm năng lượng và chất dinh dưỡng để lành vết thương, chống nhiễm trùng và phục hồi sau phẫu thuật. Nếu bệnh nhân bị thiếu hoặc suy dinh dưỡng trước khi mổ, quá trình hồi phục có thể gặp trở ngại.
  • Khi ung thư hay việc điều trị ung thư gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng đến việc ăn uống bình thường, những thay đổi là cần thiết để cung cấp đủ dinh dưỡng cho bệnh nhân. Thu*c có thể được dùng để kích thích khẩu vị.
  • Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tiêu chảy cấp tính như virut (Rotavirus thường là nguyên nhân tiêu chảy ở trẻ em, Adenovirus...)...
  • Doxycycline là một kháng sinh nhóm cycline, từ lâu được dùng để điều trị bệnh trứng cá đỏ, viêm tiết niệu, viêm dạ dày - ruột, nhiễm Chlamydia...
  • Cao huyết áp là một chứng bệnh về tim mạch của người cao tuổi, nhất là hiện nay chế độ ăn uống đầy đủ, số người béo phì xuất hiện nhiều. Bệnh này là một trong những nguyên nhân dẫn đến đột quỵ và để lại nhiều di chứng nặng nề.
  • Trong các phương pháp điều trị bệnh cao HA, bên cạnh việc dùng Thuốc có những phương pháp mang tính cổ truyền có thể giúp mọi người phòng ngừa và điều trị tốt bệnh này.
  • Viêm bàng quang, niệu đạo là một bệnh lý rất thường gặp với các triệu chứng sốt, đau tức bụng dưới, táo bón, đái dắt, đái khó, đái buốt, đái đục hoặc có mủ,…
  • Đối với YHCT, ra mồ hôi trộm hay còn gọi là chứng Đạo hãn, nguyên nhân phần lớn do âm huyết không đầy đủ hoặc hoạt động công năng của khí bị cản trở. Bài viết cung cấp các thể điển hình của đạo hãn và một số phương pháp chữa trị.
  • Điều trị ung thư ảnh hưởng đến tất cả bộ phận của cơ thể, trong đó có răng miệng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY