Khoa học hôm nay

Sau khi hai con mèo giao phối, tại sao mèo cái lăn lộn trên mặt đất, cuối cùng quay đầu tấn công mèo đực?

Rất nhiều người đã từng thắc mắc về một điều rất khó hiểu đó là sau khi hai con mèo giao phối với nhau, mèo cái thường tỏ ra vô cùng khó chịu, liên tục lăn lộn trên mặt đất, kêu gào và thậm chí quay lại tấn công mèo đực với một thái độ rất tức giận. Tại sao lại như vậy?

Mèo không có thời gian động dục cố định mà chúng thường xuyên giao phối hơn vào mùa thu và mùa xuân, khi nhiệt độ thích hợp.

Tại sao mèo cái thường tỏ ra đau đớn và quay lại tấn công mèo đực sau khi giao phối xong?

Ảnh minh hoạ.

Dương vật của mèo thực chất là một “cỗ máy gây đau đớn kinh hoàng” được bao phủ bởi hàng chục gai nhỏ. Cơ quan sinh dục mèo đực được bao phủ bởi những gai nhỏ sừng hóa.

Các gai dương vật nhỏ này kích thích sự rụng trứng của con cái vì chúng không rụng trứng trước khi giao phối. chúng còn giúp dương vật không bị tuột khi giao hợp, tránh tình trạng mèo cái thoát ra ngoài vì quá đau đơn trước khi quá trình giao phối hoàn tất.

Hơn nữa, thời gian giao phối của mèo thường rất ngắn và để đảm bảo tỷ lệ sinh sản thành công, mèo đực sẽ giao phối ít nhất 4 lần để kích thích mèo cái.

Sau khi giao phối, con đực rút dương vật ra, đồng tử mèo sẽ giãn ra và hầu hết mèo cái sẽ bắt đầu “khóc”, kêu gào và lăn lộn trên mặt đất với một âm thanh cực lớn. Sau đó chúng xoay vòng và liếm bộ phận sinh dục từ 1 - 7 phút.

Ngoài ra, việc mèo đực thường cắn vào gáy mèo cái trong quá trình giao phối cũng là lý do khiến mèo cái tức giận. việc cắn vào gáy mèo cái để giúp mèo cái cố định, không thể chạy thoát cũng như có “hành động quá khích” trong quá trình giao phối.

Hơn nữa, trong nhận thức của mèo cái, những mèo đực mà chúng giao phối thường không có gì thân thiết lắm, đơn giản chỉ là con đực cung cấp tinh trùng mà thôi, đó cũng là lý do khiến mèo cái thường tấn công mèo đực sau khi giao phối.

Mèo đực sau một vài lần bị tấn công bất ngờ sẽ có “kinh nghiệm” hơn, thường sau khi giao phối mèo đực sẽ vội vàng chạy xa để tránh bị đánh.

Cuối cùng, mèo cái có khả năng sinh sản đáng kinh ngạc, một con mèo cái có độ tuổi khoảng 7 tháng tuổi là đã có khả năng sinh sản, một còn mèo cái có thể đẻ 3 lứa mỗi năm, mỗi lứa khoảng 3 - 5 con.

- Video: Kho báu rơi ra từ “tàu ma” 5.000 năm tuổi. Nguồn: Báo Người lao động.

Theo Công lý & Xã hội

Link bài gốc Lấy link

https://xahoi.congly.vn/sau-khi-hai-con-meo-giao-phoi-tai-sao-meo-cai-lan-lon-tren-mat-dat-cuoi-cung-quay-dau-tan-cong-meo-duc-291963.html

Theo Công lý & Xã hội

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/sau-khi-hai-con-meo-giao-phoi-tai-sao-meo-cai-lan-lon-tren-mat-dat-cuoi-cung-quay-dau-tan-cong-meo-duc/20231211093718089)

Tin cùng nội dung

  • Trẻ em dễ bị động vật cắn, húc nhất, vì bản tính trẻ em rất hiếu động và tò mò hay trêu chọc súc vật và chưa lường hết được sự nguy hiểm.
  • Dinh dưỡng của thai nhi phụ thuộc hoàn toàn vào dinh dưỡng của mẹ. Sự thiếu hụt dinh dưỡng thường dẫn đến chậm phát triển trong tử cung, đẻ con thấp cân (dưới 2.500g) và cũng là điều kiện thuận lợi gây nhiễm độc thai nghén dẫn đến thai ch*t lưu.
  • Nhiễm sán, nhiễm khuẩn, ung thư,... là một trong số những hệ quả của việc ăn nội tạng động vật bẩn.
  • Khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm tác động đến con người có nguồn gốc từ các loài hoang dã, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, SARS...
  • Thoái hóa xương khớp nói chung cũng như thoái hóa cột sống (hay gặp là đốt sống lưng và đốt sống cổ) là bệnh thường gặp.
  • Mặc dù đã có rất nhiều lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia dinh dưỡng về hậu quả của việc sử dụng các thực phẩm nội tạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY