Sức khỏe hôm nay

SOS: Trẻ sơ sinh bị tiêu chảy phải làm sao?

“Trẻ sơ sinh bị tiêu chảy phải làm sao

Trẻ sơ sinh bị tiêu chảy không nên lơ là

Ở trẻ sơ sinh đi ngoài 3 lần là bình thường. Nhưng nếu 4-5 lần mà kèm theo có mùi hôi thì có thể trẻ đã bị tiêu chảy.

Trẻ sơ sinh bị tiêu chảy dễ dẫn đến tình trạng mất nước và thiếu nước nhanh chóng. Hiện tượng này cực kỳ nguy hiểm, nhất là chứng tiêu chảy lại kèm theo sốt, nôn ói. Hậu quả của bệnh thường dẫn đến nguy cơ suy dinh dưỡng và dễ tử vong.

Ở Việt Nam, nhất là khi thời tiết thay đổi thất thường, khí hậu nhiệt đới nóng ẩm mưa nhiều làm vi khuẩn dễ phát sinh vào thực phẩm, gây tiêu chảy ở cả người lớn và trẻ nhỏ. Khi dinh dưỡng bà mẹ có vấn đề sẽ ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh bởi vì cơ thể của bé còn chưa hoàn thiện. Ngoài ra, cách chăm sóc trẻ chưa đúng cách cũng có thể làm trẻ bị bệnh đường tiêu hóa.

Ảnh minh họa

Làm gì khi trẻ sơ sinh bị tiêu chảy?

Ngay khi vừa phát hiện trẻ có dấu hiệu đi ngoài bất thường, cần áp dụng những cách xử lý trẻ sơ sinh bị tiêu chảy sau để ngăn chặn triệt để căn bệnh này:

- Cho trẻ uống nhiều sữa hơn bình thường để bù vào lượng nước đã mất.

- Ngoài sữa mẹ có thể cho trẻ uống thêm 100-200ml nước đun sôi để nguội/ ngày.

- Cho trẻ uống 50-100ml oresol sau mỗi lần đi ngoài. Tuy nhiên, phải được sự cho phép của bác sĩ mới cho trẻ dùng.

Tuy nhiên, ngoài chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh bị bệnh cũng nên quan tâm đến sức khỏe người mẹ:

- Chế độ dinh dưỡng của người mẹ phải đủ nước, giàu vitamin, chất xơ và chất khoáng để đảm bảo chất lượng sữa và tăng sức đề kháng cho trẻ.

- Mẹ cần vệ sinh tay sạch sẽ khi cho trẻ bú và khi thay tã cho trẻ.

Đó chỉ là những cách xử lý khi trẻ có dấu hiệu bệnh, tốt hơn mẹ nên đưa đi bác sĩ để điều trị tiêu chảy ở trẻ sơ sinh nếu có những triệu chứng:

- Tiêu chảy trên hai ngày mà không giảm

- Bụng trẻ đau khi ấn vào

- Trẻ bị nôn và không thể ăn uống

- Phân trẻ có lẫn máu

- Trẻ bị sốt cao

- Có dấu hiệu mất nước nặng: miệng, lưỡi khô, mắt trũng hơn bình thường, khóc không có nước mắt.

Các cách chữa tiêu chảy ở trẻ sơ sinh vẫn được cá bà mẹ rỉ tai truyền nhau. Tuy nhiên, những cách này chưa có căn cứ khoa học và chưa chắc thích hợp với cơ thể trẻ. Chính vì vậy, khi trẻ bị bệnh, tốt hơn hết là nên tư vấn bác sĩ.

Minh Thư

Theo tạp chí Sống Khỏe

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khoẻ gia đình (https://suckhoegiadinh.com.vn/cho-con/sos-tre-so-sinh-bi-tieu-chay-phai-lam-sao-24216/)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY