Suy tim tiến triển trong nhiều năm và phần lớn người bệnh không nhận ra trái tim đã bị suy yếu, cho tới khi các triệu chứng suy tim bùng phát. đó là lý do khiến nhiều người hốt hoảng vì nghĩ rằng “thần ch*t đã gõ cửa”. thế nhưng, thực tế cho thấy vẫn có nhiều phương pháp để kiểm soát bệnh hiệu quả.
Ở giai đoạn này người bệnh giảm khả năng gắng sức rất rõ rệt. ngay cả khi chỉ gắng sức nhẹ, hoặc thực hiện các hoạt động thường ngày như leo cầu thang, làm việc nhà, cũng thấy khó thở, hụt hơi và mệt mỏi. cũng khiến người bệnh phải nhập viện thường xuyên hơn và cùng lúc có thể gặp các triệu chứng sau đây:
- Khó thở, hụt hơi xuất hiện ngay cả khi người bệnh gắng sức nhẹ như đi bộ vài chục mét hay làm việc nhà. Các cơn khó thở về đêm tăng lên, khiến cho nhiều người bệnh phải ngồi bật dậy để thở
- Mệt mỏi diễn ra triền miên hơn, kể cả khi nghỉ ngơi. Suy giảm trí nhớ, nhầm lẫn, khó tập trung khi làm việc..
Theo các chuyên gia tim mạch, là mức độ suy tim nặng. nguyên nhân có thể là do phát hiện muộn hoặc người bệnh không đáp ứng với điều trị ở giai đoạn suy tim độ 2 hoặc do các bệnh khác làm tăng nặng.
Mục tiêu ở giai đoạn này là giảm các triệu chứng để cải thiện chất lượng sống cho người bệnh và ngăn suy tim tiến triển. trong nhiều trường hợp, có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được can thiệp, phẫu thuật kịp thời, đúng thời điểm. chẳng hạn như do bệnh mạch vành hay hẹp hở van tim mà cấu trúc tim chưa bị thay đổi nhiều thì vẫn có thể chữa khỏi bằng cách đặt stent mạch vành, thay van tim…
Điều đó cho thấy, tuổi thọ của người suy tim độ phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp chữa bệnh và thái độ của người bệnh. nếu người bệnh suy tim độ 1 mắc kèm tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh mạch vành… không kiểm soát tốt và chữa trị hợp lý thì chưa chắc đã hơn người mắc suy tim độ 3. thay vì lo lắng bạn hãy tuân thủ tốt chỉ định chữa trị và có một lối sống khoa học, lành mạnh để chung sống hòa bình với căn bệnh.
Ngoài các phương pháp chữa bệnh, thay đổi thói quen lối sống theo chiều hướng tích cực hơn sẽ giúp người bệnh dễ dàng kiểm soát các triệu chứng bệnh.
- để giảm phù: chế độ ăn cho người cần giảm muối natri (giảm mặn) để cơ thể không bị tích nước và làm giảm khó thở.
- Giảm đầy trướng khó tiêu bằng cách tránh thực phẩm chứa nhiều cholesterol như mỡ, nội tạng động vật, thịt có màu đỏ đậm… Tăng cường các loại thực phẩm giàu chất xơ như rau củ, trái cây tươi và nên bổ sung chất đạm từ thực vật hoặc từ cá, thịt gia cầm bỏ da. Nên chia nhỏ các bữa ăn trong ngày.
- Cần vận động thể lực thường xuyên, với các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, dưỡng sinh… để giúp máu lưu thông và tránh cục máu đông do nằm, ngồi nhiều.
Một số Thu*c được dùng trong để giúp giảm nhẹ các triệu chứng. ví dụ như: Thu*c lợi tiểu, Thu*c chẹn beta (concor, betaloc…), Thu*c chẹn canxi, Thu*c ức chế men chuyển (coversyl), Thu*c giãn mạch… bạn cũng có thể còn phải dùng nhiều Thu*c hơn, nếu có mắc kèm bệnh tiểu đường, mỡ máu cao…
Việc sử dụng Thu*c đúng theo chỉ dẫn của bác sỹ rất quan trọng để người bệnh có thể kiểm soát bệnh tốt nhất. mọi nỗ lực về thay đổi lối sống đều trở nên vô nghĩa nếu người bệnh không thực hiện tốt điều này và sẽ tiến triển sang độ 4 dễ dàng hơn.
Nhiều nghiên cứu cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa y học cổ truyền và y học hiện đại có thể mang lại lợi ích lâu dài cho người mắc suy tim, giúp họ nhanh chóng cải thiện chất lượng sống và giảm tần suất nhập viện vì tiến tiến triển, nhất là khi độ 3.
Hơn 10 năm đồng hành cùng với người mắc suy tim, bệnh mạch vành, hẹp hở van tim, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là một trong số ít các sản phẩm hỗ trợ cho người suy tim có hiệu quả được kiểm chứng lâm sàng.
Kết quả nghiên cứu cho thấy người bị suy tim sau khi sử dụng kết hợp thêm đã giảm khó thở, mệt mỏi, đau ngực, ho, phù, giảm tần suất nhập viện vì suy tim tiến triển. kết quả nghiên cứu này cũng đã được đăng tải trên tạp chí quốc tế (tạp chí khoa học toàn cầu tại canada năm 2014).
Đơn vị chịu trách nhiệm đưa tpbvsk ra thị trường: công ty tnhh đầu tư & phát triển đông tây