Trẻ em hôm nay

Chăm sóc trẻ em

Thai phụ bị COVID-19 có thể truyền bệnh cho con?

MangYTe - Đã có ít nhất hai nghiên cứu bước đầu về nguy cơ mẹ nhiễm COVID-19 lây cho con và khả năng này là có, song các nhà khoa học cho biết nguy cơ lây nhiễm này tương đối thấp và họ phần nào đã hiểu được vì sao.

Ảnh minh họa: AP

Theo hãng tin AP, nhiều virus có thể xuyên qua nhau thai và nhiễm bệnh cho thai nhi. Tới nay nhiều chứng cứ nổi lên cho thấy trong một số ít trường hợp virus corona chủng mới cũng có khả năng này.

Mới đây các nhà nghiên cứu ở Ý đã nghiên cứu 31 thai phụ mắc COVID-19 sinh con trong tháng 3 và 4. Họ phát hiện virus corona có trong nhiều mẫu máu dây rốn, trong nhau thai và trong một trường hợp có cả trong sữa mẹ.

Tuy nhiên kiểu xét nghiệm trong nghiên cứu đó chỉ có thể phát hiện một phần nhỏ vật chất di truyền, điều này không có nghĩa virus corona chủng mới có thể lây nhiễm ở những nơi đã kể trên.

Dù vậy, trong một trường hợp, có chứng cứ thuyết phục cho thấy trẻ sơ sinh đã nhiễm virus corona khi sinh ra, căn cứ vào dấu hiệu người ta tìm thấy virus này trong máu dây rốn và trong nhau thai.

Trong một trường hợp khác, một trẻ sơ sinh lại có những kháng thể virus corona nhất định vốn không thể xuyên qua nhau thai, do đó có thể thấy virus corona có thể đã không lây từ mẹ.

Một nghiên cứu của Pháp sau đó cũng đã cung cấp thêm những bằng chứng thuyết phục hơn về khả năng lây nhiễm từ mẹ sang con trong tử cung và đứa trẻ sinh ra trong trường hợp này đã bị bệnh COVID-19 nặng.

Trong khi đó một nghiên cứu do Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ chủ trì đã đưa ra một lý do khả dĩ cho thấy vì sao nguy cơ lây nhiễm virus corona chủng mới của thai nhi hiếm gặp.

Cụ thể, các tế bào trong nhau thai của người mẹ hiếm khi tạo ra hai loại công cụ vốn thường là điều kiện cần thiết để virus corona xâm nhập được vào. Điều này hoàn toàn trái ngược với cách thức mà virus Zika hay một kiểu loại virus khác vẫn thường hoạt động và khiến nguy cơ lây nhiễm bệnh từ mẹ sang con tăng cao hơn.

Dù vậy hầu hết các nghiên cứu cho tới nay mới chỉ tiến hành trên các thai phụ nhiễm bệnh COVID-19 ở giai đoạn cuối của thai kỳ. Do đó cần có thêm những nghiên cứu khác để biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra nếu người mẹ nhiễm bệnh ở giai đoạn sớm hơn của thai kỳ.

Trong khi chờ có thêm những kết quả nghiên cứu toàn diện, lời khuyên với các thai phụ vẫn như hiện nay: hãy đeo khẩu trang nơi công cộng, thường xuyên rửa tay sạch, đúng cách và giữ khoảng cách khoảng 2m với người khác để phòng lây bệnh.

D. KIM THOA

Mạng Y Tế
Nguồn: Tuổi trẻ (https://tuoitre.vn/thai-phu-bi-covid-19-co-the-truyen-benh-cho-con-20200717100104167.htm)

Tin cùng nội dung

  • Trong quá trình mang thai, nhu cầu dinh dưỡng của thai phụ tăng cao, cần thiết cho sự phát triển của thai nhi và cho sức khỏe người mẹ. Vì vậy, chế độ dinh dưỡng trong suốt thời kỳ mang thai là hết sức quan trọng
  • Mới đây, Bệnh viện Từ Dũ đã cấp cứu thành công một bé sinh non trên máy bay bay từ Philippines đến Dubai khi bà mẹ 32 tuổi, người Philippines mới mang thai ở tháng thứ 7.
  • Khi mang thai, cơ thể người mẹ phải cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng cho thai nhi đặc biệt là sắt nên các tạng phủ như gan, lách, vị... đều bị hư tổn dẫn đến khí huyết không đủ nuôi dưỡng hoặc khả năng biến đổi chất bị suy yếu.
  • Cổ nhân có câu “người chửa cửa mả”, ngắn gọn thế mà đã khái quát toàn bộ những nguy cơ mà người phụ nữ gặp phải trong thời kỳ mang thai và sinh nở.
  • Một nghiên cứu tại Mỹ được khảo sát trên 23.000 phụ nữ tại 9 quốc gia cho thấy, thai phụ béo phì, có bệnh lý tiểu đường khi mang thai, tăng quá cân trong thai kỳ thì các trẻ sinh ra sẽ nặng cân hơn.
  • Nước dừa cũng được dùng để thay thế các sản phẩm sữa, nhất là đối với những người không dung nạp được lactose thì có thể uống nước dừa mà vẫn nhận đủ các vitamin và khoáng chất cần thiết.
  • Từ xa xưa, con người đã biết những tác động của thời tiết đến sức khỏe. Thai nghén là một tình trạng S*nh l* đặc biệt,
  • Những năm gần đây số thai phụ bị bệnh giang mai ở TPHCM ngày càng nhiều. Giang mai ở thai phụ rất nguy hiểm nhưng nhiều người không đi khám thai để được phát hiện, điều trị sớm.
  • Rối loạn đường tiểu (RLĐT): tiểu nhiều lần, tiểu đêm và tiểu không tự chủ là những chứng bệnh thai phụ thường mắc phải trong quá trình mang thai.
  • Do thay đổi S*nh l*, nội tiết thai phụ khó ăn, nôn mửa, sức đề kháng giảm nên dễ bị đau dạ dày.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY