Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Thông tin cập nhật về dịch cúm mới đẩy Trung Quốc và châu Á vào căng thẳng cao độ trước thềm Tết Âm lịch

(MangYTe) - Tờ SCMP dẫn lời chính quyền Trung Quốc hôm thứ hai (20/1) cho hay, lại có thêm một người nữa đã thiệt mạng cuối tuần qua bởi virus corona.

Như vậy tổng số người ch*t do nhiễm loại virus viêm phổi lần đầu được phát hiện tại thành phố vũ hán đã lên tới 3 người. con số người mắc bệnh cũng liên tục gia tăng. theo chính quyền vũ hán, cho tới ngày 19/1, đã có thêm 136 ca nhiễm mới, nâng tổng số người bị nhiễm bệnh tại thành phố lên 198 người.

Hôm thứ bảy (18/1), trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh trung quốc nói, dịch bệnh bùng phát "có thể kiểm soát và ngăn ngừa được". thông tin trên trang web của trung tâm khẳng định, virus mới không phải là sars – loại virus đã khiến hơn 700 người trên toàn thế giới thiệt mạng trong khoảng thời gian năm 2003 – 04.

Mặc dù đã được nhận dạng, nhưng các cơ quan chuyên môn vẫn chưa thể chính thức xác định nguồn gốc gây bệnh và toàn bộ con đường lây lan của virus. trong một thông báo trên twitter cũng trong ngày 20/1, tổ chức y tế thế giới (who) cho biết, "một nguồn từ động vật gần như chắc chắn là nguyên nhân chủ yếu khiến dịch bệnh bùng phát với số lây nhiễm giới hạn từ người sang người xảy ra khi có tiếp xúc gần". tuyên bố này trái ngược với những nhận định trước đó của cả các cơ quan y tế trung quốc và who rằng, không tìm thấy bằng chứng về việc lây nhiễm từ người sang người đối với loại virus mới.

Cuối tuần trước, một nghiên cứu của giáo sư neil ferguson và các đồng nghiệp tại trường imperal college london chỉ ra, có khả năng hơn 1.700 người tại vũ hán đã bị nhiễm virus corona. nghiên cứu của họ dựa trên các trường hợp mắc virus ở bên ngoài trung quốc đã được phát hiện, với giả định là sẽ mất từ 5 hoặc 6 ngày để một người cảm thấy không khỏe sau khi bị lây nhiễm, và từ 4 hoặc 5 ngày để phát hiện ra tình trạng lây nhiễm của mình.

Hàn quốc ngày 20/1 cũng đã xác nhận thông tin một người phụ nữ quay trở về vũ hán đã bị nhiễm virus. trước đó, hai khách du lịch trung quốc tại thái lan và một người đàn ông trung quốc làm việc ở nhật bản đã được xác định là bị lây nhiễm. chính quyền singapore, việt nam, nepal, hong kong và đài loan đều khẳng định họ đang giám sát chặt chẽ các trường hợp bị nghi ngờ. trong khi đó, từ ngày 18/1, mỹ đã bắt đầu đo nhiệt độ cơ thể những hành khách đến từ vũ hán tại các sân bay ở san francisco, new york và los angeles.

Minh Đức

Mạng Y Tế
Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/thong-tin-cap-nhat-ve-dich-cum-moi-day-trung-quoc-va-chau-a-vao-cang-thang-cao-do-truoc-them-tet-am-lich-20200120154000875.htm)

Tin cùng nội dung

  • Bệnh sarcoidosis (sarcoidosis) là hậu quả sự phát triển các ổ viêm nhỏ tại nhiều cơ quan khác nhau của cơ thể - thường nhất ở phổi, hạch bạch huyết, mắt và da.
  • Sau đây, kênh Mạng Y Tế xin giới thiệu: Thông tin về Bệnh xơ cứng bì. Xin mời các bạn cùng tham khảo.
  • Hen phế quản (bệnh hen hay hen suyễn) là tình trạng đường dẫn khí bị hẹp và phù nề cũng như tăng tiết đàm nhầy. Điều này làm việc thở khó khăn và dễ gây ho, khò khè và thở hụt hơi.
  • Huyết áp thấp có thể gây ra các triệu chứng chóng mặt và ngất xỉu. Trong những ca bệnh nặng, huyết áp thấp có thể đe dọa đến tính mạng.
  • Lo âu là một phản ứng bình thường để đối phó với căng thẳng và thực sự có thể có ích trong một số hoàn cảnh. Tuy nhiên, đối với một số người, sự lo lắng có thể trở thành quá mức. Mặc dù những người lo âu có thể nhận ra họ đang lo quá mức cần thiết, họ cũng có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát lo âu, và điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực tới sinh hoạt hàng ngày của họ
  • Không khí bị ô nhiễm là không khí bị giảm chất lượng do nhiều nguyên nhân khác nhau như các loại khí, những giọt chất lỏng hay những phần tử nhỏ lơ lửng trong không khí.
  • Bệnh ung thư, bạn đang muốn tìm hiểu để biết rõ hơn về nguyên nhân, triệu chứng, cách phòng và điều trị ung thư
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
  • Cảm giác căng thẳng gây ra theo bản năng của cơ thể để tự bảo vệ mình. Bản năng này có lợi trong trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như tránh một chiếc xe chạy quá tốc độ. Nhưng căng thẳng kéo dài quá lâu có thể gây ra các triệu chứng thể chất không tốt, chẳng hạn như việc ứng phó với các thách thức hàng ngày và những thay đổi của cuộc sống
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY