Thời trang hôm nay

Thời trang là một khái niệm áp dụng cho một người thường mặc những bộ trang phục thịnh hành ở một thời điểm nào đó, nhưng khái niệm này lại thường là chỉ tới một sự biểu hiện cá nhân thông qua trang phục. ... Khái niệm thời trang thường được hiểu theo nghĩa tích cực, dùng để biểu tả vẻ đẹp, sự quyến rũ và phong cách.

Ti tỉ lần phim Hàn dính tranh cãi “nghèo giả trân dát hàng hiệu”, là sạn vô lý hay người xem thích soi mói tiểu tiết?

Đã vô số lần phim Hàn dính tranh cãi khi để nhân vật có hoàn cảnh nghèo khó, thiếu thốn diện đồ hiệu xa xỉ.

Nhà nghèo, cái gì cũng thiếu nhưng không thiếu hàng hiệu

start up do suzy đóng chính là một trong những bộ

 - Ảnh 1.

Cụ thể, nhân vật dal mi do suzy thủ vai được miêu tả là một cô gái không dựa dẫm vào gia đình, đang trên con đường lập nghiệp nên kinh tế có phần khó khăn. thế nhưng trong tập mới đây, “đập” vào mắt người xem lại là hình ảnh cô nàng xách trên tay chiếc túi lady dior đắt đỏ có giá vào khoảng hơn 100 triệu đồng. điều này quả là có phần hơi gai mắt khi trước đó dal mi còn chật vật đến mức phải dùng bút dạ tô lên chiếc

 - Ảnh 2.

Dal Mi sang chảnh xách túi Lady Dior có giá khoảng 115 triệu đi dự tiệc. Quả thực là nghèo khó không hề giả trân?

Không chỉ xách túi Dior đi dự tiệc, ngày thường Dal Mi – người không có tiền để mua nổi một đôi giày cũng chỉ toàn dùng túi xách đến từ những thương hiệu xa xỉ như Ferragamo, Lanvin, Loewe và thậm chí là cả Hermès.

Phải chăng cô chỉ thiếu tiền mua giày thôi chứ sắm túi hiệu thì chẳng nhằm nhò gì?

Việc nhân vật nghèo khổ nhưng lại xài toàn start up, cũng đã có không ít những nhân vật trong phim khác vướng phải tranh cãi này.

Chẳng hạn như trong hạ cánh nơi anh,

Trường hợp của nàng tiên cá Shim Chung (Jeon Ji Hyun) trong Huyền Thoại Biển Xanh cũng vô lý không kém. Khi mới lên đất liền cô nàng sống như một người vô gia cư và phải lục đồ từ thùng rác để mặc. Thế nhưng cô lại lôi được từ thùng rác ra cả một gia tài với nào là Lanvin, Miu Miu, Chanel và Saint Laurent… Nhặt rác mà được đồ hiệu như này chắc mọi người tranh nhau lục thùng rác mất thôi.

Khá tương đồng với trường hợp của suzy là nhân vật của the heirs. cô học sinh nhà nghèo cha eun có mẹ là một người giúp việc, đến may một bộ đồng phục mới còn phải đắn đo nhưng khi bóc giá trang phục của cô thì ai nấy đều giật mình vì toàn là thương hiệu đắt đỏ như american vintage, zadig & voltaire hay tommy hilfiger,…

Là sạn vô lý hay người xem thích soi mói tiểu tiết?

Chủ đề nhân vật hoàn cảnh nhưng luôn diện

Ở các bộ vì sao đưa anh tới, hotel del luna, điên thì có sao… việc nhân vật dát lên người toàn là hàng hiệu xa xỉ từ các nhà tài trợ cao cấp giúp cho phần hình ảnh của phim càng thêm hoàn hảo, chỉn chu. thế nhưng ở những trường hợp nhân vật có hoàn cảnh nghèo khổ, chật vật, việc cố nhét hàng hiệu đắt đỏ vào khung hình bị những khán giả khó tính cho là rất vô lý.

Trang phục

Thực tế nhiều trường hợp diễn viên sẵn sàng từ chối các nhà tài trợ để xây dựng nhân vật một cách hoàn hảo nhất. Điển hình là Park Bo Young khi tham gia bộ phim Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon đã từ chối diện đồ của nhà tài trợ. Thay vì đó, cô chọn ghé chợ Busan, tự mình lựa chọn trang phục sao cho phù hợp nhất với vai diễn trong phim.

 - Ảnh 8.

Park Bo Young từ chối diện đồ của nhà tài trợ để lựa chọn trang phục phù hợp với nhân vật

Hay như Hwang Jung Eum trong Can You Hear My Heart, thay vì để bản thân luôn lung linh trong mọi khung hình, nữ diễn viên lại diện đồ cực kỳ giản dị. Cô thậm chí còn mặc lại quần áo nhiều lần, giúp khắc họa hết sức chân thực hình ảnh Woo Ri – một cô gái sống trong hoàn cảnh nghèo khó nhưng luôn lạc quan và giàu nghị lực.

Hwang Jung Eum chấp nhận diện đồ kém lung linh để khắc họa nhân vật chân thực nhất

Dù chỉ là tiểu tiết nhưng phục trang cũng là một trong những yếu tố hình thành nên một tác phẩm phim ảnh. thông qua trang phục, người xem có thể cảm nhận rõ nét hơn về tính cách, hoàn cảnh sống của nhân vật cũng như bối cảnh của bộ phim. vì vậy, để diễn viên diện

Ảnh: Internet

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/ti-ti-lan-phim-han-dinh-tranh-cai-ngheo-gia-tran-dat-hang-hieu-la-san-vo-ly-hay-nguoi-xem-thich-soi-moi-tieu-tiet-20201103120220251.chn)

Tin cùng nội dung