Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Tri ân người bệnh, nhân viên y tế tắm gội, cắt móng tay cho bệnh nhân

Chị T. A (38 tuổi, Mê Linh, Hà Nội) vô cùng bất ngờ và thoải mái khi được các nữ điều dưỡng của Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội) gội đầu sạch sẽ. Chị T. A. cho biết, đây là lần đầu tiên nằm bệnh viện mà chị được y bác sĩ chăm sóc ân cần như những ngườì ruột thịt trong gia đình, chị cảm thất vô cùng ấn tượng.

Nhằm tạo sự gắn kết, gần gũi giữa người bệnh với người bệnh, giữa bệnh nhân với nhân viên y tế, đồng thời góp phần xây dựng uy tín đơn vị, từ ngày 07/12 đến 17/12/2020, bệnh viện hữu nghị đã tổ chức "tuần lễ tri ân" người bệnh với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Ông đ.n.l, năm nay 80 tuổi, đang điều trị viêm phổi và đại tràng tại khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu bv cho biết: do nằm điều trị lâu ngày chưa được gội đầu nên khi nhân viên y tế cắn móng tay và gội đầu ông vô cùng ngạc nhiên, thích thú cũng như rất biết ơn nhân viên y tế bệnh viện hữu nghị lắm

Cử nhân chuyên khoa 1 trần thị liên phương – phó phòng điều dưỡng, bệnh viện hữu nghị chia sẻ, tắm gội, cắt móng tay, móng chân là những việc rất đơn giản đối với mọi người những với người bệnh cao tuổi hoặc người mắc bệnh nặng lại không dễ thực hiện.

Do đó việc vệ sinh cá nhân rất cần sự cảm thông, giúp đỡ, đồng cảm và sẻ chia của mội người đặc biệt là nhân viên y tế. hàng năm bệnh viện hữu nghị đều tổ chức “tuần lễ tri ân người bệnh” và trong năm 2020, đây là lần thứ 4 bệnh viện hữu nghị thực hiện “tuần lễ tri ân người bệnh” (từ 07/12 đến ngày 17/12/2020) với các nội dung cụ thể thiết thực như: tắm gội, cắt móng chân, móng tay dành cho những bệnh nhân nặng phải nằm bất động tại giường.

Bên cạnh đó, bệnh viện còn tổ chức hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, tăng cường dinh dưỡng tại hội trường với chủ đề: như chế độ luyện tập ở người cao tuổi, tư vấn dinh dưỡng trong kiểm soát Cholesterol; Giới thiệu các kỹ thuật mới về chủ đề xương khớp và các hoạt động của bệnh viện.

Theo pgs.ts nguyễn thanh hà - giám đốc bệnh viện hữu nghị, bệnh viện hữu nghị luôn xác định người bệnh là trung tâm phục vụ do vậy bv đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đón tiếp, phục vụ chu đáo người bệnh. bệnh viện đã bố trí bộ phận tiếp đón, hướng dẫn làm thủ tục, tăng cường bàn khám bệnh; tại các khoa, phòng khác, bệnh viện cũng đã bố trí bộ phận hướng dẫn, giải thích, giúp đỡ người bệnh trong công tác khám chữa bệnh, nâng cao sự hài lòng, giảm phiền hà, bức xúc cho người bệnh.

Bên cạnh đó, bệnh viện đã đầu tư nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại cũng như phát triển nhiều kỹ thuật để không ngừng nâng cao chất lượng điều trị. đặc biệt các cán bộ y bác sĩ bệnh viện cũng luôn được quán triệt và nêu cao tinh thần trách nhiệm, y đức, thái độ phục vụ để người bệnh yên tâm, thoải mái khi đến khám và điều trị tại bệnh viện.

Cùng với việc phải tuân thủ những yêu cầu, quy định về khám, chữa bệnh, các y, bác sĩ còn thực hiện tốt công tác tư vấn, động viên, ổn định tâm lý cho bệnh nhân giúp bệnh nhân có tinh thần thoải mái, lạc quan, tin tưởng và phối hợp tốt với thầy Thu*c trong suốt quá trình điều trị bệnh.

Hoạt động tri ân người bệnh được bệnh viện hữu nghị tổ chức thường xuyên và là hành động thiết thực nhằm cảm ơn bệnh nhân và người nhà đã tin tưởng lựa chọn bệnh viện là cơ sở khám và điều trị tin cậy. đồng thời, cũng là động lực để các y, bác sĩ bệnh viện phấn đấu thực hiện tốt sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/tri-an-nguoi-benh-nhan-vien-y-te-tam-goi-cat-mong-tay-cho-benh-nhan-n184142.html)

Tin cùng nội dung

  • Chào Mangyte, Em bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và phải sử dụng dụng cụ hít nhưng không biết sử dụng sao cho đúng. Em nghe nói BV Đại học Y dược TPHCM có tổ chức tư vấn sử dụng dụng cụ hít, không biết điều này có đúng không? Kính mong Mangyte tư vấn giúp em. Chân thành cảm ơn.
  • Chú tôi được phẫu thuật tim ở TPHCM và từ nay về sau phải uống Thuốc chống đông máu. Bữa trước mưa lớn, nhà dột làm ướt toa Thuốc và tờ giấy ghi lời dặn của bác sĩ, mà chú thím tôi lớn tuổi nên không nhớ hết. Tôi muốn hỏi kỹ lại về Thuốc này và chế độ ăn uống, sinh hoạt của chú tôi thì phải hỏi ở đâu? Cảm ơn Mangyte rất nhiều! (Nguyễn Văn Thành – Cai Lậy, Tiền Giang)
  • Ba tôi bị tiểu đường đã lâu, nay có biến chứng hoại tử ở chân, điều trị mãi không khỏi nhưng gia đình không muốn ba tôi phải đoạn chi. Nghe nói có phương pháp điều trị bằng oxy cao áp có thể giúp giữ lại chân tay cho người bệnh tiểu đường. Xin hỏi bệnh viện nào có điều trị phương pháp này và chi phí có tốn kém lắm không? Cảm ơn Mangyte rất nhiều! (Thanh Hương - huomgnguyen...@yahoo.com.vn)
  • Chào Mangyte.vn, Xin tư vấn giúp tôi, TPHCM có dịch vụ chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối không? Phải liên hệ ở đâu? Mong nhận được sự giúp đỡ của quý báo. Chân thành cảm ơn. (Lê Thị Phượng - Tô Ký, Quận 12, TPHCM)
  • Từ xưa đến nay, chữa bệnh đái tháo đường bằng ăn uống được coi là cách chữa cơ bản nhất, đó là thực hiện chế độ ăn kiêng theo yêu cầu của bác sĩ nhằm duy trì lượng đường cần thiết trong máu. Chế độ kiêng khem không có nghĩa chỉ được ăn một vài loại lương thực và thực phẩm mà là lựa chọn thực phẩm cung cấp đủ lượng calo cho cơ thể.
  • Chi tiết nội dung mô tả Mục tiêu và ý tưởng xây dựng mạng y tế - Kết nối vì sức khỏe cộng đồng.
  • Năm 2014, một năm thật nhiều khó khăn và thách thức đối với đất nước cũng như ngành y tế.
  • Chăm sóc giảm nhẹ đối với bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn bao gồm liệu pháp dinh dưỡng (xem phần Điều trị triệu chứng) và/hoặc điều trị bằng Thu*c
  • Mọi người đều cần có một chế độ ăn uống khoa học và thường xuyên tập thể dục để có sức khỏe tốt và ngăn ngừa bệnh tật. Bệnh nhân ung thư có những nhu cầu sức khỏe đặc biệt, bởi vì họ phải đối mặt với những nguy cơ liên quan đến tác dụng phụ muộn cũng như sự tái phát của căn bệnh này
  • Thay vì bán thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) riêng lẻ, nay người dân muốn mua BHYT phải mua theo hộ gia đình.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY