Con tàu mang tên “Bệnh viện hỗ trợ y tế khẩn cấp” sẽ chữa trị cho các bệnh nhân Covid-19 và bệnh nhân mắc các bệnh hô hấp truyền nhiễm khác. Mẫu thiết kế được thực hiện bởi Viện 701 thuộc Tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc. Đơn vị nghiên cứu có trụ sở tại Vũ Hán này chuyên thiết kế các mẫu tàu chiến.
Trung Quốc mới có một tàu bệnh viện Daishandao 14.000 tấn đang thuộc quyền quản lý của Hải quân và được sử dụng chủ yếu cho các sứ mệnh nhân đạo ở nước ngoài.
Daishandao có khoảng 300 giường bệnh, trong đó có 20 phòng chăm sóc tích cực và 10 phòng cách ly, nhưng tập trung chủ yếu cung cấp dịch vụ y tế truyền thống đối với bệnh không truyền nhiễm và chấn thương chứ không xử lý được bệnh truyền nhiễm.
Sau khi được chế tạo, tàu bệnh viện mới sẽ có thể thực hiện các sứ mệnh hỗ trợ y tế ở nước ngoài khi dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra, cũng như dùng vào mục đich sơ tán.
Thiết kế các chức năng cách ly cũng có thể nhân bản cho tàu chiến, ông Song Zhongping, một nhà quan sát quân sự tại Hong Kong, bình luận.
Viện 701 thiết kế hầu hết tàu mặt nước, tàu sân bay và tàu ngầm cho Hải quân Trung Quốc.
Đội thiết kế và chế tạo tàu bệnh viện phải vượt qua nhiều thách thức do tình trạng phong tỏa ở Vũ Hán và chính sách tự cách ly nghiêm ngặt, khiến họ phải làm việc tại nhà.
Nhóm thiếu kế cho biết họ rút kinh nghiệm từ 2 bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán được dựng lên trong chưa đầy 10 ngày để tiếp nhận số lượng bệnh nhân Covid-19 tăng vọt và ổ dịch trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly bắt buộc trên biển Nhật Bản.
Các du thuyền là lò lây virus vì quá đông người tiếp xúc gần trong không gian hạn chế. Nhiều cabin bên trong cũng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa không khí chung, khiến virus càng đễ lây lan.
Chủ đề liên quan:
bệnh truyền bệnh truyền nhiễm bệnh viện Bệnh viện hỗ trợ y tế khẩn cấp chế tạo chữa trị cho các bệnh nhân Covid 19 dịch bệnh dịch bệnh truyền nhiễm đối phó đối phó dịch đối phó dịch bệnh thực hiện các sứ mệnh hỗ trợ y tế truyền truyền nhiễm