Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Tử vong vì bị ong vò vẽ đốt

Hà Nội-Người đàn ông 53 tuổi, bị ong vò vẽ đốt, sau đó hôn mê nguy kịch, bác sĩ dùng mọi biện pháp cấp cứu song không qua khỏi.

Ngày 7/10, bác sĩ nguyễn thị cảnh, trưởng đơn nguyên cấp cứu, bệnh viện đa khoa thạch thất, cho biết bệnh nhân đi chọc tổ ong và bị đốt, sau đó bất tỉnh, hôn mê. ông được chẩn đoán sốc phản vệ độ 4, theo dõi nhồi máu cơ tim, cấp cứu theo phác đồ nhưng không qua khỏi.

Hôm 1/10, bệnh viện cũng tiếp nhận 5 thanh niên bị ong đốt do nghịch phá tổ ong vò vẽ. hầu hết bệnh nhân có biểu hiện khó thở, tức ngực, đau buốt đầu nhiều vùng bị ong đốt, kèm chóng mặt, nôn. nặng nhất là thanh niên 20 tuổi bị đốt gần 20 đốt, sốc phản vệ độ hai, đau tức ngực, nhức đầu.

Các bệnh nhân được xử trí theo phác đồ phản vệ và điều trị tích cực, hiện sức khỏe đã ổn định.

Theo bác sĩ cảnh, ong vò vẽ hay ong bắp cày là loại có độc tính cao. khi bị ong tấn công, nạn nhân phải hết sức bình tĩnh và nhanh chóng ra khỏi khu vực có ong. tuyệt đối không dùng nhánh cây, quần áo để xua vì ong sẽ bu lại tấn công.

Nọc ong có nhiều độc tố, gây nhiều biến chứng khác nhau tùy thuộc số lượng vết đốt. Đối với người lớn, hơn 30 nốt sẽ gây sốc phản vệ, tổn thương gan thận. Trẻ em chỉ cần hơn 10 vết đốt đã có thể dẫn đến sốc, tổn thương đa cơ quan, tán huyết, suy thận cấp..., thậm chí tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không chọc phá tổ ong; thường xuyên vệ sinh, phát quang bụi rậm quanh nhà; đứng hoặc ngồi im khi ong bay đến gần. Trường hợp nuôi ong lấy mật cần mặc áo quần phòng hộ, kín, hạn chế tối đa nguy cơ bị ong đốt.

Minh An

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/tu-vong-vi-bi-ong-vo-ve-dot-4520153.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY