Bố mẹ nào cũng muốn con có được những điều tốt đẹp nhất. Tuy nhiên vì một số sai lầm trong cách dạy dỗ và định hướng mà bố mẹ vô tình cản trở tương lai của con.
Bố mẹ luôn dạy con phải biết lắng nghe người lớn và không được cãi lại. Điều này thực chất gây hại rất lớn đến sự phát triển tính cách của con.
Việc luôn phải nghe lời, ngay cả khi đối phương sai và không dám bộc lộ ý kiến cá nhân sẽ khiến con khi lớn lên trở thành người nhút nhát.
Con sẽ chỉ làm theo yêu cầu, mệnh lệnh của người khác mà không dám thắc mắc cũng như không dám chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
Muốn tốt cho con, thay vì bắt nghe lời, bố mẹ hãy dạy con ứng xử và bày tỏ ý kiến cá nhân theo cách đúng mực ngay từ nhỏ.
Việc bố mẹ bắt ép con luôn được điểm cao sẽ khiến con bị áp lực. Điều tốt nhất bố mẹ nên làm là giải thích cho con, điểm số kém hay những thất bại trong cuộc sống sau này không phải điều gì tồi tệ. Quan trọng là chúng ta học được gì sau thất bại.
Nhà Tâm lý học lâm sàng Stephanie O’Leavy cho rằng, thất bại đôi khi lại có lợi cho trẻ. Vì nó dạy trẻ cách đối phó với những tình huống tiêu cực, trau dồi kinh nghiệm sống và giúp trẻ tìm ra giải pháp trong những lúc khó khăn.
“Dĩ hoà vi quý” là tốt nhưng lúc nào cũng nhẫn nhịn ngay cả khi bị người khác bắt nạt, dồn ép thì không đúng chút nào.
Nhiều bố mẹ thường dặn con không được “động tay động chân” trong mọi trường hợp. Tư tưởng này có thể khiến con chỉ biết im lặng và chịu đựng những kẻ bắt nạt. Khi lớn lên, con sẽ không thể tồn tại được trong những môi trường có nhiều sự cạnh tranh.
Theo các nhà tâm lý, trẻ cần được biết chúng có quyền tự bảo vệ mình. Đồng thời bố mẹ có thể dạy con khi nào sẽ sử dụng lời nói cũng như các biện pháp tự vệ.
Đối với một đứa trẻ, việc học là quan trọng nhất. Tuy nhiên không vì thế mà bố mẹ lơ là, không chú trọng dạy con các kỹ năng sống và làm hết mọi việc thay con.
Con cần được bố mẹ dạy các kỹ năng thiết yếu thì trưởng thành mới có thể sống tự lập cũng như chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề trong cuộc sống. Nếu được bao bọc quá mức, con lớn lên thường hành động thiếu chín chắn và sốc nổi.
Nhiều cha mẹ thường có tư tưởng hướng con đi theo con đường mình mong muốn. Bố mẹ bắt con thi trường đại học, làm công việc mình thích mà không quan tâm đến nguyện vọng của con.
Ở nhiều quốc gia, thanh thiếu niên được khuyến khích nghỉ một năm hoặc có những kỳ nghỉ ngắn giữa quãng thời gian tốt nghiệp cấp 3 và học đại học. Trong thời gian này, thanh thiếu niên có thể đi làm nhiều việc, nhận ra thứ mình thật sự ưa thích và có hướng đi đúng đắn cho tương lai.
Nhưng không phải chỉ có đại học mới giúp con người ta thành công và có thu nhập tốt. Hiện nay, có rất nhiều ngành công nghiệp đem lại mức lương cao như: Làm đẹp, công nghệ thông tin hay sản xuất phim,... Những ngành nghề này yêu cầu kinh nghiệm làm việc, kỹ năng hơn là bằng cấp.
Vì muốn con có tấm bằng đẹp khi ra trường nên nhiều bố mẹ cấm con đi làm thêm và bắt tập trung tuyệt đối vào việc học.
Điều này vô tình khiến con mất đi các kinh nghiệm quý giá, những kết nối, mối quan hệ xã hội, kỹ năng giao tiếp, khả năng tự lập. Khi được tiếp cận công việc sớm, con sẽ học được cách chịu trách nhiệm và hiểu được giá trị của lao động.
Bố mẹ tốt nhất không nên cấm đoán, thay vào đó khuyên bảo, nhắc nhở con cân đối giữa việc học và đi làm thêm.
http://nhipsongviet.toquoc.vn/vi-sao-con-minh-khong-thanh-cong-bang-con-nha-nguoi-ta-nguyen-nhan-boi-7-cach-day-do-sai-lam-sau-cua-bo-me-2220192411211815879.htm
Theo Tổ Quốc
Link bài gốc
Copy link
http://nhipsongviet.toquoc.vn/vi-sao-con-minh-khong-thanh-cong-bang-con-nha-nguoi-ta-nguyen-nhan-boi-7-cach-day-do-sai-lam-sau-cua-bo-me-2220192411211815879.htmChủ đề liên quan:
7 cách bố mẹ cách dạy con đúng dạy con sai cách dạy dỗ không thành công nguyên nhân sai lầm sai lầm của cha mẹ thành công