“trước đây, những nghiên cứu về chiều dài các chi thường đưa ra kết luận rằng với loài có chi ngắn hơn (người neanderthal là một ví dụ), thì việc di chuyển cũng như vận động sẽ kém hiệu quả hơn, bởi vì họ phải thực hiện nhiều bước đi hơn. thế nhưng, các nghiên cứu đó chỉ tiến hành ở những khu vực bằng phẳng”, ryan higgins, người đứng đầu nhóm khoa học cho biết.
“kết quả từ nghiên cứu mà chúng tôi thực hiện chỉ ra rằng hiệu quả di chuyển của người neanderthal trong điều kiện núi dốc không hề kém hơn so với người hiện đại”, ông nói thêm.
Người neanderthal là một loài trong chi người đã tuyệt chủng, sống vào khoảng 40.000 năm đến 200.000 năm trước đây ở châu u và tây á. họ có tầm vóc thấp bé với đôi chân ngắn. vào thời kỳ này, nhiệt độ môi trường luôn ở mức rất thấp.
Đôi chân ngắn của người neanderthal giúp họ thích nghi tốt hơn với môi trường sống
Tuy nhiên, trên thực tế, bằng cách sử dụng một mô hình toán học liên quan đến kích thước chân với góc nghiêng khi di chuyển trên địa hình đồi núi, higgins nhận thấy trong điều kiện như vậy, đôi chân ngắn sẽ có lợi thế hơn là đôi chân dài của người hiện đại.
Bên cạnh đó, phát hiện này cũng giúp giải thích về đặc điểm tầm vóc của nhiều loài động vật khác nhau.
Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí khoa học của Mỹ - American Journal of Physical Anthropology.
Theo Báo Đất Việt
Link bài gốc Lấy link
https://datviet.trithuccuocsong.vn/khoa-hoc/vi-sao-nguoi-neanderthal-co-doi-chan-ngan-2329736Theo Báo Đất Việt