Viêm xoang có thể dẫn đến biến chứng trong ổ mắt gây áp xe hậu nhãn cầu làm bệnh nhân Tu vong.
viêm xoang hay viêm mũi xoang là bệnh thường gặp, chiếm
10-12% dân số. Tại chuyên khoa Tai Mũi Họng trong cả
nước, cứ 10 bệnh nhân đến
khám thì có 5 người được phát hiện bị
viêm xoang.
Điều đáng nói là phần lớn người bệnh ít chú ý phòng bệnh và
cho là khó chữa khỏi, nên không điều trị tích cực đã để bệnh nặng thêm với
nhiều biến chứng nguy hiểm như tắc mũi, tổn thương thần kinh khứu giác, cao
huyết áp.
Nhiều trường hợp "nghiện Thu*c” nhỏ mũi, gây nên tình
trạng nhờn Thu*c. Có người dùng Thu*c của người lớn nhỏ mũi cho trẻ em đã phải đưa
đến viện cấp cứu, thậm chí Tu vong do biến chứng trong ổ mắt, áp xe hậu nhãn
cầu.
Ngạt mũi có thể phát sinh do nhiều nguyên nhân như viêm
xoang, viêm mũi dị ứng, vẹo vách ngăn do polip mũi hoặc tắc do cảm cúm. Tuy
nhiên, hiện tượng bệnh nhân phải lệ thuộc thường xuyên vào Thu*c nhỏ mũi đang
trở nên phổ biến.
Kể cả người không
viêm xoang,
không đau nhức mũi... nhưng luôn trong tình trạng ngạt mũi cũng tìm Thu*c để
nhỏ, đã gây nên hội chứng rối loạn chức năng vận mạch trong mũi, rất khó chữa.
Những biến chứng nguy hiểm thường gặp ở các bệnh nhân viêm
xoang không được phát hiện sớm và điều trị tích cực, đó là viêm não, suy thận,
nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng lan tỏa (bắt đầu từ viêm mũi đến viêm amiđan,
viêm họng, viêm thanh quản, viêm phế quản phổi).
Giai đoạn này người bệnh còn kèm theo rối loạn tiêu hóa, đau
bụng, tiêu chảy. Với trẻ em hoặc những người sức đề kháng kém thì
viêm xoang có
thể dẫn đến biến chứng trong ổ mắt gây áp xe hậu nhãn cầu làm bệnh nhân tử
vong.
Tại các khoa khám và điều trị bệnh tai mũi họng thì bệnh
nhân bị
viêm xoang mạn tính chiếm số đông. Đây là những trường hợp do không
điều trị đúng trong giai đoạn cấp (hắt hơi, chảy mũi, tắc mũi), nên vi khuẩn
tấn công mạnh, gây nhiễm trùng lan tỏa, tình trạng viêm cấp tái diễn liên tục
và bệnh rất khó chữa, hay tái phát vì vi khuẩn đã trở nên kháng Thu*c.
Bệnh nhân thường xuyên bị chảy nước mũi đục như mủ kèm theo
đau nhức vùng xoang hai bên má, hoặc nhức vùng lông mày, nhức sau gáy, nước mũi
chảy liên tục qua đường miệng. Trẻ em mắc bệnh xoang dễ bị biến chứng nhiễm
trùng lan tỏa hơn người lớn nhiều. Việc điều trị phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ
bệnh thông qua chụp x. quang. Hiện nay trong chuyên ngành tai mũi họng, phương
pháp điều trị
viêm xoang có hiệu quả nhất là súc xoang (với những trường hợp
nhẹ).
Phương pháp này không cần xử dụng đến kim, kéo mà chỉ thực
hiện bằng cách rửa xoang làm sạch mủ, bệnh nhân không đau, không bị chảy máu
Tiếp đến là phương pháp dùng Thu*c kháng sinh đúng, đủ liều
và đều thì có thể diệt được vi khuẩn gây bệnh. Nếu điều trị cả hai phương pháp
trên không có hiệu quả, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật, chủ yếu bằng nội soi. Tuy
nhiên, phương pháp điều trị này cũng chỉ là giải pháp tình thế (nạo vét mủ
đọng, chống viêm nhiễm lan tỏa), khả năng phục hồi 80%.
viêm xoang hầu hết do dị ứng mà điểm khởi phát là viêm mũi
dị ứng. Bệnh thường xuất hiện theo mùa và nặng lên vào ban ngày, nhẹ vào ban
đêm. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu do bụi nhà, chăn đệm, lông súc vật, nấm mốc,
thức ăn...
Khi có các triệu chứng ban đầu như hắt hơi, chảy nước mũi,
tắc mũi người bệnh cần đến ngay bệnh viện, không nên tự mua Thu*c điều trị.
Ngoài ra mọi người cần làm sạch môi trường xung quanh, tránh
xa khói bụi, chất thải, ăn uống đủ dinh dưỡng. Những người dễ mẫn cảm với các
chất như phấn hoa, nấm mốc, nước hoa, thức ăn lạ, nhiều gia vị, nhiệt độ thay
đổi...cần chú ý phòng tránh.
Do trẻ em thường mắc bệnh nhiều hơn người lớn, nên cha mẹ
tuyệt đối không dùng các loại tinh dầu quế, hồi làm cao để xoa cho con mỗi khi
tắc nghẹt mũi. Làm như vậy sẽ gây kích thích xung huyết da và niêm mạc đường hô
hấp của trẻ.
Mangyte.vn
Theo BS Kim Khanh
– Sức khỏe và đời sống