Mẹo vặt về sức khỏe hôm nay

Vui tết, cảnh giác những kẻ phá đám sức khỏe

MangYTe - Tết là dịp gia đình đoàn tụ, bạn bè lâu ngày gặp gỡ... cũng là thời điểm mọi người dễ gặp các vấn đề sức khỏe do tâm lý lơ là, 'tết mà'.

Vui tết, cảnh giác những kẻ phá đám sức khỏe - Ảnh 1.

Người dân đi chơi tết tại TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đặc biệt với người cao tuổi, những vấn đề này có thể để lại hậu quả nghiêm trọng nếu không được xử lý kịp thời. Do đó cần phải dự phòng, không để những 'kẻ phá đám' làm tết mất vui.

Tiểu đường: Với người có tiền sửa tiểu đường, cần chuẩn bị Thu*c uống hạ đường huyết (cho người tiểu đường týp 2). Nên luôn có sẵn dụng cụ thử đường huyết.

Bệnh tim mạch: Người bị bệnh tim mạch nên có sẵn Thu*c bác sĩ chỉ định để sử dụng thường ngày, không bao giờ được ngưng Thu*c khi chưa có ý kiến của bác sĩ.

Nếu đã bị cơn đau thắt ngực, nên có sẵn Thu*c dãn mạch (như trinitrine) trong nhà để dùng. Trường hợp trước đây đã có sẵn những đợt suy tim, cũng cần có Thu*c điều trị (như Thu*c lợi tiểu tác dụng nhanh) để dùng kịp thời.

Tăng huyết áp: Mức huyết áp sẽ thay đổi theo sự hoạt động của cơ thể và thời gian trong ngày, dù ở nhà hay đi chơi xa cũng không nên bỏ thói quen đo huyết áp hằng ngày.

Uống Thu*c kiểm soát huyết áp đúng giờ theo chỉ định của bác sĩ, không được bỏ Thu*c dù huyết áp có vẻ luôn ổn định.

Ngoài ra, cũng nên dự phòng tình huống bị một số rối loạn thông thường như: cảm sốt, khó tiêu đầy bụng, đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, dị ứng do ăn uống, ngộ độc thực phẩm, chấn thương phần mềm, say rượu…

Cảm sốt: Nên có paracetamol hoặc các biệt dược có paracetamol để trị cảm sốt, đau nhức. Hoặc có thể áp dụng các biện pháp dân gian như sau.

- Cạo, đánh gió bằng dầu xoa, dầu gió. Cũng có thể dùng một củ gừng tươi, giã nhuyễn, vắt nước cốt lên vùng cần đánh gió rồi dùng bã chà xát cho tới khi người nóng lên.

Lưu ý, chỉ nên cạo, đánh gió cho người lớn và không nên quá mạnh tay đến độ bầm tím; thực chất hiện tượng bầm tím mà một số người gọi là "có gió" chính là xuất huyết dưới da. Không nên cạo, đánh gió cho trẻ con vì có thể gây nhẫm lẫn dấu hiệu sốt xuất huyết ở trẻ.

- Dùng nồi xông với nắm lá xông chứa tinh dầu như lá sả, lá bưởi, lá ngũ trảo, ngãi cứu, lá bạch đàn…

- Dùng cháo giải cảm là cháo trắng thêm rau thơm như tía tô, kinh giới, vài lát gừng tươi, thêm nhiều hành, tiêu. Ăn khi cháo còn nóng và hít hơi nóng từ tô cháo càng nhiều càng tốt.

Khó tiêu đầy bụng: Khó tiêu đầy bụng là triệu chứng cảm thấy no hơi, nặng bụng, khó chịu do có sự tích khí trong đường tiêu hóa, do tiêu hóa không tốt, thức ăn bị ứ đọng ở dạ dày.

Nên quan tâm đến cách ăn uống để tránh chứng khó tiêu đầy bụng như ăn chậm, nhai kỹ, tạo không khí thoải mái trong bữa ăn, tránh dùng thức ăn chiên quá nhiều dầu mỡ, không lạm dụng rượu, cà phê, Thu*c lá, gia vị gây kích thích quá đáng.

Có thể dùng gừng giã nhỏ lấy nước, hoặc xắt lát một cũ, hòa với nước âm ấm uống.

Trong trường hợp bị trướng bụng do bí trung tiện (tức không đánh hơi được), ta có thể áp dụng biện pháp dân gian là dùng 1-2 tép tỏi giã nhỏ đắp lên rốn trong vòng 2 phút.

Có thể trữ Thu*c kháng acid có chứa chất chống đầy hơi simethicon (Simelox) hoặc Thu*c làm tăng nhu động dạ dày domperidon (Motilium-M), metoclopramid (Primperan) và dùng theo chỉ dẫn.

Nôn ói: Có nhiều nguyên nhân gây buồn nôn, nôn như ngộ độc thực phẩm (nôn được xem là phản ứng cần thiết loại chất độc ra khỏi cơ thể bằng đường miệng), do say tàu xe, máy bay.

Nếu đi chơi xa, có thể thực hiện một số biện pháp nhằm giảm bớt sự kích thích dẫn đến say tàu xe bằng cách: ngồi ở chỗ thoáng mát, đầu tựa nơi cố định, không đọc sách báo hoặc nhìn các vật di chuyển bên ngoài (nhắm mắt là tốt nhất), đắp khăn mát lên trán, không ăn quá uống quá no… Ta cũng có thể dùng gừng ngậm trong miệng để phòng chống nôn, say tàu xe.

Tiêu chảy: Tiêu chảy là tình trạng đi tiêu nhiều lần trong ngày và lỏng (phân có khi chỉ là nước) do ruột tăng cường sự co thắt và nước không hấp thu qua niêm mạc ruột để vào máu mà bị thải ra ngoài.

Tiêu chảy cấp là triệu chứng do khá nhiều nguyên nhân gây ra, đặc biệt trong dịp Tết, thường do nhiễm độc khuẩn thức ăn. Để phòng tránh tiêu chảy do nhiễm độc khuẩn thức ăn, nên nấu ăn cho từng bữa, thức ăn nấu chín cần ăn ngay, nếu thừa cho lần ăn sau phải đậy kỹ hoặc để trong tủ thức ăn thông thoáng và trước khi ăn phải nấu lại kỹ.

Cần thực hiện triệt để nguyên tắc: "Thức ăn loại nấu nếu để quá 6 giờ cần đun nấu lại kỹ mới được ăn, và nếu có mùi vị lạ cần hủy bỏ".

Do tiêu chảy cấp gây mất nước và chất điện giải nên trước khi tính chuyện cầm tiêu chảy, hãy dùng gói ORESOL.

Trong trường hợp bị ngộ độc thực phẩm, chất độc, dùng Thu*c cầm ngay tiêu chảy sẽ không có lợi, cơ thể cần tiêu chảy tống chất độc ra khỏi cơ thể. Chỉ khi tiêu chảy kéo dài mới tính tới chuyện dùng Thu*c cầm tiêu chảy như loperamid (Imodium….). Nếu tiêu chảy hơn 3 ngày, nên đi khám bác sĩ để định bệnh.

Cuối cùng, thế giới cũng như Việt Nam đang có dịch COVID-19. Vì vậy mọi người luôn nhớ 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung đông người - Khai báo y tế.

Hệ tiêu hóa chúng ta cũng muốn 'ăn Tết an toàn'

TTO - Những ngày Tết, thói quen ăn, nếp sinh hoạt thường ngày bị xáo trộn khiến cơ thể không thể thích ứng kịp, từ đó có thể gây ra các vấn đề tiêu hóa như đầy hơi, ợ chua, táo bón, đau bụng, tiêu chảy...

PGS.TS. NGUYỄN HỮU ĐỨC

Mạng Y Tế
Nguồn: Tuổi trẻ (https://tuoitre.vn/vui-tet-canh-giac-nhung-ke-pha-dam-suc-khoe-2021020308534085.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Chào Mangyte. Tôi là người Đức gốc Việt. Nay tôi 67 tuổi muốn về Việt Nam sống vào thời gian cuối cùng của cuộc đời. Tôi muốn hỏi, nếu tôi mang quốc tịch Đức, thì tôi có được vào sống trong nhà dưỡng lão ORIHOME không? Tôi phải trả một tháng bao nhiêu? Mong nhận được sự giúp đỡ của Mangyte. (Phạm Văn Thi)
  • Alzheimer là bệnh thường gặp nhất ở người cao tuổi (là nguyên nhân của 75% trường hợp sa sút trí tuệ). Người bệnh có dấu hiệu sớm nhất là hay quên, nói lẫn lộn, nói lắp rồi dần dần mất trí nhớ, trầm cảm, ngớ ngẩn.
  • Ngược đãi người cao tuổi là khi người nào đó lợi dụng hoặc gây hại cho người cao tuổi. Ngược đãi người cao tuổi có thể dưới nhiều hình thức khác nhau. Tìm hiểu thêm
  • Hãy dùng danh sách các câu hỏi dưới đây để giúp bạn đánh giá một nơi ở thích hợp cho người cao tuổi, chẳng hạn như nhà dưỡng lão, hay nhà dành cho người cao tuổi tích cực,...
  • Giúp đỡ người cao tuổi đối diện với những thay đổi lớn trong cuộc sống. Nếu bạn là người chăm sóc người cao tuổi hoặc nếu bạn dành nhiều thời gian cho người cao tuổi, hãy học cách giúp họ đối diện với sự mất mát.
  • Dân gian có câu “đói quanh năm, no 3 ngày tết”, để chỉ rằng dù trong năm có thiếu thốn đến mấy, nhưng 3 ngày tết vẫn phải no đủ để “lấy hên” cho một năm mới no ấm và đủ đầy.
  • Viêm phổi là hiện tượng nhiễm khuẩn cấp tính ở phổi, do nhiều nguyên nhân gây nên. Ở nước ta, viêm phổi chiếm khoảng 12% các bệnh về phổi.
  • Đông y gọi viêm phế quản là khái thấu, đàm ẩm. Bệnh do ngoại cảm phong hàn, phong nhiệt, khí táo hoặc do công năng của 3 tạng phế, tỳ, thận giảm sút. Hàn thấp làm tổn thương tỳ sinh đàm ẩm; nhiệt làm thương phế, thận; phế thận âm hư dẫn đến ho, đờm nhiều. Đông y có rất nhiều phương pháp chữa bệnh này, xin giới thiệu một số bài Thuốc theo kinh nghiệm dân gian rất đơn giản, dễ tìm mà hiệu quả.
  • Dịch vụ phòng ngừa là rất quan trọng cho tất cả mọi người, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Đó là vì nguy cơ gặp các vấn đề về sức khỏe tăng lên khi bạn có tuổi. Bằng cách ngăn ngừa, hoặc xác định chúng ở giai đoạn sớm, bạn có nhiều khả năng sống một cuộc sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn, và thỏa mãn hơn.
  • Suy dinh dưỡng là khi cơ thể bạn không nhận được đủ chất dinh dưỡng từ các loại thực phẩm bạn ăn để hoạt động tốt. Chất dinh dưỡng bao gồm chất béo, tinh bột, chất đạm, vitamin và các khoáng chất. Những chất này cung cấp năng lượng cho cơ thể của bạn. Chúng giúp cơ thể phát triển, sửa chữa mô và điều hòa các quá trình sống.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY