Tin y tế hôm nay

Tin y tế

20 người hai ngày khiêng người bệnh vượt lũ đi cấp cứu

Quảng Bình-Đau bụng dữ dội, anh Hoàng Văn Long, 58 tuổi, nằm gục xuống đất mặc kệ nước lũ. Người vợ hốt hoảng, chạy đi gõ cửa từng nhà nhờ khiêng chồng đi cấp cứu.

Vợ anh Long, chị Phan Thị Sơn nói rằng không thể quên chuyện xảy ra chiều 16/10. Mưa như trút nước tại bản Chút Mút, gần đồn Biên phòng 109, huyện Lệ Thủy, nơi vợ chồng anh Long sinh sống. Mưa lũ kéo dài nhiều ngày gây sạt lở khắp nơi. Nghe tiếng chị kêu cứu, một vài người trong bản chạy đến, ai nấy chân tay lấm lem bùn đất, quần áo ướt đẫm.

"Thấy anh Long quằn quại, tay ôm bụng như sắp ngất, một anh hàng xóm bàn 'Để thế này có khi ch*t. Mau mau huy động người khiêng đến trạm xá thôi'", chị Sơn kể, chiều 21/10.

Trạm y tế xã cách bản chút mút 15 km, không có phương tiện đi lại do mưa lũ chia cắt. không chần chừ, chị sơn lấy chiếc cáng đặt chồng nằm lên, đắp lên người anh chiếc áo mưa. những người hàng xóm huy động nhau đến khiêng anh đi. một lúc sau, khoảng 20 người có mặt, tất cả sẵn sàng lên đường.

Trời lúc này sẩm tối. đường từ bản chút mút đến trạm y tế xã đi qua nhiều đoạn đường đất đá sạt lở. mưa lớn khiến nước ngập đến đầu gối. cứ 4 người thay nhau khiêng cáng một đợt, vừa lội nước, vừa khiêng, miệng liên tục động viên anh long cố gắng lên. lúc này, anh long nằm trên cáng đau quằn quại, gần như không nhận biết được chuyện gì đang xảy ra.

"Khiêng được chừng 5 km thì cả đoàn bắt được xe, 2 giờ sáng có mặt ở trạm xá", người vợ nhớ lại.

Bệnh nhân vào viện trong tình trạng đau bụng, đi cầu ra máu, chẩn đoán thoát vị bẹn. bác sĩ sơ cứu ban đầu, dùng Thu*c, song tình trạng không thuyên giảm. mưa lũ, sạt lở dài ngày khiến các bệnh viện tuyến dưới ngập lụt nặng nề, gây khó khăn khi cấp cứu người bệnh. sáng hôm sau, 17/10, bác sĩ buộc phải chuyển bệnh nhân đến bệnh viện hữu nghị việt nam - cu ba đồng hới cấp cứu. trạm y tế cách bệnh viện khoảng 50 km.

Đoàn 20 người tiếp tục khiêng bệnh nhân lên đường trong cơn mưa lũ. Anh Long bụng càng lúc càng đau, nằm co ro trên cáng. Cả đoàn đi không nghỉ, người mặc áo mưa, người không có áo mưa để mặc. Khiêng được vài cây số, họ đến một con suối rộng chừng 50 mét, nước lớn.

Tất cả mọi người đứng nhìn con suối, thất thần, không biết phải làm thế nào. Chị Sơn kể: "Đấy là một trong những đoạn khó đi và nguy hiểm nhất. Nước lớn quá, không thể vượt qua được".

Cả đoàn dừng lại chờ, 4 giờ sau nước suối rút bớt mới dám khiêng người lội qua. Thông thường có hai hoặc bốn người khiêng anh Long, đến con suối này cả đoàn phải huy động 10 người một lượt, lội qua suối vừa chú ý bệnh nhân vừa để ý bản thân không bị ngã, bị nước cuốn.

Nước mưa tạt vào người, đau đớn, cộng thêm đường gập ghềnh, hiểm trở, anh Long dần ngất lịm đi. "Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đến duy nhất một điều rằng có thể mình sẽ ch*t vì không thể chịu đựng được nữa", anh Long kể lại sau khi tỉnh lại ở bệnh viện.

May mắn tất cả lội qua con suối an toàn.

Chị Sơn cho biết, vượt qua con suối, cả đoàn phải khiêng anh Long thêm gần 20 km mới bắt được xe đi nhờ đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Đến nơi là tối 18/10, mất hai ngày khiêng người vượt lũ. Tổng quãng đường từ nhà đến viện khoảng 60 km thì một nửa đoạn đường khiêng anh Long.

"ngoài những lúc dừng lại ăn uống, cả đoàn 20 người không ngủ, nghỉ. chúng tôi chỉ tranh thủ chợp mắt khi may mắn đi nhờ được xe. đường xa, mưa lũ, sạt lở lại khiêng một người bệnh hàng chục cây số, song chưa bao giờ cả đoàn nghĩ rằng sẽ từ bỏ", chị sơn nói.

Bác sĩ hoàng minh hùng, bệnh viện hữu nghị việt nam - cu ba đồng hới, cho biết kể khi vào đến viện, bệnh nhân đau bụng rất nhiều kèm theo mất máu. các bác sĩ phải phẫu thuật khẩn cấp. may mắn anh qua cơn nguy kịch, hiện sức khỏe ổn định.

Trên giường bệnh, anh Long chia sẻ: "Khi nhiều người phải thiệt mạng vì bão lũ, tôi đã quá may mắn. Hai ngày nằm trên cáng với quãng đường 60 km thật kinh hoàng, đến giờ thấy mình được hồi sinh từ cõi ch*t và cảm ơn anh em hàng xóm đã hết lòng với vợ chồng tôi".

Thúy Quỳnh

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/20-nguoi-hai-ngay-khieng-nguoi-benh-vuot-lu-di-cap-cuu-4180065.html)

Tin cùng nội dung

  • Mangyte cho tôi hỏi, Dì của tôi (ngoài 40 tuổi) ở TP. Buôn Ma Thuột mới bị tràn dịch màng phổi, BV kêu phải chuyển đến BV Phạm Ngọc Thạch TPHCM. Nhưng hôm nay là thứ 7, mai CN nên họ nói phải đợi đến thứ 2 mới chuyển được. Tôi lo lắng quá, liệu tràn dịch màng phổi có cần đi SG cấp cứu ngay không? Hiện ở trên này chỉ phát hiện dì tôi bị tràn dịch thôi chứ chưa xác định nguyên nhân.
  • Từ xưa đến nay, chữa bệnh đái tháo đường bằng ăn uống được coi là cách chữa cơ bản nhất, đó là thực hiện chế độ ăn kiêng theo yêu cầu của bác sĩ nhằm duy trì lượng đường cần thiết trong máu. Chế độ kiêng khem không có nghĩa chỉ được ăn một vài loại lương thực và thực phẩm mà là lựa chọn thực phẩm cung cấp đủ lượng calo cho cơ thể.
  • Sau khi sinh, một số sản phụ có biểu hiện đau tức âm ỉ bụng dưới. Theo quan niệm của y học cổ truyền, nguyên nhân thường do khí huyết hư, do huyết ứ hoặc hàn (lạnh) gây nên. Tùy từng nguyên nhân mà có cách điều trị phù hợp.
  • Vừa qua, trong một thời gian ngắn trên địa bàn một số tỉnh như Nghệ An, Đồng Nai, Đăk Lăk, Hà Nội, Nam Định, Quảng Nam và một số tỉnh thành khác liên tục xảy ra tình trạng trẻ đuối nước.
  • Chi tiết nội dung mô tả Mục tiêu và ý tưởng xây dựng mạng y tế - Kết nối vì sức khỏe cộng đồng.
  • Năm 2014, một năm thật nhiều khó khăn và thách thức đối với đất nước cũng như ngành y tế.
  • Tết đến Xuân về trên khắp các nẻo đường trên cả nước nhưng có lẽ, tại các bệnh viện, không khí Tết luôn lặng lẽ hơn bởi nơi đây còn biết bao lo âu, bao nỗi buồn... hiển hiện trên gương mặt những người bệnh nặng sẽ phải ăn Tết trong bệnh viện.
  • Thay vì bán thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) riêng lẻ, nay người dân muốn mua BHYT phải mua theo hộ gia đình.
  • Hầu như các bạn gái khi đến chu kỳ kinh nguyệt hay mắc phải chứng đau bụng kinh. Tuy nhiên không phải bạn gái nào cũng hiểu rõ nguyên nhân và cách điều trị đau bụng kinh.
  • Đau bụng là triệu chứng về tiêu hoá thường gặp hằng ngày. Đau bụng thường không kéo dài và có nguyên nhân do nhiễm trùng ở đường tiêu hoá hay rối loạn tiêu hóa nhẹ, ngoài ra đau bụng còn có thể do nhiều nguyên nhân khác.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY