Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Bé trai 8 tuổi tắm biển bị chân vịt thuyền thúng cắt gãy xương

Trong khi tắm biển, tay bé H. bị vướng vào chân vịt của thuyền thúng ngư dân ra khơi đánh bắt hải sản. Chân vịt đã cắt vào cánh tay của bé H.

Chiều tối 14/7, bác sĩ Đặng Văn Hùng Minh, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện 115 Nghệ An, cho biết đơn vị này đã phẫu thuật thành công cho một bé trai 8 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương cánh tay, gẫy xương đòn do bị chân vịt của thuyền cắt vào khi tắm biển.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 13/7, bé H. (8 tuổi) cùng gia đình từ huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An tới bãi biển Cửa Lò tắm mát. Trong quá trình tắm biển, cháu bé không may bị chân vịt thuyền thúng chạy qua cắt trúng vào vai, tay.

Nạn nhân sau đó được người thân đưa tới Bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, mất máu nhiều. Rất may, sau khi được phẫu thuật hiện sức khỏe bệnh nhân có tiến triển tốt. Hiện bệnh viện đang tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực cho cháu bé.

Được biết, thời gian qua, trên biển Cửa Lò xuất hiện tình trạng nhiều ca nô nước chạy tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho du khách tắm biển. Về việc này tạp chí Người đưa tin Pháp luật đã có bài phản ánh.

Khi được hỏi về trách nhiệm của UBND thị xã, ông Võ Văn Thọ - Trưởng phòng văn hóa thị xã Cửa Lò khẳng định, để quản lý hiệu quả hoạt động dịch vụ mô tô nước, trong thời gian qua, UBND thị xã đã thành lập tổ kiểm tra hoạt động dịch vụ mô tô nước, với nhiệm vụ thường xuyên tổ chức tuần tra và xử lý nghiêm hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động mô tô nước trên địa bàn thị xã.

Tuy nhiên, khi phóng viên xin được tiếp cận hồ sơ, tài liệu thì Trưởng phòng văn hóa thị xã cho biết, vấn đề này do Công an thị xã Cửa Lò quản lý. “Công an kiểm tra thường xuyên, nếu có sai phạm thì họ sẽ lập biên bản xử lý. Bên họ nắm rõ nhất, đồng chí sang đó để lấy thông tin”, ông Thọ nói.

Mạng Y Tế
Nguồn: Người đưa tin (https://www.nguoiduatin.vn/be-trai-8-tuoi-tam-bien-bi-chan-vit-thuyen-thung-cat-gay-xuong-a482368.html)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Trung bình mỗi tuần, BV Nhi Nghệ An tiếp nhận 5-7 bệnh nhân mắc bệnh huyết tán bẩm sinh.
  • Không ít các trường hợp bệnh nhân bị gãy xương khi vào viện đã trong tình trạng nguy kịch vì không được sơ cứu đúng cách, vùng xương gãy bị tổn thương nặng thêm.
  • Gãy xương là xương bị đứt đoạn, gãy lìa, có khi bị giập nát… do T*i n*n gây ra. Ở người già bị loãng xương chỉ một lần ngã nhẹ cũng có thể làm gãy xương hoặc rạn nứt xương.
  • Bài viết dưới đây xin giới thiệu một số loại gãy xương hay gặp và cách xử trí.
  • Bệnh nhân gãy xương nếu không được sơ cứu đúng cách có thể làm lượng mỡ trong tủy xương trào ra, nguy cơ mỡ di chuyển vào máu, dễ dẫn đến Tu vong.
  • Xương đòn có thể gãy do tác động trực tiếp và do lực gián tiếp truyền lên theo cánh tay sau khi ngã mà vươn bàn tay ra chống đỡ.
  • Nếu gãy xương do chấn thương nên gọi ngay cấp cứu. Bạn cũng nên gọi cấp cứu khi có các dấu hiệu sau:
  • Ngoài bệnh loãng xương, những bệnh nhân sỏi thận nếu không tích cực điều trị và thực hiện các biện pháp bảo vệ xương, có thể đối diện với sự gia tăng nguy cơ bị gãy xương sau này.
  • Mẹ tôi bị suy thận, phải chạy thận nhân tạo hàng tuần. Gia đình tôi nghe nhiều người nói người suy thận dễ bị gãy xương nên rất lo lắng cho mẹ.
  • Đọc các câu tư vấn và các thông tin về Thu*c điều trị đột quỵ tại TPHCM, chúng tôi thấy rất phấn khởi vì y học phát triển, tay nghề của các BS TPHCM tiến quá nhanh. Đặc biệt, theo dõi chùm bài của TS.BS Nguyễn Huy Thắng, trưởng khoa bệnh lý mạch máu não BV Nhân dân 115, chúng tôi thấy phục TS Thắng quá!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY