Thần kinh , Đau đầu hôm nay

Bệnh lạ hiếm gặp khiến cháu bé 10 tuổi cảm thấy cánh tay nóng như thiêu đốt

Động kinh không phải là căn bệnh xa lạ với mọi người, tuy nhiên chứng bệnh động kinh cảm giác đã khiến bé trai 10 tuổi ở Cần Thơ cảm thấy cánh tay phải bị nóng buốt dữ dội từng cơn như bị thiêu đốt, trải qua 9 bệnh viện mới chữa đúng bệnh.
Ngồi ở ghế chờ tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, ông H.V.Nh. kể lại hành trình đưa cháu ngoại 10 tuổi của mình đi qua 9 bệnh viện, 3 lần chụp MRI và các xét nghiệm máu để chữa chứng bệnh kỳ lạ: 2 tháng nay, cứ đến 7-8 giờ tối là cháu Đ.V.V.Ng. lại la hét lăn lộn vì cảm thấy cánh tay phải bị nóng buốt dữ dội như thiêu đốt, kèm theo khó thở, choáng váng, đau đầu. Qua cơn thì cháu lại tỉnh táo, chơi đùa bình thường.
Hành trình của hai ông cháu bắt đầu từ một bệnh viện tư có tiếng tại Cần Thơ, sau khi chụp Xquang bả vai cho cháu Ng., bác sĩ tại đây nghi là viêm thần kinh bả vai nhưng điều trị theo hướng này không thuyên giảm.
Kế đến, ông ngoại đưa cháu đến lần lượt 3 bệnh viện nhi đồng tại TPHCM và Cần Thơ, các bệnh viện này hướng tới bệnh tâm lý, cho Thu*c uống không ăn thua. Kể cả bệnh viện tâm thần, hai ông cháu cũng tìm đến, thế nhưng đáp án về căn bệnh khiến bé trai đau đớn vào mỗi tối vẫn còn là ẩn số.
Chưa bỏ cuộc, ông Nh. tiếp tục đưa cháu đi TPHCM, tìm đến bác sĩ chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, sau khi chụp MRI cho cháu, bác sĩ hướng dẫn qua Bệnh viện Da liễu vì nghi zona. Thấy cháu bé “da dẻ láng o”, bác sĩ Da liễu trả lại tiền khám bệnh rồi chỉ hai ông cháu qua Bệnh viện Nhân dân 115, vì nơi đây có danh tiếng trong điều trị các bệnh về thần kinh.
Đến Bệnh viện Nhân dân 115 thì tấm bảng “cấm trẻ em dưới 12 tuổi” án ngữ ngay ở cổng. Nhưng vì thương cháu nhỏ bị căn bệnh lạ lùng, 7 bệnh viện chưa tìm ra nguyên nhân, bảo vệ Bệnh viện Nhân dân 115 cũng cho vào gặp bác sĩ khoa Nội thần kinh. Tại đây, bác sĩ đưa ra chẩn đoán là bệnh động kinh, tuy nhiên về nhà cháu Ng. uống Thu*c theo toa nhưng cơn đau vẫn chưa cải thiện mấy. Gia đình cháu bé càng thêm hoang mang về căn bệnh lạ lùng này.
Chuẩn bị quay lại Sài Gòn thì ông Nh. hay tin ngay tại thành phố mình cũng mới mở bệnh viện chuyên về thần kinh là Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, bèn dắt cháu ngoại đến. BS.CK1 Phương Hồng Thọ - trưởng khoa Thần kinh - Đột quỵ cũng đồng quan điểm với bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115, tiếp tục cho cháu Ng. điều trị theo hướng này, điều chỉnh liều và bổ sung thêm vài loại Thu*c.

BS.CK1 Phương Hồng Thọ - trưởng khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ kiểm tra các phản xạ thần kinh của cháu Đ.V.V.Ng.
Ngày tái khám 21/4, cháu Ng. vui vẻ tung tăng tại khoa Khám bệnh, kết quả điện não đồ đã không còn những cơn sóng “lạ”. Ông Nh. cũng vui mừng khôn tả, vì hành trình đưa cháu ngoại đi chữa bệnh đã về đến đích.
BS.CK1 Phương Hồng Thọ cho biết, bệnh động kinh có nhiều biểu hiện, thường gặp nhất là co giật, sùi bọt mép. Tuy nhiên, cháu Ng. bị dạng hiếm gặp là động kinh cảm giác (động kinh cục bộ cảm giác), thay vì co giật thì cháu cảm thấy nóng như thiêu đốt. Trường hợp này ít người bị nên khó chẩn đoán đúng. Hơn nữa, để chẩn đoán bệnh động kinh, bác sĩ cần khai thác kỹ lưỡng bệnh sử, thăm khám cẩn thận, bởi cơn động kinh không xảy ra ngay thời điểm khám bệnh, kết quả đo điện não đồ có khi hoàn toàn bình thường.
BS Thọ cho biết thêm, trong số bệnh nhân của mình còn có một thầy hiệu trưởng 2 năm không thể tham dự được buổi chào cờ nào vì bị động kinh cảm giác chóng mặt. Ông cũng không dám tự chạy xe vì rất nguy hiểm nếu cơn chóng mặt xảy ra trên đường. Suốt 2 năm, thầy giáo đã chạy chữa rất nhiều nơi, cuối cùng đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, ông đã được tìm ra đúng căn bệnh của mình.
Tin, ảnh: Hồng Nhung
Cổng thông tin Tư vấn sức khỏe AloBacsi.vn
Mạng Y Tế
Nguồn: Alo bác sĩ (http://alobacsi.com/benh-la-hiem-gap-khien-chau-be-10-tuoi-cam-thay-canh-tay-nong-nhu-thieu-dot-n397618.html)

Tin cùng nội dung

  • Thấy chị Đào hớt hải đạp xe, trên mặt biểu hiện đầy sự lo lắng, bà Hoa vẫy tay ra hiệu cho chị dừng xe, rồi lên tiếng:
  • Người hay ăn tiết canh, nem thính... mà có biểu hiện đau đầu, giảm trí nhớ hoặc có u dưới da nên đi khám để phát hiện sớm ấu trùng sán lợn.
  • Cô bé 4 tuổi sống tại thị trấn March (hạt Cambridgeshire, Anh) mắc phải một chứng bệnh lạ: Thèm ăn những thứ không phải là thức ăn bao gồm tấm lót thảm trải nhà hay nệm của ghế sofa và thậm chí cả cát...
  • Cuốn nhật ký về cháu bé Cù Nguyên Công (nạn nhân trong nghi án buôn người ở chùa Bồ Đề) của người cha nuôi từ ngày đầu cho đến khi bị bán đi và đến tình trạng mất tích hiện nay khiến nhiều người rơi lệ.
  • Trong tiết trời lạnh giá cuối năm, vượt qua quãng đường hơn 100km từ Hà Nội về xóm Ưng, xã Phú Vinh, Tân Lạc (Hòa Bình), chúng tôi đã ghé thăm cậu bé bất hạnh bị bỏ rơi trong hang đá, bị gắn với tin đồn “ma rừng”.
  • Tại Ấn Độ, một đứa trẻ được sinh ra chỉ có một mắt ở giữa mặt, nguyên nhân là do một căn bệnh di truyền hiếm gặp.
  • Piebaldism là bệnh di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường liên quan đến khiếm khuyết trong việc di chuyển của tế bào melanoblasts từ mào thần kinh.
  • Ngày 29/7, Trưởng Khoa Phỏng BV Chợ Rẫy, BS Trần Đoàn Đạo, xác nhận sức khỏe nạn nhân Mai Văn Sang (SN 1991, quê Đồng Tháp) đang tiến triển tốt và sẽ được cắt lọc hoại tử trong tuần này.
  • Anh H.M.T. 33 tuổi ở Đắc Lắc đi khám bệnh ở BV Nguyễn Tri Phương vì bệnh kéo dài một năm với triệu chứng ăn không tiêu, buồn nôn, nôn ói, ợ chua và táo bón.
  • Động kinh là bệnh của hệ thần kinh trung ương trong đó hoạt động của tế bào thần kinh bị rối loạn, biểu hiện bởi những cơn co giật (cơn động kinh) với những hành vi, triệu chứng, và cảm giác bất thường, bao gồm cả mất ý thức khi lên cơn.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY