bia là sản phẩm đồ uống truyền thống không thể thiếu trong mọi bữa ăn hàng ngày của nhiều nền văn hóa khác nhau. chúng không chỉ giúp kích thích hệ tiêu hóa, ăn ngon miệng mà còn giúp tinh thần trở nên phấn chấn và tỉnh táo. tuy nhiên, đối với một số trường hợp về sức khỏe, đặc biệt là người mắc bệnh thận, việc uống bia gây ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe?
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bia là thức uống có chứa cồn (khoảng 3,5 – 5,5 Alcohol) được tạo thành từ quá trình lên men tinh bột và đường của ngũ cốc, các loại trái cây. Trong bia có chứa khoảng 17 acid amin và một hệ men khá phong phú, giúp cung cấp lượng calori khá lớn cho cơ thể. Chính vì vậy, sản phẩm truyền thống này được xem là thức uống giàu dinh dưỡng của mọi thời đại.
Người có sức khỏe bình thường chỉ cần uống bia với liều lượng phù hợp và điều độ khoảng 1 lon bia 330ml hoặc 1 chai bia 12 ounce/ngày sẽ giúp mang lại những lợi ích tuyệt vời như:
Theo các chuyên gia nghiên cứu ở Helsinki (Phần Lan) cho biết, men bia có tác dụng ngăn chặn sự tích tụ chất vôi trong đường tiết niệu giúp phòng ngừa hình thành sỏi thận. Bạn chỉ cần uống 0,5 lít bia mỗi ngày có thể giúp làm giảm 40% nguy cơ mắc bệnh sỏi thận.
Bên cạnh đó, bia cũng được xem là một vị Thu*c giúp người bị sỏi thận cải thiện tình trạng bệnh. điển hình, ở tiệp khắc và ba lan, bia được tìm thấy trên toa Thu*c của người bị bệnh sỏi thận với liều lượng sử dụng khoảng 250 ml cho mỗi bữa ăn chính.
Tuy nhiên, các bác sĩ cũng khuyên bệnh nhân không được uống nhiều hơn liều lượng quy định. đặc biệt, đối với những người bệnh bị sỏi thận ở mức độ trung bình và nặng tuyệt đối không nên uống bia. bởi bia có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và khiến bệnh sỏi thận ngày càng trầm trọng hơn. cụ thể:
Dựa trên tác dụng của bia đối với bệnh sỏi thận nêu trên, bia có thể giúp cải thiện triệu chứng bệnh nhưng cũng chính là tác nhân khiến bệnh thêm trầm trọng. điều này còn tùy thuộc vào tình trạng bệnh và cơ địa của mỗi người. chính vì vậy, để đảm bảo an toàn đối với sức khỏe và giảm thiểu nguy cơ rủi ro, bệnh nhân nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống bia hoặc bất kỳ loại thức uống nào chứa cồn.
Bia nếu biết sử dụng đúng cách và đúng liều lượng có thể giúp hỗ trợ điều trị bệnh. ngược lại, nếu người bệnh lạm dụng quá mức sẽ gây tác động xấu đến sức khỏe. do đó, lời khuyên đối với bệnh nhân bị sỏi thận là không nên sử dụng bia khi chưa có sự cho phép của bác sĩ.