Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Bị từ chối nhập viện vì “không phải ưu tiên”, bệnh nhân corona Ch?t tại nhà

Dân trí Một phụ nữ 36 tuổi nghi nhiễm virus corona đã qua đời trong căn hộ ở London, một ngày sau khi gọi tới số điện thoại khẩn cấp và được khuyến cáo tự chăm sóc ở nhà. Nhà ngoại giao Anh Tu vong vì Covid-19 Thái tử Anh dương tính với Covid-19 Anh phong tỏa toàn quốc vì Covid-19 trước lo ngại thành Italia thứ hai

Kayla Williams, một bà mẹ 3 con, đã qua đời hôm 21/3, một ngày sau khi các nhân viên y tế được gọi tới nhà cô ở Peckham, phía nam London, Anh.

Fabian Williams, chồng của Kalya, cho biết vợ anh đã bị ho, sốt cao, tức ngực và đau bụng dữ dội khi anh gọi tới số điện thoại khẩn cấp 999 hôm 20/3.

Các tài liệu mà hãng tin Guardian (Anh) có được đều xác nhận, các nhân viên y tế đã coi Kayla là một trường hợp nghi nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19).

“Tôi đã gọi cho 999 vì vợ tôi khó thở. Cô ấy nôn và đau bụng. Khi tôi nói với họ rằng tình hình sức khỏe của cô ấy ngày càng tệ hơn, họ bảo tôi đặt cô ấy xuống sàn nhà và duỗi thẳng người”, Fabian kể lại.

Khi nhân viên y tế tới nhà vào lúc 8h32, họ đã tiến hành một số xét nghiệm.

“Nhân viên y tế nói với tôi rằng bệnh viện sẽ không tiếp nhận vợ tôi, vì cô ấy không phải trường hợp ưu tiên. Nhân viên y tế không ở lại quá lâu, sau đó đi ra ngoài, viết báo cáo và gửi qua cửa”, Fabian cho biết thêm.

Fabian cho biết tình trạng sức khỏe của vợ anh ngày càng xấu đi vào ngày hôm sau. Anh đã cho cô tắm vào buổi sáng và giúp cô mặc đồ, trước khi cho cô ăn một ít súp. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Fabian phát hiện vợ anh đã gục đầu xuống.

“Cô ấy đã Ch?t”, Fabian nói.

“Tôi đặt cô ấy xuống nền nhà, vì đó là điều mà họ (nhân viên y tế) đã nói với tôi trước đó. Tôi gọi lại số 999. Họ bảo tôi đặt tay lên ngực cô ấy để sơ cứu”, chồng của Kayla cho biết.

Không lâu sau đó, 3 xe ô tô và xe cứu thương đã tới nhà của Fabian. Người đàn ông này cho biết các nhân viên y tế đã cố gắng cứu vợ anh, nhưng không thành công.

Fabian nói rằng cảnh sát sau đó cũng tới nhà anh, nhưng không vào bên trong căn hộ.

“Họ đứng ở bậc thềm ngoài cửa và không vào trong khi tôi gọi họ tới”, Fabian cho biết.

Một giờ sau đó, người phụ trách tang lễ tới nhà Fabian.

“Họ mặc đồ bảo hộ đứng bên ngoài, với đầy đủ khẩu trang, mũ bảo hộ và găng tay. Họ cũng bọc cả chân. Khi đó tôi nghĩ rằng: Chuyện gì đang xảy ra vậy? Điều này không đúng lắm”, Fabian nói.

Fabian cho biết, nhân viên tang lễ bọc một tấm vải quanh mặt của vợ anh, trước khi bọc chặt cả thi thể và đặt vào túi xác theo đúng quy trình dành cho người Ch?t vì bệnh truyền nhiễm.

“Tôi không nghe thêm thông tin nào kể từ đó. Họ bảo tôi ở lại đây và tôi phải cách ly. Họ không nói với tôi bất kỳ điều gì khác. Tôi bị tiểu đường. Tôi phải dùng insulin. Tất cả những gì tôi biết là tôi phải cách ly. Không ai nhắc tới việc thi thể của vợ tôi đã được xét nghiệm hay làm gì đó chưa”, Fabian cho biết thêm.

Theo các tài liệu Guardian có được, sau khi cơ quan cấp cứu London tới thăm khám cho Kayla Williams lần đầu tiên, họ đã kết luận cô nghi mắc Covid-19. Các triệu chứng bao gồm: “ho không có đờm, đau đầu, tức ngực”.

Lời khuyên được các nhân viên y tế đưa ra là “tự chăm sóc bản thân, dùng Thu*c hạ sốt, tăng lượng thức ăn/nước uống”. Fabian Williams được khuyến cáo gọi số 999 trong trường hợp khẩn cấp, số 111 để tư vấn trực tuyến. Gia đình Williams cũng được khuyến cáo tự cách ly.

Liên quan tới vụ việc trên, người phát ngôn của cơ quan cấp cứu London cho biết: “Chúng tôi được gọi tới vào lúc 8h32 ngày 20/3 để ghi nhận một trường hợp bị bệnh tại địa chỉ ở Peckham. Các nhân viên y tế của chúng tôi đã điều trị cho bệnh nhân và khuyên họ nên gọi điện lại nếu tình hình sức khỏe thay đổi”.

“Chúng tôi được gọi lại vào 3h24 chiều hôm sau và đã điều động nhiều nguồn lực, gồm các y bác sĩ, tới chỉ trong 7 phút. Đáng buồn là bệnh nhân đã Tu vong. Chúng tôi xin chia buồn với gia đình bệnh nhân. Chúng tôi đang làm việc vô cùng vất vả ở thời điểm chưa từng có tiền lệ để chăm sóc cho người dân London”, người phát ngôn cho biết thêm.

Anh cho đến nay đã ghi nhận 578 ca Tu vong vì Covid-19, trong khi số ca nhiễm bệnh đã lên tới hơn 11.600 người.

Thành Đạt

Theo Guardian

Mạng Y Tế
Nguồn: Dân trí (https://dantri.com.vn/the-gioi/bi-tu-choi-nhap-vien-vi-khong-phai-uu-tien-benh-nhan-corona-chet-tai-nha-20200327081020551.htm)

Tin cùng nội dung

  • Đứng bên bờ sinh tử, nhiều ca bệnh bắt buộc phải phẫu thuật sớm, nhưng nghiệt ngã thay, các bác sĩ lại gặp khó khăn vì người nhà bệnh nhân thà đưa người thân về… chờ ch*t chứ không chịu mổ xẻ. Người thầy Thu*c phải làm sao?
  • Chú tôi được phẫu thuật tim ở TPHCM và từ nay về sau phải uống Thuốc chống đông máu. Bữa trước mưa lớn, nhà dột làm ướt toa Thuốc và tờ giấy ghi lời dặn của bác sĩ, mà chú thím tôi lớn tuổi nên không nhớ hết. Tôi muốn hỏi kỹ lại về Thuốc này và chế độ ăn uống, sinh hoạt của chú tôi thì phải hỏi ở đâu? Cảm ơn Mangyte rất nhiều! (Nguyễn Văn Thành – Cai Lậy, Tiền Giang)
  • Tôi năm nay 68 tuổi, nặng 68 kg, thường xuyên bị nặng ngực và bị tăng huyết áp (15,6). Trước tôi đã khám khoa tim mạch, các BS đều kết luận tôi bị thiếu máu cơ tim có cho toa uống Thu*c nhưng chứng nặng ngực và đau âm ỉ lồng ngực vẫn không giảm. Vậy tôi xin hỏi:
  • Chào Mangyte.vn, Xin tư vấn giúp tôi, TPHCM có dịch vụ chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối không? Phải liên hệ ở đâu? Mong nhận được sự giúp đỡ của quý báo. Chân thành cảm ơn. (Lê Thị Phượng - Tô Ký, Quận 12, TPHCM)
  • Tôi muốn đăng ký khám chữa bệnh tại nhà cho ba mẹ tôi thì liên hệ ở đâu? Thủ tục như thế nào? Sắp tới công việc của tôi rất bận nên muốn tìm dịch vụ này cho tiện. Cảm ơn mangyte.vn! (Thu Hồng - Đà Nẵng)
  • Hai hôm nay tôi bị sốt, bác sĩ yêu cầu xét nghiệm máu mà tôi chưa sắp xếp công việc để đi được. Xin hỏi ở Hà Nội có dịch vụ xét nghiệm tại nhà không? Nếu có thì chi phí ra sao? Cảm ơn các bác sĩ trên mangyte.vn! (Hải Đăng - nguyenhai…@gmail.com)
  • Tôi nghe nói BV Đại học Y dược có dịch vụ giao Thuốc tại nhà. Không biết giá cả và phạm vi như thế nào? Nhờ bác si trên mangyte.vn giúp cho các thông tin chi tiết. Rất cảm ơn!
  • Chăm sóc giảm nhẹ đối với bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn bao gồm liệu pháp dinh dưỡng (xem phần Điều trị triệu chứng) và/hoặc điều trị bằng Thu*c
  • Mọi người đều cần có một chế độ ăn uống khoa học và thường xuyên tập thể dục để có sức khỏe tốt và ngăn ngừa bệnh tật. Bệnh nhân ung thư có những nhu cầu sức khỏe đặc biệt, bởi vì họ phải đối mặt với những nguy cơ liên quan đến tác dụng phụ muộn cũng như sự tái phát của căn bệnh này
  • Những người có nhu cầu khám bệnh tại nhà thường là những gia đình có bệnh nhân bị các bệnh mạn tính và di chứng của các bệnh nặng
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY