Nha khoa Phục hình hôm nay

Nha khoa phục hình đảm nhận các chức năng cấy ghép implant và nắn chỉnh răng. Trong đó, phương pháp cấy ghép implant nhằm bảo tồn xương răng và giảm thiểu tiêu xương sau khi mất răng do nhổ răng sâu quá nặng (không thể chữa tuỷ), do bị nha chu, tai nạn và chịu tác động ngoại lực. Kỹ thuật cấy ghép Implant là phương pháp đặt trụ Implant vào xương hàm, đóng vai trò như một chân răng thực thụ. Bên cạnh đó, khoa còn thực hiện các kỹ thuật ghép xương, nong rộng xương, nâng sàn xoang hàm để có đủ kích thước xương cần thiết cho cấy ghép. Các bệnh thường gặp như: Mất răng, răng sâu nặng, thương tổn xương răng, răng vẩu, răng ngược, răng khấp khểnh, hở hàm ếch, lệch lạc xương hàm mặt,...

Các nhà khoa học chạy đua với thời gian để phát triển vắc xin điều trị nCoV

(MangYTe) - Tính đến sáng 10/2, số người Tu vong vì dịch virus corona đã lên đến 910 người, vượt quá số người Tu vong vì đại dịch SARS năm 2003.

Ngày 10/2, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc xác nhận thêm 91 ca Tu vong tại địa phương, nâng số người ch*t vì dịch viêm phổi do chủng virus corona mới (nCoV) tại tỉnh lên 871. Hồ Bắc cũng phát hiện thêm 2.618 ca nhiễm mới, bao gồm 1.921 ca chỉ riêng tại thủ phủ Vũ Hán, nơi virus được tin là khởi phát từ một chợ bán động vật hoang dã vào đầu tháng 12/2019. Tổng số ca nhiễm trên toàn tỉnh đến nay là 29.631 ca.

Sau đó, Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo số ca Tu vong mới trên toàn Trung Quốc đại lục là 97, nâng tổng số người ch*t lên 908. NHC cũng cho biết, có 3.062 ca nhiễm mới, đưa số người nhiễm bệnh tại Trung Quốc đại lục lên 40.171 và tổng số ca nhiễm nCoV trên toàn cầu lên 40.553. Có 3.322 người đã hồi phục, nhưng vẫn còn 6.494 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Các nhà khoa học chạy đua với thời gian để phát triển vắc xin chữa virus Corona

Như vậy, tổng số ca Tu vong vì nCoV trên toàn cầu hiện là 910, trong đó có hai trường hợp được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Vũ Hán ở Philippines và một người đàn ông 39 tuổi ở Hong Kong. Con số này đã vượt số ca Tu vong vì đại dịch SARS năm 2002 - 2003 là 813 người, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Với tình hình dịch virus corona diễn biến phức tạp, các nhà khoa học đang nỗ lực nghiên cứu vắc xin và Thu*c chữa virus corona. Mới đây, Viện Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản cho biết vừa nghiên cứu và cô lập thành công virus corona từ một người ở Trung Quốc nhiễm virus corona.

Theo đó, các nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu về việc bào chế vắc xin và Thu*c chữa virus corona cũng như công nghệ giúp phát hiện bệnh một cách nhanh nhất.

Các chuyên gia cũng đang cố gắng tìm ra cơ chế nhiễm bệnh và phát triển việc nghiên cứu đặc tính độc hại của virus. Các nhà khoa học cho biết tình tự gen của virus được cô lập khớp khoảng 99,9% so với loại virus chính phủ đã công bố trước đó.

Nga và Trung Quốc cũng đang hợp tác để phát triển một vắc xin chống virus corona và Bắc Kinh đã chuyển bộ gen của virus này cho Moscow, đồng thời cho phép các nhà khoa học Nga nhanh chóng phát triển các thí nghiệm nhanh nhằm xác định virus trong cơ thể người trong vòng 2 giờ.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ các nhà khoa học Nga và Trung Quốc phối hợp cùng nhau hay nghiên cứu riêng rẽ. Ngoài ra, các chuyên gia Mỹ và Australia cũng đang nỗ lực phát triển vắc xin chống lại virus này.

Người đứng đầu Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus đã kêu gọi các quốc gia chia sẻ những gì mình biết về virus corona mới với WHO và đẩy mạnh các nỗ lực để đối phó với sự xuất hiện của virus cũng như cố gắng phong toả nó hết sức.

Ông Ghebreyesus cũng bày tỏ lo ngại về những trường hợp lây nhiễm virus corona ở những người chưa từng tới Trung Quốc. Người đứng đầu WHO cảnh báo rằng, các trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona chủng mới ở người chưa từng đi đến Trung Quốc có thể là "phần nổi của tảng băng trôi".

Tổng giám đốc WHO cũng khuyên mọi người bình tĩnh và đoàn kết vì bất cứ sự bất hoà nào cũng là cơ hội để virus chiến thắng.

Hà Kim (Theo SCMP)

Mạng Y Tế
Nguồn: Công lý (https://congly.vn/xa-hoi/suc-khoe/cac-nha-khoa-hoc-chay-dua-voi-thoi-gian-de-phat-trien-vac-xin-dieu-tri-ncov-331154.html)

Tin cùng nội dung

  • Khi ung thư hay việc điều trị ung thư gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng đến việc ăn uống bình thường, những thay đổi là cần thiết để cung cấp đủ dinh dưỡng cho bệnh nhân. Thu*c có thể được dùng để kích thích khẩu vị.
  • Doxycycline là một kháng sinh nhóm cycline, từ lâu được dùng để điều trị bệnh trứng cá đỏ, viêm tiết niệu, viêm dạ dày - ruột, nhiễm Chlamydia...
  • Cao huyết áp là một chứng bệnh về tim mạch của người cao tuổi, nhất là hiện nay chế độ ăn uống đầy đủ, số người béo phì xuất hiện nhiều. Bệnh này là một trong những nguyên nhân dẫn đến đột quỵ và để lại nhiều di chứng nặng nề.
  • Trong các phương pháp điều trị bệnh cao HA, bên cạnh việc dùng Thuốc có những phương pháp mang tính cổ truyền có thể giúp mọi người phòng ngừa và điều trị tốt bệnh này.
  • Viêm bàng quang, niệu đạo là một bệnh lý rất thường gặp với các triệu chứng sốt, đau tức bụng dưới, táo bón, đái dắt, đái khó, đái buốt, đái đục hoặc có mủ,…
  • Đối với YHCT, ra mồ hôi trộm hay còn gọi là chứng Đạo hãn, nguyên nhân phần lớn do âm huyết không đầy đủ hoặc hoạt động công năng của khí bị cản trở. Bài viết cung cấp các thể điển hình của đạo hãn và một số phương pháp chữa trị.
  • Ngủ trong thời gian mang thai thực sự rất khó khăn. Những ông bố bà mẹ tương lai không ngờ rằng khi mang thai lại khó ngủ đến thế.
  • Ba tháng cuối thai kỳ bắt đầu từ tuần 27 cho đến khi kết thúc thai kỳ. Tất cả các cơ quan và phần cơ thể của thai nhi đã hình thành, và đây là thời kỳ mà chúng tiếp tục phát triển và hoàn thiện.
  • Điều trị ung thư ảnh hưởng đến tất cả bộ phận của cơ thể, trong đó có răng miệng.
  • Vắc xin sởi giúp ngăn ngừa bệnh sởi trước bệnh. Có tác dụng trị bệnh cho trẻ bị sởi nhưng không hết hoàn toàn trong 1 liều.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY