Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Câu lạc bộ Việt dã BSR - Không chỉ đơn giản là chạy

Trên công trường, nhà máy ấy, ngày ngày vẫn có những câu lạc bộ thể thao hoạt động nhưng để gọi là “ra tấm, ra món” thì có lẽ 2019 là năm hoạt động sôi nổi nhất của các câu lạc bộ thể thao.

Mỗi bước chạy không chỉ đem lại sức khỏe dẻo dai cho người tập mà còn là nơi thể hiện trách nhiệm cộng đồng, lan tỏa yêu thương và tạo sự gắn kết giữa những thành viên trong doanh nghiệp.

Câu lạc bộ Việt dã BSR đang hoạt động với mục tiêu và tiêu chí như thế.

Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất cũng đã hơn 20 năm, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã bước sang năm hoạt động thứ 11; cùng với sự hối hả trên công trường, các hoạt động văn hóa thể thao đã bồi đắp thêm cho những người thợ lọc dầu một hình ảnh đẹp: giỏi về chuyên môn; khỏe về thể chất.

Câu lạc bộ Việt dã BSR tham dự giải chạy VnExpress Quy Nhơn 2019.

Trên công trường, nhà máy ấy, ngày ngày vẫn có những câu lạc bộ thể thao hoạt động nhưng để gọi là “ra tấm, ra món” thì có lẽ 2019 là năm hoạt động sôi nổi nhất của các câu lạc bộ thể thao.

Câu lạc bộ Việt dã BSR ra đời theo Quyết định số 55/QĐ-CĐCS ngày 03/5/2019 của Công đoàn

Hiện tại, câu lạc bộ quy tụ hơn 100 vận động viên là những cán bộ lãnh đạo Công ty, Trưởng/phó các ban chuyên môn và các chuyên viên, kỹ sư, công nhân yêu thích môn chạy bộ.

Chạy bộ hay bất cứ môn thể thao nào đó, phải có… phong trào. Và phong trào có tốt phải xuất phát từ người đứng đầu. Ở BSR, Tổng Giám đốc Bùi Minh Tiến cũng là chân chạy lâu năm, là người truyền cảm hứng và khởi tạo

Giải chạy chốt sổ 2019 là giải Techcombank tại TP. Hồ Chí Minh. (Nguồn: Vietnam+)

Vào những buổi sáng, Tổng Giám đốc cũng thường xuyên tập luyện với các thành viên câu lạc bộ ở cung đường quen thuộc: Đê bao sông Trà - cầu Thạch Bích.

Các thành viên khác sinh sống ở Vạn Tường, Bình Sơn, thành phố Quảng Ngãi cũng luyện tập hàng ngày để nâng cao sức khỏe và chuẩn bị cho các giải chạy trong nước.

Không chỉ có… chạy, các thành viên câu lạc bộ việt dã bsr cũng thể hiện trách nhiệm với cộng đồng bằng những bước chạy. uprace 2019 là một sự kiện chạy bộ cộng đồng dành cho tất cả mọi người trên nền tảng web/mobile uprace.

Người tham gia được tự do chạy vào thời gian và địa điểm tuỳ ý và chủ động ghi lại kết quả chạy trên các thiết bị di động (điện thoại di động, đồng hồ thể thao...) với mục đích tích luỹ được quãng đường chạy càng nhiều càng tốt. Mỗi km chạy hợp lệ sẽ được các nhà tài trợ quyên góp 1.000 đồng cho các tổ chức xã hội.

Như vậy, từ ngày 16/8/2019 đến hết 23/9/2019, có hàng chục chân chạy bsr đã cài đặt uprace và đã hoàn thành cự ky 10km với thành tích khả quan.

Chị nguyễn thị thúy mai - phó chủ nhiệm câu lạc bộ việt dã bsr chia sẻ: “nhiều hành động ý nghĩa sẽ tạo nên cộng đồng chạy bộ thật văn minh. chúng ta hãy chạy vì tình yêu thể thao và vì cộng đồng”

Nhân sự kiện ấy, tổng giám đốc .bùi minh tiến cũng có sáng kiến là bất kỳ cán bộ công nhân viên nào của bsr khi cài đặt uprace, chạy một lần 10km với thời gian bất kỳ sẽ được tổng giám đốc tặng thưởng 1 món quà.

Sau một thời gian ngắn, có hơn 40 thành viên câu lạc bộ đã vượt ngưỡng 10km và nhận  quà là dây đai đeo nước. Đây không chỉ là sự động viên, khích lệ mà món quà này rất hữu ích, giúp các thành viên câu lạc bộ có sự chuẩn bị tốt nhất (nước, đồ dùng cá nhân, thực phẩm chạy bộ…) trên những cung đường chạy bộ.

Sau nhiều tháng hoạt động với sự chuyên nghiệp; các thành viên câu lạc bộ liên tục chia sẻ những kinh nghiệm giúp việc chạy bộ trở nên dễ dàng hơn.

Các thành viên chạy vượt ngưỡng 10km được tặng quà. (Nguồn: Vietnam+)

Anh Nguyễn Trung Thông chia sẻ khi chạy, chạy tốc độ chậm 8 phút/km, đến khi chân hết mỏi, và phù hợp dần với trọng lượng cơ thể, thì hết thở dốc, tim bình thường, tăng lên 7 phút/km và tốc độ cao hơn, tùy vào điều kiện sức khỏe từng người.

thành viên hội đồng quản trị bsr nguyễn hải âu nhận định: “không nên chạy với tần suất dầy, tuần chỉ nên chạy dài 2-3 lần thôi. chạy ngắn dưới 5km hay đi bộ thì có thể nhiều hơn.”

Ngoài ra, các thành viên khác của câu lạc bộ cũng chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị đồ ăn, giấc ngủ cho việc tập luyện và thi đấu. Mục tiêu cuối cùng của việc chạy không chỉ là sức khỏe mà chạy để lấy cảm hứng và động lực tạo ra những sự đột phá trong cuộc sống như: giúp cơ thể và tinh thần trở nên khỏe mạnh hơn; giảm cân và có một thân hình đẹp; thêm nhiều cảm xúc và trải nghiệm tuyệt vời hơn trên đường chạy; góp phần xây dựng văn hoá và lối sống lành mạnh của người Việt. Và có thể là giúp quyên góp cho các quỹ từ thiện thông qua mỗi bước chạy...

Năm 2019, hàng loạt giải marathon trong nước đã được các thành viên câu lạc bộ tham dự như giải VnExpress Quy Nhơn, giải VMM tại Sapa, giải Marathon Manulife Đà Nẵng, giải Techcombank tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng hàng loạt giải lớn nhỏ khác.

BSR mùa xuân 2020, dự kiến tổ chức vào ngày 10/01/2020, tại khu đô thị mới Vạn Tường-Quảng Ngãi./.

(Vietnam+)

Mạng Y Tế
Nguồn: VietNamPlus (https://www.vietnamplus.vn/cau-lac-bo-viet-da-bsr-khong-chi-don-gian-la-chay/617062.vnp)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Thời tiết khô, lạnh của mùa đông là điều kiện lý tưởng để virus cúm phát triển. Vì vậy đừng chủ quan với sức khỏe của bản thân và gia đình bạn trong dịp cuối năm này.
  • Những người có cơ địa quá mẫn cảm với thời tiết rất hay bị đau nhức đầu mỗi khi thời tiết thay đổi, dù sự thay đổi này là rất nhỏ.
  • Không ai muốn bị ngộ độc thực phẩm, nhất là sau bữa cơm ngày tết. Vì thế hãy trang bị cho mình những vũ khí đơn giản và hiệu quả để ngăn ngừa chuyện xấu xảy ra.
  • Với một số mẹo đơn giản sau đây, bạn có thể tham khảo để phòng tránh bệnh cảm lạnh và cảm cúm một cách hiệu quả:
  • Một số vết cắn của côn trùng không gây nguy hiểm tới sức khỏe, nhưng khiến da mẩn đỏ, ngứa ngáy và cảm giác khó chịu.
  • Thận đóng vai trò quan trọng trong việc làm sạch cơ thể. Cũng như mạch máu, nếu bị tắc hoặc bịt lấp thì chúng không thể lọc máu, khiến các động, tĩnh mạch bị lão hóa.
  • Năm nay tôi 77 tuổi, bị bệnh sỏi thận tái phát, lại phải chạy chữa tốn kém. Thật may, ông anh cho một quyển sách chữa bệnh bằng cây nhà lá vườn.
  • Táo bón là bệnh lý thường gặp ở cả trẻ nhỏ và người lớn. Bệnh đơn giản nhưng lâu ngày có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như viêm đại tràng mãn tính, trĩ, ung thư ruột già.
  • Ung thư dạ dày có thể tấn công mọi đối tượng và thường gặp nhất ở tuổi trung niên. Song bệnh có thể dễ dàng ngăn ngừa bằng những cách dưới đây.
  • Đau gót chân là trạng thái bệnh lý thường gặp, nhất là ở những người có tuổi và cao tuổi. Bệnh phát sinh chủ yếu do xương gót bị thoái hóa mọc gai xương, viêm bao hoạt dịch phần gót, viêm lớp đệm xương gót, viêm xung quanh gân cơ gót, viêm màng gân cơ bàn chân..., được biểu hiện bằng triệu chứng đau nhức ở gót chân với các mức độ khác nhau, đặc biệt là khi đột ngột đứng dậy, khi đi lại nhiều, ngồi nghỉ thì đỡ đau.