Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Cho trẻ uống Vitamin C phòng dịch: Hai sai lầm không đáng có

(MangYTe) - Theo các chuyên gia, Vitamin C đảm bảo cho hệ miễn dịch của trẻ hoạt động hiệu quả, giúp cơ thể chống lại virus, vi khuẩn, ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp.

Theo các chuyên gia, Vitamin C đảm bảo cho hệ miễn dịch của trẻ hoạt động hiệu quả, giúp cơ thể chống lại virus, vi khuẩn, ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp, sốt, cảm lạnh, cảm cúm...

Vitamin C còn là chất dẫn giúp trẻ hấp thu hiệu quả sắt, canxi, axit folic... từ thực phẩm để xương chắc khỏe.

Bổ sung Vitamin C là điều quan trọng khi cần tăng cường sức đề kháng chống virus nCoV, tuy nhiên, chúng ta nên tránh những sai lầm dưới đây.

Bổ sung Vitamin C càng nhiều càng tốt

Nhiều bà mẹ nghĩ rằng Vitamin C có tác dụng như vậy nên bổ sung cho trẻ càng nhiều càng tốt.

Tuy nhiên vi chất này không phải là thứ có thể "để dành" bởi nó có tính chất tan trong nước, cơ thể không dự trữ được.

Vì vậy, cần bổ sung Vitamin C cho trẻ một cách đều đặn, hàng ngày chứ không phải để đến khi có dịch bệnh mới cho uống một cách cấp tập.

Mới đây, chương trình Vì Tầm Vóc Việt (phát sóng hằng ngày trên VTV1 lúc 20h) đã có những cảnh báo về tác hại của bổ sung thừa Vitamin C đối với trẻ.

Phát biểu trong một tập của chương trình, Tiến sĩ Phan Bích Nga, Giám đốc Trung tâm Khám tư vấn dinh dưỡng trẻ em, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết:

“Vitamin C có tác dụng tăng sức đề kháng. Tuy nhiên, nhu cầu Vitamin C trong khẩu phần hằng ngày của chúng ta không nhiều; trung bình mỗi người lớn chỉ cần 50 đến tối đa 80mg/ngày và với trẻ em thì ít hơn, chỉ 30-50mg/ngày.

Trong khi đó các viên Vitamin C phổ biến dạng viên sủi thì hàm lượng Vitamin C lại thường khá cao, tối thiểu cũng phải 80 mg thậm chí 500mg/viên, lớn hơn rất nhiều so với nhu cầu khuyến nghị”.

Tiến sĩ Phan Bích Nga - Viện Dinh dưỡng Quốc gia tư vấn trên Vì Tầm Vóc Việt

Theo phân tích của Tiến sĩ Nga, Vitamin C thừa sẽ có hại cho cơ thể, ví dụ như axit oxalic - sản phẩm trung gian của Vitamin C khi chuyển hóa - là một chất dễ gây ra bệnh sỏi thận nếu tích tụ quá nhiều.

Chưa kể, Vitamin C cũng tăng hấp thu canxi đường ruột, nên dễ gây thừa canxi.

Vitamin C tổng hợp tốt như Vitamin C tự nhiên

Nhiều bậc cha mẹ quan niệm rằng bổ sung Vitamin C trực tiếp thông qua viên tổng hợp hay thực phẩm chức năng sẽ tốt hơn và hiệu quả hơn là việc cho các con ăn thực phẩm tươi hàng ngày.

Còn Tiến sĩ Phan Bích Nga tư vấn, việc bổ sung các đa vitamin và khoáng chất tốt nhất vẫn nên đến từ chế độ ăn hàng ngày.

Cần ăn đa dạng các loại thực phẩm để chúng ta có thể lấy được đầy đủ các chất trong nhiều loại thực phẩm.

Nguồn Vitamin C tồn tại dưới hai dạng là tự nhiên và tổng hợp. Trong đó, Vitamin C tổng hợp như viên ngậm, siro... nhược điểm là có tính axit, không tốt cho hệ tiêu hóa, hấp thu chậm, đào thải nhanh, dễ bị oxy hóa.

Vitamin C tự nhiên có sẵn trong rau quả tươi ưu điểm là tồn tại dưới dạng phức hợp với các pectin và flavonoid - những hợp chất có tác dụng ổn định được hoạt tính của Vitamin C khỏi bị oxy hóa, giúp hấp thu tốt hơn và dự trữ lâu hơn trong cơ thể.

Ngoài ra, C tự nhiên có độ pH trung tính nên rất an toàn với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ.

Vitamin C tự nhiên có nhiều trong trái cây họ cam quýt, kiwi, đu đủ chín, táo, gấc…; trong các loại rau củ như ớt chuông, súp lơ…

Bên cạnh rau củ quả trong bữa ăn hàng ngày, cha mẹ cũng có thể cân nhắc lựa chọn các sản phẩm nước ép từ trái cây tự nhiên trên thị trường để bổ sung dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất cho trẻ.

Các sản phẩm Nước ép trái cây tự nhiên của TH true JUICE như Nước ép táo tự nhiên, Nước ép Cam tự nhiên, Nước ép Táo Đào tự nhiên, Nước ép Táo Gấc tự nhiên,… là dòng sản phẩm làm từ trái cây thật với công nghệ chiết rót vô trùng, giúp giữ nguyên hương, vị, màu sắc và các vitamin, khoáng chất của trái cây, chẳng khác nào một ly nước trái cây bổ sung Vitamin C do các phụ huynh tự làm tại nhà giữa mùa dịch nCoV.

Là một kênh tham khảo bổ ích cho các phụ huynh, mùa dịch Covid-19 này, Vì Tầm Vóc Việt đã xây dựng cả một series chương trình từ dinh dưỡng, đề kháng, vận động đến học tập và các thói quen phòng dịch…

Rất nhiều em nhỏ, phụ huynh và chuyên gia đã xuất hiện trong chương trình chia sẻ về những câu chuyện thú vị, những kinh nghiệm và suy nghĩ của bản thân.

Đón xem Vì tầm vóc Việt - Chương trình chia sẻ về các vấn đề xoay quanh sự phát triển của trẻ em

Phát sóng: 20h05 hàng ngày trên VTV1

Youtube: //bitly.vn/f7o

Email: vitamvocvietvtv24@gmail.com

Hotline: 0886 044 110

Chương trình có sự đồng hành của Tập đoàn TH.


Quế Chi

Mạng Y Tế
Nguồn: Giáo dục (https://giaoduc.net.vn/suc-khoe-hoc-duong/cho-tre-uong-vitamin-c-phong-dich-hai-sai-lam-khong-dang-co-post208749.gd)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Chỉ mới 5 ngày trong tháng 6/2013, cơ quan báo chí đưa tin có hai trẻ nhỏ Tu vong do sự bất cẩn của người lớn trong khi trông giữ trẻ. Cần báo động sự vô trách nhiệm của người lớn trong khi chăm sóc trẻ.
  • Thói quen đeo trang sức giả ngày Tết cho trẻ em từ lâu không chỉ làm đẹp, tạo phong cách thời trang mà còn biểu lộ ước mong của người lớn có một năm mới giàu sang, phú quý. Tuy nhiên…
  • Dưỡng chất cần thiết cho trẻ em ung thư như chất đạm, đường (carbohydrate), chất béo, nước, vitamin và khoáng chất. Chuyên gia dinh dưỡng có thể giúp bạn hiểu rõ nhu cầu đặc biệt của con bạn và lên kế hoạch ăn uống cụ thể.
  • Điều trị ung thư và chính bản thân bệnh ung thư có thể làm con bạn thay đổi về hương vị và mùi vị,sẽ ảnh hưởng đến sự thèm ăn của trẻ.
  • Những người được chẩn đoán bị Ung thư sẽ quan tâm đến việc dùng các Vitamin và các chế phẩm bổ sung như thực phẩm chức năng, các thảo dược và các chiết xuất đang được dùng rộng rãi để tăng cường hệ thống miễn dịch và giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị.
  • Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi quy định rõ về xử lý những người hành nghề trái phép và Ph* thai cho trẻ vị thành niên.
  • Không dùng dung dịch lidocain 2% để điều trị đau miệng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị đau răng… vì có thể gây ra tác hại nghiêm trọng, kể cả Tu vong. Đó là thông tin cảnh báo về an toàn dùng Thu*c mà FDA vừa đưa ra.
  • Vitamin E là chất chống ôxy hóa, có thể bảo vệ cơ thể khỏi phản ứng có hại của các gốc tự do.
  • Răng của trẻ bắt đầu phát triển dưới nướu trước cả khi chúng ta có thể nhìn thấy. Khoảng 6 tháng sau khi trẻ sinh ra, bạn có thể nhìn thấy chiếc răng đầu tiên. Đó chỉ mới là bước khởi đầu cho những nụ cười sẽ đi theo suốt cả đời người.
  • Thuốc khánh sinh cho trẻ làm sao để sử dụng an toàn và hiệu quả, những điều cần lưu ý khi dùng kháng sinh cho trẻ? Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu cần...
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY