Một phụ nữ 40 tuổi ở Nga đã quyết định chọn của một người đàn ông cao trên 1m80 từ ngân hàng để thụ tinh nhân tạo. Cô đã chọn từ người hiến cao lớn, ưa nhìn và có học vấn.
Tuy nhiên, người phụ nữ này bị sốc bởi vào giai đoạn cuối cùng của thai kỳ, cô phát hiện ra đứa trẻ mình sinh ra sẽ mang gene lùn bẩm sinh. Bé trai chưa chào đời bị nghi ngờ thiếu phát triển sụn achondroplasia. Đây là một chứng rối loạn phát triển xương gây ra phình não và ngón tay, ngón chân nhỏ.
Sau khi đứa trẻ ra đời, các bác sĩ cho người mẹ biết lúc lớn lên, cậu bé sẽ không thể cao quá 1m22, kể cả khuôn mặt hay tay chân cậu bé cũng không thể phát triển bình thường.
Sau đó, người mẹ quyết định kiện ngân hàng tinh trùng, để cảnh báo những người mẹ khác. Trước đơn kiện, tòa án quận đã lệnh phong tỏa ngân hàng Đan Mạch này ở Nga.
Phản biện lại, ngân hàng cho biết họ đã kiểm tra sức khỏe của những người hiến nhằm phát hiện 46 căn bệnh rối loạn gene thường gặp. Kết quả cho thấy nguồn đều đạt kết quả rất tốt. Một số nguồn tin y tế địa phương cho rằng chứng lùn bẩm sinh không nhất thiết gây ra do chất lượng tinh trùng.
Chủ đề liên quan:
bệnh lùn bẩm sinh bệnh rối loạn phát triển xương hiến tinh trùng mắc bệnh ngân hàng tinh trùng thụ tinh thụ tinh nhân tạo