Hỏi đáp dịch vụ y tế hôm nay

Hỏi đáp dịch vụ y tế

Chủ quan ong đốt, người đàn ông bị suy thận

Người đàn ông bị ong đốt hơn 40 nốt, được chuyển vào viện trong tình trạng đi tiểu ra máu do suy thận.

 

Ths.bs hà thị bích vân, trưởng khoa cấp cứu, bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết, trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, bị ong đốt là một trong những T*i n*n thường gặp nên rất nhiều người chủ quan. trong khi đây là loại nọc độc nguy hiểm, không được cấp cứu kịp thời có thể nguy hiểm tính mạng.

Mới nhất, khoa tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Đức Q., 40 tuổi, trú tại huyện Phù Ninh, Phú Thọ bị ong bò vẽ đốt hơn 40 nốt khắp vùng đầu, mặt, cổ, gáy, lưng.

Ban đầu người bệnh tự điều trị tại nhà, khi tiểu ra máu, sưng nề nhiều, đau nhiều tại các vị trí đốt mới vào viện.

Chủ quan ong đốt, người đàn ông bị suy thận

Các vết ong chích chi chít trên người bệnh nhân

Kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh có tình trạng: suy thận (ure 21 mmol/l; cremin 212 µmol/l), tiêu cơ vân, tan máu…

Ngay lập tức, bệnh nhân được điều trị tích cực, bù dịch, đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm, truyền dịch, dùng Thu*c lợi tiểu, corticoid chống viên, Thu*c kháng histamin, lọc máu 5 lần.

Sau khoảng 10 ngày điều trị, tình trạng người bệnh đã tiến triển tốt, đã được ra viện, song vẫn cần duy trì Thu*c lợi tiểu và theo dõi tình trạng suy thận cấp, hẹn khám định kì.

Theo BS Vân, trong các loại ong, nguy hiểm nhất là ong vò vẽ và bắp cày. Nốt đốt càng nhiều, càng gần vị trí đầu, cổ, ngực sẽ càng nhiễm độc nặng.

Nọc độc của ong có thành phần chính là protein, ngay khi đốt sẽ gây tổn thương tại vị trí đốt gây đau và hoại tử tại chỗ, sau đó xâm nhập vào máu gây vỡ hồng cầu, nhẹ sẽ đau, buốt, sưng nề tại chỗ, nặng gây ra dị ứng, sốc phản vệ, khó thở, tụt huyết áp, tổn thương cơ, suy thận, rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu.

Mạng Y Tế
Nguồn: Việt Nam Net (https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/chu-quan-ong-dot-nguoi-dan-ong-bi-suy-than-674169.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY