Tâm sự hôm nay

Chút bất tiện tại nhà vệ sinh công cộng

Mấy năm gần đây, TP. Hồ Chí Minh xuất hiện khá nhiều nhà vệ sinh công cộng (W.C) nằm rải rác trong các quận nội thành để phục vụ nhân dân, đặc biệt trong đó là không ít khu W.C công cộng không thu phí
Mấy năm gần đây, TP. Hồ Chí Minh xuất hiện khá nhiều vệ sinh công cộng">nhà vệ sinh công cộng (W.C) nằm rải rác trong các quận nội thành để phục vụ nhân dân, đặc biệt trong đó là không ít khu W.C công cộng không thu phí. Sự góp mặt của các nhà W.C công cộng miễn phí chắc chắn sẽ làm cho thành phố ngày càng sạch, đẹp hơn.

Dạo qua một số khu nhà W.C công cộng không thu phí với tiêu chuẩn “5 sao”, tôi thấy quả là ở những nơi này đều sạch sẽ, thơm tho khi các công nhân trực vệ sinh ở đó không ngơi tay lo quét dọn, lau chùi. Tuy nhiên, có một chút bất tiện mà không chỉ riêng tôi, mà nhiều người cũng đều cảm nhận thấy, đó là việc phải bỏ giày dép ở cửa trước khi vào trong nhà W.C! Thực ra, quy định bỏ giày, dép của mình ra và đổi sang các đôi dép đã để sẵn trong nhà W.C là để cho nền nhà luôn được sạch sẽ, không dơ bẩn. Nhưng đối với những khách đi dép còn đỡ, còn đối với khách đi giày, nhất lại là giày buộc dây thì khá bất tiện bởi thời gian cởi giày ra, sau đó lại phải mang giày lại. Đó còn chưa tính tới chuyện các đôi dép của W.C công cộng nhiều khi bị dính nước sẽ làm ướt tất của người đi giày. Rồi nữa, một bất tiện có thực không ít lần diễn ra tại các khu nhà W.C công cộng - đó là thực trạng khách ra trước “đi nhầm” giày, dép của khách ra sau. Quả là đối với những người trung thực, không có tính tham lam gian tà thì chẳng nói làm gì, đằng này có không ít người tham lam khi cố tình chủ ý “nhầm” để… chôm giày, dép tốt, đắt tiền của người khác và bỏ lại giày, dép tồi tàn, rẻ tiền của mình. Việc này thì công nhân trông coi nhà vệ sinh sẽ khó lòng quản lý và can thiệp được khi mà mỗi ngày có rất nhiều người ra, vào và làm sao mà họ có thể để ý được hết…

Thiết nghĩ, các khu nhà W.C công cộng tại thành phố nói chung cũng như các khu nhà W.C công cộng không thu phí nói riêng, cần bỏ quy định bỏ giày, dép ngoài cửa trước khi vào bên trong. Dẫu biết rằng việc cho khách đi giày, dép vào bên trong sẽ dơ bẩn nền sàn hơn và công nhân trông coi sẽ vất vả hơn trong việc lau chùi nhưng như thế sẽ tạo thuận lợi hơn cho khách...

Bài&ảnh: Trịnh Hiệp

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-chut-bat-tien-tai-nha-ve-sinh-cong-cong-5990.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY