Khoa học hôm nay

Clip: Loài tắc kè hung dữ biến chiếc đuôi thành một vũ khí cực kỳ lợi hại

Chúng ta đều biết tắc kè có khả năng ngụy trang với môi trường rất giỏi, chúng cũng có cơ chế tự vệ thú vị là tự rụng đuôi khi gặp nguy hiểm, tuy nhiên, loài tắc kè này lại khác.

Sau khi xem đoạn phim dưới đây, có lẽ bạn sẽ phải ngạc nhiên trước sinh vật bé nhỏ nhưng lại sở hữu một vũ khí độc đáo khiến cho kẻ thù chẳng muốn lại gần. đó chính là khả năng bắn ra chất lỏng hôi thối từ đuôi của tắc kè đuôi vàng.

Tắc kè đuôi vàng có tên khoa học là Strophurus taenicauda, chúng thường được tìm thấy ở New South Wales và Queensland, Australia. Nếu như các loài tắc kè khác sẽ tự rụng đuôi để bảo vệ mình thì cơ chế tự vệ của loài tắc kè này lại hoàn toàn khác biệt.

Thay vì rụng chiếc để bỏ chạy, tắc kè đuôi vàng lại biến nó thành một vũ khí cực kỳ lợi hại khiến cho kẻ thù cũng e ngại nếu bị chất lỏng từ chiếc đuôi bắn trúng. chất lỏng này cực kỳ hôi thối và có mùi tanh.

Thay vì tự rụng đuôi, loài tắc kè hung dữ này lại biến chiếc đuôi thành một vũ khí cực kỳ lợi hại - Ảnh 2.

Tắc kè đuôi vàng. Ảnh: Dave Fleming/Wikipedia.

Tắc kè đuôi vàng sẽ dựng đứng chiếc đuôi, miệng há to hung dữ cùng một cơ chế độc đáo cho phép tắc kè có thể bắn ra các tia chất lỏng đến một khoảng cách rất xa khi cảm thấy bị đe dọa.

Về màu sắc, tắc kè đuôi vàng có thể có màu xám, đen hoặc trắng, cuối đuôi có một sọc màu vàng, hai mắt có màu đỏ hoặc trắng với con ngươi nằm dọc như con ngươi của mèo. đặc biệt thị giác của chúng cực kỳ ấn tượng (gấp 350 lần mắt người).

Sở dĩ đôi mắt của loài tắc kè này lại có thể nhìn tốt như vậy là do quá trình tiến hóa thích nghi để kiếm ăn trong màn đêm. Tuy nhiên, sinh vật độc đáo này lại đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng và được xếp vào loài sắp bị đe dọa trong Danh mục phân loại Sách Đỏ IUCN.

Video bí ẩn về loài tắc kè phun chất lỏng hôi thối


1

Theo Hoa Hướng Dương/Gia đình & Xã hội

Link bài gốc Lấy link

https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/thay-vi-tu-rung-duoi-loai-tac-ke-hung-du-nay-lai-bien-chiec-duoi-thanh-mot-vu-khi-cuc-ky-loi-hai-162213101130210814.htm

Theo Hoa Hướng Dương/Gia đình & Xã hội

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/clip-loai-tac-ke-hung-du-bien-chiec-duoi-thanh-mot-vu-khi-cuc-ky-loi-hai/20210217025300387)

Tin cùng nội dung

  • Trẻ em dễ bị động vật cắn, húc nhất, vì bản tính trẻ em rất hiếu động và tò mò hay trêu chọc súc vật và chưa lường hết được sự nguy hiểm.
  • Dinh dưỡng của thai nhi phụ thuộc hoàn toàn vào dinh dưỡng của mẹ. Sự thiếu hụt dinh dưỡng thường dẫn đến chậm phát triển trong tử cung, đẻ con thấp cân (dưới 2.500g) và cũng là điều kiện thuận lợi gây nhiễm độc thai nghén dẫn đến thai ch*t lưu.
  • Nhiễm sán, nhiễm khuẩn, ung thư,... là một trong số những hệ quả của việc ăn nội tạng động vật bẩn.
  • Khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm tác động đến con người có nguồn gốc từ các loài hoang dã, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, SARS...
  • Thoái hóa xương khớp nói chung cũng như thoái hóa cột sống (hay gặp là đốt sống lưng và đốt sống cổ) là bệnh thường gặp.
  • Mặc dù đã có rất nhiều lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia dinh dưỡng về hậu quả của việc sử dụng các thực phẩm nội tạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY